Dựng “phòng tuyến” chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Biên phòng - Những ngày gần đây, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Campuchia, hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên khu vực cửa khẩu Long Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Long Bình, BĐBP An Giang lại càng thêm nặng nề…
aa
Tất cả F1, F2 của 2 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép tại Hải Phòng đều âm tính Tất cả F1, F2 của 2 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép tại Hải Phòng đều âm tính
Phần lớn người trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng BN2580 đã âm tính với SARS-CoV-2 Phần lớn người trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng BN2580 đã âm tính với SARS-CoV-2

Cán bộ, chiến sĩ tổ chốt số 1, Đồn BPCK Long Bình luôn thường trực nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đăng An

“Căng mình” giữ vững trận địa biên giới

Ngày 24-3, chúng tôi tới Đồn BPCK Long Bình đúng lúc khu vực biên giới đối diện bên Campuchia đang “cực nóng” vì số người nhiễm mới Covid-19 tăng hằng ngày. Trung tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn BPCK Long Bình không lúc nào rời chiếc điện thoại. Mọi thông tin từ trạm kiểm soát, từ hàng chục tổ, chốt trên biên giới về tình hình XNC qua biên giới đều đổ về để xin ý kiến chỉ đạo của đồn trưởng.

Tranh thủ khoảng trống giữa các cuộc điện thoại, Trung tá Điềm cho biết, đối diện với đoạn biên giới do đơn vị phụ trách có 4 casino và 2 khu giải trí phức hợp là King Sa, Prin, Crow, Yong Yuan, Galaxy và Gand Dragon, đây là những điểm nóng của Campuchia về bùng phát dịch Covid-19. Toàn bộ khu vực này đã bị phía Campuchia phong tỏa từ ngày 11-3-2021.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến 12 giờ, ngày 23-3-2021, trong 3 casino là King Sa, Prin và Yong Yuan, đã có 204 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 26 ca là nhân viên người Việt Nam. Trong số khoảng 2.500 nhân viên làm việc tại 4 casino và 2 khu giải trí phức hợp, có tới 550 nhân viên là người Việt Nam, nên nguy cơ số người này tìm mọi cách để về nước là rất cao.

Tại khu vực cửa khẩu Long Bình, công tác kiểm tra, kiểm soát người qua lại rất chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, cán bộ, nhân viên Hải quan, Kiểm dịch đều đeo khẩu trang và cả mũ có mặt nạ chống giọt bắn. Toàn bộ tài xế qua lại đều mặc đồ bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19, trùm kín người.

Trung tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội kiểm tra giám sát, Đồn BPCK Long Bình cho biết: Khi xe qua khỏi biên giới, sẽ được phun thuốc khử khuẩn. Tài xế sẽ được đo thân nhiệt và đưa vào khu vực lưu trú (giống khu vực cách ly). Sau khi hàng hóa được chất, dỡ xong, tài xế mới ra đưa xe về. Mỗi khi xe qua lại đều được giám sát chặt chẽ bởi các lực lượng như Kiểm dịch, Hải quan và Biên phòng...

Trung tá Hùng cho biết, hiện nay, mỗi ngày có khoảng 40-50 xe qua lại, chở hàng hóa sinh hoạt là chính. Ngay barie tại cửa khẩu, chúng tôi thấy một cái bàn và tấm biển ghi dòng chữ: Điểm trao đổi hàng hóa.

Thiếu úy Đặng Văn Lung, nhân viên kiểm soát Trạm BPCK Long Bình cho biết, đó là nơi cư dân hai bên biên giới trao đổi hàng hóa, chủ yếu là các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Mỗi khi tới đó, người dân cứ để đồ cần trao đổi tại bàn và phải rửa tay bằng nước sát khuẩn rồi quay lại ngay. Người dân bên kia sang nhận đồ cũng vậy, phải chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Bàn trao đổi hàng hóa này do Đồn BPCK Long Bình đề xuất và được sự đồng thuận của chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho cư dân biên giới hai bên biên giới trao đổi nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Nỗ lực ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Đồn BPCK Long Bình quản lý đường biên giới dài 15,3km, trong đó có 11,3km chạy dọc sông Bình Di. Trên đoạn biên giới này, dân cư hai bên sống đông đúc, cùng với đó là rất nhiều nhà bè trên sông. Hệ thống giao thông thuận lợi, chỉ cần 1-2 phút là đã từ bên này qua bên kia biên giới nên rất dễ cho các đối tượng XNC trái phép lẩn trốn, trà trộn.

