Lãnh đạo VUFO làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Đông Phong 23/06/2022 20:11 | Hữu nghị
Tham dự buổi làm việc có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO cùng đại diện lãnh đạo Ban Công tác địa phương, PACCOM, Ban Châu Âu, Á Phi, Thông tin đối ngoại, Văn phòng Liên hiệp.
Về phía tỉnh Quảng Nam có: ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; ông Trần Văn Mai, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh.
![]() |
Toàn cảnh buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Đại sứ Nguyễn Phương Nga về tình hình tổ chức, nhân sự, những công việc đang thực hiện và kết quả đã đạt được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Đồng thời, ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn VUFO sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam trong việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) nói riêng và các hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã biểu dương những thành tựu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị thuộc hệ thống của VUFO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị này trong thời gian tới.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. |
Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, trong hai năm (2021 - 2022), dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh này vẫn đạt kết quả khá. Tỉnh đã tiếp nhận viện trợ với tổng giá trị khoảng 20 triệu USD (tương đương với 462 tỷ đồng) thông qua 261 chương trình/dự án và phi dự án.
Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã vận động và triển khai 16 chương trình/dự án do 10 tổ chức PCPNN tài trợ với tổng giá trị vận động là hơn 12,2 tỷ VNĐ, giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm là hơn 6,4 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị giải ngân các dự án trong các năm trước).
Nguồn kinh phí viện trợ này đã thật sự mạng lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao đời sống nói chung của nhân dân tình Quảng Nam.

Đáng chú ý
Việt Nam - Campuchia nỗ lực đàm phán phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại

Bài viết mới
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia: Cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị

Ấn Độ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với tỉnh Phú Yên ở mọi lĩnh vực

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.