Lãnh đạo Liên hiệp tiếp Đại sứ Mozambique chào kết thúc nhiệm kỳ
| |
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PM)
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong bày tỏ vui mừng được tiếp đón ngài Đại sứ, đồng thời đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Gamiliel S.J.Munguambe trong việc góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mozambique.
Bày tỏ những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam với Mozambique, ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/06/1975, đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập.
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế ở mỗi nước, hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian qua, quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường và phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa... với nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác được ký kết. Mozambique là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Phi, có quan hệ phát triển toàn diện với Việt Nam cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân. Riêng về kinh tế, Mozambique đứng thứ 11 trong số 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư.
Bày tỏ coi trọng mối quan hệ giữa hai nước, Phó Chủ tịch khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Liên hiệp với tân Đại sứ và Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam; đồng thời mong rằng sau khi về nước, Đại sứ Gamiliel S.J.Munguambe sẽ nỗ lực hết mình, phát huy vai trò và tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả, nhất là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
| |
Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong (phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Gamiliel S.J.Munguambe. (Ảnh: PM)
Về phần mình, Đại sứ Gamiliel S.J.Munguambe đánh giá cao Liên hiệp trong vai trò cầu nối giao lưu hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới nói chung và nhân dân Mozambique nói riêng.
Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng, vẻ vang. Đại sứ bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp trong nhiệm kỳ công tác của mình cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại sứ Gamiliel S.J.Munguambe hy vọng, trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ được củng cố, thúc đẩy và nâng cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
Phương Mai
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đẩy mạnh kết nối nhân dân, phát huy tiềm năng hợp tác Việt Nam - Iran
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Plan International Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Lai Châu
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




