Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:30 | 09/06/2022 GMT+7

Các nước đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Hiệp hội các Trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương

aa
Chiều 9/6, tại Hà Nội, Hội nghị toàn thể thường niên và Hội thảo Hiệp hội các trung tâm Gìn giữ Hoà bình (GGHB) châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2022 đã bế mạc.
Lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà Hội nghị toàn thể Hiệp hội các trung tâm gìn giữ hòa bình châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 Lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà Hội nghị toàn thể Hiệp hội các trung tâm gìn giữ hòa bình châu Á-Thái Bình Dương năm 2022
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể thường niên và Hội thảo Hiệp hội các trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương năm 2022.
Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27 Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27

Hội nghị diễn ra từ ngày 6 - 9/6/2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sự kiện cũng như đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ đề của Hội nghị AAPTC lần này là “Đi đầu đổi mới: Hành động của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ủng hộ Sáng kiến Hành động vì hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình LHQ”.

Lễ ký Tuyên bố chung diễn ra vào sáng 9/6. Ảnh: Báo QĐND

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã tiến hành các phiên họp toàn thể, thảo luận chung và thảo luận nhóm với những nội dung chủ đề chính như: Sự tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam; những phát triển mới của AAPTC; những yêu cầu, thách thức đối với việc nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện và hoạt động GGHB LHQ theo Sáng kiến Hành động vì hòa bình của LHQ; báo cáo cập nhật của từng trung tâm GGHB trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tăng cường sự tham gia của nữ giới trong hoạt động GGHB LHQ; đánh giá các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ; xác định phương thức, xây dựng kế hoạch huấn luyện nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ chia sẻ nguồn lực huấn luyện trong khu vực...

Hội nghị cũng nhất trí thông qua và lưu hành các văn kiện quan trọng, bao gồm Tuyên bố chung, Thông cáo chung và Điều lệ sửa đổi bổ sung của hiệp hội.

TTXVN cho biết, đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị, Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, Chủ tịch Đoàn Thư ký Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, thành công của sự kiện lần này đã thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, tận tụy và cam kết cao của Chính phủ Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman khẳng định, điểm cốt lõi của chủ đề năm nay là Hành động ủng hộ Sáng kiến hành động vì hòa bình đã được nhấn mạnh thông qua các bài thuyết trình trong lĩnh vực nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh; các vấn đề về bảo vệ, an toàn và an ninh, quan hệ đối tác... Tất cả các bài thuyết trình đều đảm bảo về mặt nội dung, sát chủ đề, cô đọng. Trong phiên thảo luận của chỉ huy và giảng viên, các đại biểu đã phát biểu sôi nổi, đề cập đến thực tế và thách thức về hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ.

Chủ tịch Đoàn Thư ký Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình châu Á - Thái Bình Dương bày tỏ tin tưởng rằng tất cả đại diện các quốc gia thành viên Hiệp hội đã trao đổi, học hỏi và đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá sau Hội nghị lần này. Hội nghị thường niên đã tạo tiền đề để các quốc gia thành viên xác lập lại phương thức làm việc tập thể hướng tới một mục tiêu chung và thực hiện thành công các nội dung mà Hội nghị đã nêu trong lộ trình.

"Hội nghị là sự kiện lý tưởng để mở ra các mối quan hệ mới và củng cố sự hợp tác giữa các thành viên. Chúng ta phải tận dụng cơ hội quý báu này và chủ động hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu lớn hơn của nhân loại và hòa bình thế giới", Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman nhấn mạnh.

Ban Thư ký Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình châu Á - Thái Bình Dương cam kết sẽ hỗ trợ nước Chủ tịch luân phiên năm 2023 là Australia để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho những hoạt động của Hiệp hội.

Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu, qua đó tạo nên thành công của hội nghị.

Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn chính thức và quan trọng để các nước thành viên AAPTC cập nhật về sự phát triển của hiệp hội, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh lại cam kết và nguồn lực của các nước để đáp ứng những yêu cầu và thách thức trên thực địa phái bộ trong quá trình chuẩn bị, huấn luyện, triển khai, chỉ huy và kiểm soát lực lượng, tăng cường an ninh hơn nữa cho lực lượng mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ GGHB LHQ cũng như thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, Sáng kiến Hành động vì hòa bình (A4P) và Sáng kiến Hành động vì hòa bình mở rộng (A4P+) của LHQ.

Hội nghị cũng ưu tiên các chiến lược và kế hoạch chung, hướng tới mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến và các biện pháp nâng cao năng lực nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, Trưởng ban Thư ký AAPTC đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam, nhấn mạnh đây là một sự kiện lý tưởng để mở ra các mối quan hệ mới và củng cố sự hợp tác giữa các thành viên, khuyến nghị các bên cần tiếp tục chủ động hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu lớn hơn của nhân loại và hòa bình thế giới.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng chuyển giao cờ AAPTC cho đại diện Australia. Ảnh: Báo QĐND

Tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã trao giấy chứng nhận cho các đại biểu, đồng thời chuyển giao cờ AAPTC và vai trò Chủ tịch AAPTC 2023 cho đại diện Australia.

Cơ quan Việt Nam trúng cử thành viên hội đồng các trung tâm của ESCAP Cơ quan Việt Nam trúng cử thành viên hội đồng các trung tâm của ESCAP
Tổng cục Thống kê và Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch được bầu vào Hội đồng Điều hành của Viện thống kê châu Á-TBD (SIAP) và Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững (CSAM).
Bà Celestine Tan chính thức được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Tiếp thị Châu Á - Thái Bình Dương của Okta Bà Celestine Tan chính thức được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Tiếp thị Châu Á - Thái Bình Dương của Okta
SINGAPORE- Media OutReach – Ngày 18 tháng 5 năm 2022 – Okta, công ty hàng đầu chuyên cung cấp nhận dạng độc lập vừa có quyết định bổ nhiệm bà Celestine Tan làm Phó chủ tịch Tiếp thị Châu Á -Thái Bình Dương. Trên cương vị mới, bà Celestine Tan sẽ giám sát và lãnh đạo toàn bộ chức năng tiếp thị của Okta trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, bao gồm người dùng cuối, tiếp thị kênh và lĩnh vực và truyền thông công ty.

Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động