Khu vực (bên Campuchia) đối diện với đoạn biên giới do Đồn BPCK Long Bình phụ trách, có rất nhiều người gốc Việt Nam sinh sống, có quan hệ thân nhân lâu đời với người dân bên cửa khẩu Long Bình nên người dân hai bên vẫn lợi dụng sự sơ hở của các cơ quan chức năng để lén qua lại mua bán, thăm thân, trao đổi.

Bên cạnh đó, một số ít là dân địa phương, vì hám lợi, đã tiếp tay hoặc tổ chức đưa đón người qua lại biên giới trái phép với nhiều thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra, còn có tình trạng các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội, tìm hiểu những người có nhu cầu tìm việc làm lương cao ở Campuchia, hoặc muốn về Việt Nam không phải cách ly, lập thành nhóm liên lạc để dụ dỗ, lừa gạt XNC trái phép.

Cán bộ BĐBP kiểm soát chặt chẽ người qua lại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Ảnh: Đăng An

Khi xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nạn nhân sẽ bị bóc lột sức lao động, bị đối tượng yêu cầu gia đình trả tiền chuộc, nếu không sẽ bị đánh đập và bán cho các chủ lao động khác ở Campuchia (hoặc quốc gia khác). Khi bị bắt, các đối tượng khai báo vòng vo, tìm đủ mọi cách che giấu hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Theo Trung tá Đinh Quang Điềm trước kia, đơn vị bố trí 25 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Sau sự kiện bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép qua khu vực do đơn vị phụ trách, số tổ, chốt đã được tăng dày lên 35 với 315 đồng chí. Gần đây, nhất là sau “sự kiện cộng đồng 22-2” của Campuchia, dọc tuyến biên giới do đơn vị phụ trách, 24/24 giờ đều có sự hiện diện của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Quân sự. Lợi dụng một số khúc sông biên giới rộng chỉ khoảng 50m, không ít đối tượng đã chờ đêm khuya để bơi qua sông. Nhưng mọi hành động đó đều bị anh em trên các tổ, chốt phát hiện, ngăn chặn kịp thời...

Từ ngày 1-3-2021 đến nay, Đồn BPCK Long Bình đã phát hiện, bắt 49 vụ/64 đối tượng XNC trái phép. Điển hình, vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 20-3, tại khu vực biên giới Tân Thạnh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú), đơn vị đã phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép. Gần đây nhất, vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 22-3, tại đoạn biên giới thuộc ấp Sa Tô (xã Khánh Bình, huyện An Phú), đơn vị phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bị đưa đi cách ly theo quy định.

Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, tôn giáo, như: Lễ Phục sinh của bà con Công giáo và Tin lành; Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; tháng Ramadan của cộng đồng dân tộc thiểu số Chăm... Do vậy, nhu cầu nhập cảnh về Việt Nam là rất lớn, nhất là trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Chăm như huyện An Phú.

“Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở, không để lọt các trường hợp XNC trái phép qua biên giới. Biết là sẽ gặp nhiều áp lực, vất vả, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Đinh Quang Điềm chia sẻ.

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới Việt Nam Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới Việt Nam
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực, cần tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới; đồng thời khẩn trương thực hiện đề nghị của Bộ Ngoại giao, có giải pháp hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh biên giới, động viên người Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại.
Chiều 26/3, thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép Chiều 26/3, thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép
Tính đến chiều ngày 26/3, Bộ Y tế cho biết có 5 ca mắc COVID-19 là người nhập cản tại Hải Phòng, Bình Dương, Quảng Nam, Tây Ninh và Đồng Nai, trong đó 2 ca ở Hải Phòng và Bình Dương là người nhập cảnh trái phép.
Lịch trình di chuyển của thợ trang điểm mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép tại TP.HCM Lịch trình di chuyển của thợ trang điểm mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép tại TP.HCM
Sáng ngày 26/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin cập nhật nhanh về 1 trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh trái phép. Đồng thời đề nghị các trường hợp nhập cảnh trái phép nhanh chóng liên hệ địa phương khai báo y tế để thực hiện phòng chống dịch theo quy định.

Đăng An
Nguồn: bienphong.com.vn

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...