Kỳ vọng hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan
Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1/1973, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974, trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Helsinki đi vào hoạt động từ năm 2005.
Trong nhiều năm, Phần Lan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong hợp tác phát triển, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, giáo dục – đào tạo, cấp nước sạch. Theo thời gian, quan hệ hai nước chuyển từ hợp tác phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Phần Lan trong Liên minh châu Âu (EU) và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Ngược lại, Phần Lan ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam – EU, nhất là triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).
![]() |
| Một sự kiện giới thiệu cơ hội việc làm tại Phần Lan cho thanh niên Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam). |
Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với tiềm năng phát triển lớn. Phần Lan nổi tiếng về công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, năng động, là đối tác tiềm năng trong lĩnh vực lao động chất lượng cao. Đầu tư, thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin – truyền thông, nông nghiệp, lâm nghiệp và năng lượng tái tạo. Hai nước cũng chú trọng hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ, tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương.
Trong chuyến thăm Phần Lan của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tháng 11/2024, lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế tuần hoàn, xử lý rác thải nhựa, phát triển năng lượng tái tạo. Phần Lan đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Quan hệ nhân dân giữa hai nước tiếp tục được củng cố. Cộng đồng khoảng 16.000 người Việt Nam tại Phần Lan hội nhập tốt, tích cực đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai dân tộc.
Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Phần Lan đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trên nền tảng tin cậy chính trị và hữu nghị truyền thống, hai nước đang nỗ lực nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển bền vững trên thế giới.
| GNI góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến các em học sinh Từ ngày 18 - 21/4, gần 5.000 học sinh và giáo viên tại 13 trường học thuộc các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang và Hà Giang đã tham gia chuỗi Ngày hội đọc sách, một hoạt động do tổ chức Good Neighbors International (GNI) tổ chức, nhằm lan tỏa văn hóa đọc và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). |
| Góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Một sự kiện đa văn hóa đã diễn ra vào dịp cuối tuần tại địa điểm sôi động nhất nhì Canada là Toronto, trong đó, cộng đồng người Việt ở đây đã chọn trình diễn nghệ thuật thưởng trà và mang tới bàn trà Đàn Nguyệt, một biểu tượng giao thoa giữa nghệ thuật và truyền thống Việt Nam, góp phần tạo nên những sắc màu văn hóa khác nhau ở thành phố đa sắc tộc này. |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam
Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Phần Lan
Các tin bài khác
Tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam - Hy Lạp
Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil
Phát huy lợi thế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bồ Đào Nha
Đọc nhiều
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri
Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ
Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ






