Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:14 | 07/01/2023 GMT+7

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

aa
Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước gặp mặt 50 đại biểu đại diện gần 2000 nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam trong 8 năm qua.
Lan tỏa tấm lòng Việt tại Nga Lan tỏa tấm lòng Việt tại Nga
Ngày 23/12, nhóm thiện nguyện của người Việt Nam tại Moskva (Nga) đã tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ kết hợp với liên hoan, tặng quà cho trường trẻ em mồ côi và khuyết tật nội trú tại Trung tâm xúc tiến giáo dục gia đình "Ngôi nhà của chúng ta". Trung tâm là tổ chức thuộc Sở lao động và bảo trợ xã hội dân cư thành phố Moskva, Nga. Hiện Trung tâm đang nuôi dạy cho nhiều trẻ em mồ côi và khuyết tật của thành phố Moskva.
Quảng Trị tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng qua Chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023” Quảng Trị tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng qua Chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023”
Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Sở LĐ,TB&XH tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023”. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã nhận được các phần quà và số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh trị giá hơn 30 tỉ đồng.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhấn mạnh tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống “thương người như thể thương thân”, tinh thần tương thân tương ái là giá trị tốt đẹp của dân tộc ta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và xúc động được biết tới câu chuyện “cổ tích trong đời thường” của những tấm gương người tốt, việc tốt trong chương trình “Việc tử tế”.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau
Chủ tịch nước gặp mặt 50 đại biểu đại diện gần 200 nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam trong năm 2022.

Các tấm gương được tuyên dương ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau. Đó là những thầy, cô giáo dành cả cuộc đời đem con chữ cho những trẻ em lang thang, cơ nhỡ, ở vùng sâu, vùng xa; những người đã tự nguyện hiến tặng tất cả tài sản, đất đai, nhà cửa để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi; tham gia tích cực vào các chương trình của cộng đồng vì người nghèo, tự nguyện ủng hộ, quyên góp hàng trăm tỷ đồng vào các chương trình thiện nguyện…

Đặc biệt, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với câu chuyện cựu chiến binh gần 90 tuổi đã hiến hơn một nghìn đơn vị máu cứu người, ba ông bố nuôi hàng trăm em nhỏ bị bỏ rơi để các em được lớn khôn, học tập, phát triển bình thường, các bạn trẻ hàng đêm thức đến 1-2h sáng để đi cứu nạn, giúp đỡ những người gặp khó khăn trên đường, cấp cứu những vụ tai nạn giao thông; những tấm gương xả thân vì cộng đồng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát…

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những nhân vật của chương trình “Việc tử tế” là những tấm gương sáng tạo ra những nguồn năng lượng tích cực, là bài học quý báu cho thế hệ trẻ hôm nay; đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị đồng hành trong tám năm qua đã tích cực, chủ động triển khai chương trình “Việc tử tế” lan tỏa gần 2.000 câu chuyện về lòng tốt, tình yêu thương trong xã hội.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và xúc động được biết tới câu chuyện “cổ tích trong đời thường” của những tấm gương người tốt, việc tốt trong chương trình “Việc tử tế”.

Chủ tịch nước nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo cho những người có công, người nghèo, người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhân vật “Việc tử tế” là rất quan trọng, bởi họ là những người ở gần các hoàn cảnh khó khăn nhất, sự giúp đỡ cũng thân tình nhất, mang lại niềm tin yêu trong cuộc sống, góp phần lan toả giá trị sống tốt đẹp, phẩm chất con người Việt Nam nhân ái, giàu lòng yêu thương. Xã hội trân trọng, biết ơn những tấm lòng nhân ái, những việc làm bình dị mà cao cả của những hạt nhân, tấm gương tiêu biểu đã bền bỉ cống hiến những việc làm thiết thực, có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẻ chia với cộng đồng.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Cho rằng đất nước rất cần những trái tim, những tấm lòng nhân ái như 50 gương sáng tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước yêu cầu nhân rộng hơn nữa các mô hình chia sẻ, giúp đỡ những người chung quanh, nhân rộng các cá nhân, tập thể cống hiến vì cộng đồng, bởi “cho đi sẽ được nhận lại”, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người cũng mang lại niềm vui cho chính mình. Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát hiện thêm nhiều tấm gương điển hình, tổ chức các cuộc thi viết, hình thức thông tin phong phú để biểu dương, nhân lên những việc tốt, những tấm lòng thơm thảo trong đời sống; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, đúng người đúng việc. Chủ tịch nước cũng mong muốn những người được giúp đỡ phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó, vươn lên, đóng góp cho xã hội.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nêu rõ cần nối tiếp hành trình của những con người tử tế, cần có thêm nhiều người trẻ làm việc tử tế, Chủ tịch nước mong muốn chương trình “Việc tử tế” tìm kiếm thêm nhiều nhân vật, nhiều tấm gương trên khắp mọi miền đất nước, ở những nơi khó khăn hơn nữa, để những việc tốt như “trăm hoa đua nở” được lan toả sâu rộng tới toàn thể người dân cả nước, thôi thúc cộng đồng hành động, góp sức tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tử tế, giàu lòng nhân ái và Chương trình Gala Việc tử tế Tết 2023 “Trái tim mặt trời” sẽ tiếp tục đưa những câu chuyện đẹp về tình người tới khán giả cả nước ấn tượng sâu sắc hơn.

Bệnh viện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đón nhận chứng nhận danh giá của Hoa Kỳ Bệnh viện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đón nhận chứng nhận danh giá của Hoa Kỳ
Sức mạnh Nhân đạo 2022: Sức mạnh Nhân đạo 2022: "Triệu triệu tấm lòng chảy về đại dương nhân ái bao la"
Theo Vũ Dũng/VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giỗ Tổ Hùng Vương 2023: Gìn giữ, lan toả hồn Việt tại CHLB Đức

Giỗ Tổ Hùng Vương 2023: Gìn giữ, lan toả hồn Việt tại CHLB Đức

Ngày 23/4, Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 trong khuôn viên Trung tâm thương mại Selgros tại thành phố Leipzig, bang Sachsen.
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 16/1, tại chùa Huê Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động