Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
23:03 | 02/05/2021 GMT+7

Lập phòng tuyến ngăn chặn dịch Covid-19 trên biên giới Tây Nam

aa
Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, BĐBP các tỉnh Tây Nam bộ đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới, vùng biển.
Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới
Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Dựng “phòng tuyến” chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Dựng “phòng tuyến” chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tuần tra, kiểm soát biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Siết chặt đường biển

Ngoài 57km đường biên giới đất liền với Campuchia, Kiên Giang còn có bờ biển dài trên 200km và vùng biển rộng lớn. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập tại Kiên Giang, đặc biệt là khu vực biên giới biển tại Hà Tiên là rất lớn. Xác định được điều đó nên từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BĐBP Kiên Giang đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) trên khu vực biên giới và vùng biển. Hơn 110 chốt PCD, 16 tổ cơ động kiểm soát, 9 tàu và 2 xuồng cao tốc đã được triển khai dọc biên giới và trên biển.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang, khó khăn nhất hiện nay của BĐBP Kiên Giang vẫn là ngăn chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Vì tỉnh Kiên Giang có hơn 145 hòn đảo lớn, nhỏ và 63.000km2 diện tích mặt nước biển, tiếp giáp với nhiều nước. Do vậy, việc huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, tố giác các trường hợp XNC trái phép luôn được đơn vị quan tâm.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên cho biết, đơn vị được giao quản lý 14km đường biên giới trên bộ cùng 26km đường biên giới trên biển. Từ tháng 2-2020 đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên thường xuyên duy trì 44 chốt cố định, 4 điểm gác, 4 tổ cơ động, để thực hiện nhiệm vụ và ngăn chặn hoạt động XNC trái phép... Trong thời gian qua, đồn cũng đã tiếp nhận 3.373 người Việt Nam nhập cảnh; tiếp nhận, bàn giao từ Campuchia 25 trường hợp vi phạm các quy định về cư trú, nhập cảnh tại nước bạn; bắt 3 vụ XNC trái phép qua khu vực biên giới, vùng biển.

Cùng với việc triển khai các tổ, chốt trên biên giới, vùng biển, các đồn, đơn vị BĐBP Kiên Giang còn phối hợp với địa phương “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số về PCD Covid-19; nếu phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch thì phải báo ngay cho BĐBP, Công an hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Để công tác PCD trên địa bàn có hiệu quả, UBND thành phố Hà Tiên đã dồn tất cả nguồn nhân lực, vật lực, kêu gọi mọi người dân tham gia vào cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới trên bộ và trên biển, nhất là phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp XNC trái phép. Ngày 6-4-2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên đã phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin, tố giác các trường hợp XNC trái phép.

Theo đó, đối với cá nhân, tổ chức, khi phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương thông tin chính xác đối tượng XNC trái phép sẽ được thưởng 500.000 đồng/lần. Nếu phát hiện nhiều lần, hoặc 1 lần nhiều đối tượng, hoặc phát hiện cả chủ phương tiện vận chuyển và đối tượng nhập cảnh sẽ được đề xuất tặng mức thưởng cao hơn.

Khóa chặt đường biên giới

An Giang có đường biên giới dài khoảng 100km tiếp giáp Campuchia với nhiều đường mòn, lối mở và địa hình tương đối phức tạp. Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia và các nước trong khu vực, BĐBP An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường lực lượng cho khu vực biên giới, siết chặt kiểm soát nội địa. Trên tuyến biên giới, BĐBP thường xuyên duy trì gần 200 tổ, chốt kiểm soát lưu động, vừa PCD, vừa ngăn chặn tình trạng XNC trái phép, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp nên nhiều Việt kiều Campuchia tìm cách quay trở lại Việt Nam. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang xem công tác PCD Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Mấu chốt của việc ngăn chặn dịch bệnh không xâm nhập qua biên giới chính là phát hiện, ngăn chặn, phòng chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Do vậy, cùng với việc triển khai chốt chặn biên giới, các đồn, đơn vị BĐBP An Giang luôn phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay, đưa đón người ở Campuchia hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp, không tự ý qua lại biên giới khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Hiện, đã có hơn 33.000 hộ dân sống dọc tuyến biên giới tỉnh An Giang ký cam kết về thực hiện các biện pháp PCD Covid-19, cũng như không vi phạm pháp luật về XNC trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động tội phạm.

Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 50km với 7 cửa khẩu, trong đó, có hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước và Dinh Bà. Để kịp thời ngăn chặn hoạt động XNC trái phép, lực lượng kiểm soát đường biên giới đã được tăng cường, ngày đêm chốt chặn các đường mòn, lối mở, trên sông biên giới.

Theo Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp, đơn vị đã triển khai 21 chốt cố định và 27 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các đường mòn, lối mở. Chỉ trong một tuần cao điểm giữa tháng 4-2021, các đồn, đơn vị BĐBP Đồng Tháp đã phát hiện 20 trường hợp nhập cảnh trái phép, 17 trường hợp nhập cảnh không đúng thủ tục. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo các cấp, các ban, ngành và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã và đang thực hiện nghiêm các biện pháp PCD. Theo đó, tăng cường kiểm soát biên giới gồm bổ sung lực lượng, tăng các đợt kiểm tra, các chốt chặn; vận động người dân vùng biên tố giác những trường hợp nhập cảnh trái phép; cách ly chuyên gia, công dân Việt Nam tại các khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý và quản lý người sau cách ly 14 ngày; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn...

Để duy trì vững chắc thành quả PCD, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, đặc biệt trong dịp lễ 30-4, 1-5 và tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp đã có công văn chỉ đạo về tăng cường các biện pháp cấp bách PCD Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo UBND các tỉnh yêu cầu các đơn vị trong tỉnh như BĐBP, Quân sự, Công an và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, kịp thời hoạt động XNC trái phép trên các tuyến biên giới, vùng biển. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh biên giới Tây Nam bộ cũng đã có công thư đề nghị cơ quan chức năng nước bạn phối hợp trong PCD, tăng cường tuần tra, phòng chống XNC trái phép.

"Lá chắn thép" phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới miền Tây Nghệ An "Lá chắn thép" phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới miền Tây Nghệ An
Trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 33 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP Nghệ An thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khóa chặt đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới miền Tây Nghệ An.
Kiên trì bám chốt, kiểm soát chặt biên giới để ngăn chặn dịch Covid Kiên trì bám chốt, kiểm soát chặt biên giới để ngăn chặn dịch Covid
Những ngày đầu xuân năm 2021, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của địa phương tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn
BĐBP Quảng Ninh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 118,25km và đường phân định trên biển dài trên 191km, nằm trên khu vực hợp tác “Hai hành lang-một vành đai kinh tế” Việt - Trung và giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính giữa Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN. Năm 2020 và giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, các loại tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… đòi hỏi nhiệm vụ công tác Biên phòng ngày càng nặng nề, với nhiều hiểm nguy luôn rình rập cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu biên giới.
Đăng Bảy
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Đồng Tháp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Đồng Tháp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Chiều ngày 5/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979 - 7/1/2024).
Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Gần 2 năm qua, trên tuyến biên giới Tây Nam, BĐBP đã triển khai hàng ngàn tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tăng cường siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, vì lợi nhuận lớn, một số đối tượng vẫn tìm mọi cách để buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Đồng Tháp

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Đồng Tháp

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Các tin bài khác

Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Sáng 20/5, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), đánh dấu bước khởi đầu triển khai công trình hạ tầng giao thông chiến lược của khu vực Tây Bắc.
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Sáng 30/8, Trung Quốc đưa 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal, trong khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Ngày 29/8, diễn đàn học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI” đã diễn ra tại Hà Nội.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động