Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên lại đấu khẩu về hạt nhân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 7/12 cho biết vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị loại ra khỏi bàn đàm phán với Mỹ và các cuộc đàm phán kéo dài với Washington là không cần thiết,  Reuters đưa tin.
aa
dac phai vien trieu tien tai lien hop quoc cham dut dam phan hat nhan voi my Ông Kim Jong Un khai trương thành phố hiện đại bậc nhất Triều Tiên
dac phai vien trieu tien tai lien hop quoc cham dut dam phan hat nhan voi my Triều Tiên thử tên lửa nhắc Mỹ lời hẹn cuối năm, Hàn - Nhật đứng ngồi không yên
dac phai vien trieu tien tai lien hop quoc cham dut dam phan hat nhan voi my Vừa nhận "lời hẹn ước" với Chủ tịch Triều Tiên, ông Trump bị đáp trả "phũ phàng"
dac phai vien trieu tien tai lien hop quoc cham dut dam phan hat nhan voi my
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song phát biểu trong một cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ngày 7 tháng 10 năm 2019. REUTERS / Brendan McDermid

Nhận xét của Đại sứ Kim Song dường như đi xa hơn cảnh báo trước đó của Triều Tiên rằng các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, trọng tâm của sự can dự của Mỹ với Triều Tiên trong hai năm qua, có thể phải được đưa ra khỏi bàn đàm phán do Washington từ chối đưa ra nhân nhượng.

Ông Kim nói trong một tuyên bố rằng "cuộc đối thoại bền vững và đáng kể" mà Mỹ tìm kiếm là một "mánh khóe tiết kiệm thời gian" để phù hợp với chương trình nghị sự chính trị trong nước, ám chỉ đến cuộc tranh cử năm 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi không cần phải có các cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và vấn đề phi hạt nhân hóa đã ra khỏi bàn đàm phán", ông nói trong tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tổng thống Trump, ngay sau đó, nói rằng "sẽ phải xem xét lại vấn đề về Triều Tiên".

Căng thẳng đã tăng lên dù thời hạn cuối năm do Triều Tiên đặt ra chưa đến, trước đó nước này đã kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách yêu cầu phi hạt nhân hóa đơn phương của Bình Nhưỡng và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo ông có thể đi một "con đường mới" không xác định vào năm tới, làm dấy lên lo ngại điều này có thể có nghĩa là nước này sẽ quay trở lại thử nghiệm bom hạt nhân và tên lửa tầm xa vốn đã ngừng kể từ năm 2017.

Hôm 3/12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lại kêu gọi Washington thay đổi "chính sách thù địch" và nhấn mạnh "quà Giáng sinh" và cuối năm sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của Washington.

Ông Kim Song cũng nhắc lại một tuyên bố trong tuần này từ các thành viên EU của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích các vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên, gọi đây là "hành động khiêu khích nghiêm trọng" đối với Bình Nhưỡng và nói rằng những nước này đang đóng vai trò là "con chó cưng" của Mỹ.

Ba lần gặp nhau, nhưng không kết quả

Ông Trump và ông Kim Jong Un đã gặp nhau ba lần kể từ tháng 6/2018, nhưng các cuộc đàm phán đã có ít tiến triển và những ngày gần đây đã chứng kiến căng thẳng giữa hai nước quay trở lại với những “lời qua tiếng lại” làm dấy lên nỗi lo ngại chiến tranh xảy ra hai năm trước.

Năm 2017, hai nhà lãnh đạo tham gia vào cuộc chiến ngôn từ, với việc Trump gọi Kim Jong Un là "Rocket Man” (tạm dịch: Người đàn ông tên lửa) và Triều Tiên đã đả kích tổng thống Mỹ, hiện 73 tuổi, là một "dotard" (tạm dịch: ông già lẩm cẩm).

Hôm 3/12, Tổng thống Trump một lần nữa gọi ông Kim là " Rocket Man" và nói rằng Mỹ bảo lưu quyền sử dụng lực lượng quân sự chống lại Triều Tiên. Bình Nhưỡng đáp trẻ, tuyên bố bất kỳ sự lặp lại của ngôn ngữ như vậy sẽ đại diện cho "bệnh lẩm cẩm của ông già (Trump) tái phát".

Dù vậy nhưng ông Trump vẫn bày tỏ hy vọng rằng ông Kim Jong Un sẽ đồng ý phi hạt nhân hóa. Hôm 6/12, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này chưa quyết định có cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về vi phạm nhân quyền của Triều Tiên.

Hôm 6/12, Hàn Quốc cho biết ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức một cuộc hội đàm kéo dài nửa giờ về cách duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Nước này tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng tình hình đã trở nên "nghiêm trọng" và "cần phải duy trì đà đối thoại để đạt được kết quả kịp thời từ các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa".

Nhiều nhà ngoại giao, nhà phân tích và quan chức Mỹ từ lâu đã nghi ngờ Triều Tiên sẵn sàng đàm phán một chương trình hạt nhân mà nước này đã đầu tư hàng thập kỷ và nguồn lực khổng lồ để tạo ra.

Mặc dù vậy, Jenny Town, biên tập viên của trang web chuyên theo dõi Triều Tiên 38 North có trụ sở tại Washington, cho biết vẫn chưa rõ liệu những lời của ông Kim Song nên được hiểu theo nghĩa đen.

"Đó là một lựa chọn thú vị của người phát ngôn. Kim Song không trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và không phải là người được chỉ định đảm nhận công việc liên quan đến mối quan hệ với Mỹ tại Liên Hợp Quốc", cô nói.

"Những loại phát ngôn cứng rắn này đang tăng tần suất khi thời hạn cuối năm đến gần, có lẽ để cố gắng buộc Mỹ đưa một lời đề nghị vào phút cuối. Mặc dù họ càng cố như thế này, họ càng ít có được những gì họ muốn."

Town cho biết Triều Tiên trước đây đã chỉ ra sẵn sàng từ bỏ một phần chương trình hạt nhân của mình như một thỏa thuận giai đoạn đầu, nhưng không đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn cùng một lúc. Tháng trước, Kim Yong Chol, một quan chức cấp cao, người trước đây đã dẫn đầu các cuộc đàm phán với Washington, nói rằng Bình Nhưỡng chỉ sẵn lòng thảo luận về phi hạt nhân hóa khi Mỹ đưa ra những nhượng bộ đáng tin cậy.

"Triều Tiên luôn thích cách tiếp cận từng bước hơn là đàm phán mọi thứ cùng một lúc", Town nói. "Có thể đây là ý nghĩa lời tuyên bố của ông Kim Song, vì chúng ta chưa nghe thấy bất cứ điều gì thẳng thắn và rõ ràng như thế này từ những người tham gia vào các cuộc đàm phán."

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...