Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
10:46 | 18/09/2023 GMT+7

Lan tỏa tình yêu biển đảo đến học sinh vùng biên giới Lạng Sơn

aa
Ngày 17/9, tại TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Lạng Sơn tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, khơi dậy tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ vùng biên giới.
Hơn 34,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biên giới, biển đảo của Tổ quốc
Học sinh Sóc Trăng bày tỏ tình yêu biển đảo quê hương

Tham dự buổi lễ phát động cuộc thi có Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Văn Hạnh, Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam cùng đông đảo học sinh các trường Trung học Cơ sở tại thành phố gồm: Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng, Hoàng Đồng.

Cuộc thi là một hoạt động ngoại khóa thiết thực trong ngành giáo dục, là sân chơi lành mạnh, bổ ích trang bị kiến thức bề biển, đảo Tổ quốc cho học sinh.

Lan tỏa tình yêu biển đảo đến học sinh vùng biên giới Lạng Sơn
Các đại biểu dự khán Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Cuộc thi cũng góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với thầy, cô giáo, đặc biệt là các em học sinh; bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, hội cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại cuộc thi, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Văn Hạnh cho biết, cuộc thi là một trong những hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc...

Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hơn 10 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã chủ trì, phối hợp, tổ chức gần 100 Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 272 trường Trung học Cơ sở với hơn 6.770 học sinh trực tiếp thi.

Nội dung Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tương tự như Cuộc thi “Rung Chuông vàng”, tập trung vào các chủ đề: Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; tác hại ma túy, bạo lực học đường và cách phòng tránh; truyền thống quê hương đất nước.

78 em học sinh đến từ 5 trường THCS: Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng, Hoàng Đồng sẽ trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm đúng/sai hoặc chọn 1 đáp án đúng nhất trong các đáp án của ban tổ chức; điền từ còn thiếu… Thí sinh trả lời sai sẽ bị loại. Ở các câu hỏi 5, 10, 15 sẽ có phần thi “Giải cứu” do thầy, cô giáo và các đoàn viên thanh niên Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện. Từ câu hỏi số 16, các em học sinh sẽ thi đến khi tìm ra người chiến thắng.

Toàn cảnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại Lạng Sơn
Toàn cảnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại Lạng Sơn. (Ảnh: VOV).

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã tìm ra 3 em học sinh thuộc các trường THCS: Chi Lăng, Tam Thanh và Hoàng Đồng có thành tích tốt nhất và trao giải Nhất.

Cùng với tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương", Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo và Lực lượng Cảnh sát biển cho gần 300 cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm trang bị, định hướng, xây dựng niềm tin, xác định trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nâng cao hiểu biết về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, tầm quan trọng của biển, đảo; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, mỗi cán bộ, nhân dân của địa phương sẽ có những hành động thiết thực, hiệu quả để chung sức với các lực lượng chức năng phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp sức học sinh Khmer vùng biên giới biển Sóc Trăng đến trường Tiếp sức học sinh Khmer vùng biên giới biển Sóc Trăng đến trường
Sáng 13/8, tại chùa Quan Âm Đông Hải, đoàn từ thiện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức phát quà cho học sinh người Khmer có hoàn cảnh khó khăn, trước thềm năm học 2023 - 2024.
Nghĩa tình biên giới: cùng xóa đói, giảm nghèo, cùng bảo vệ đường biên, mốc giới Nghĩa tình biên giới: cùng xóa đói, giảm nghèo, cùng bảo vệ đường biên, mốc giới
Mười năm kết nghĩa, bà con thôn Cốc Phương (thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và tổ Tam Bình Bá (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt, cùng nhau bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng và dịch bệnh; cùng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; cùng bảo vệ đường biên, mốc giới...
Nhật Minh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động