Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:48 | 30/10/2019 GMT+7

Kỷ niệm 96 năm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam

aa
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1978, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ở cả cấp độ song phương và đa phương dựa trên nền tảng tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ bắt đầu vào tháng 10 Đường bay thẳng Manila - Hà Nội chính thức đi vào hoạt động Hàng không Việt Nam đạt điều kiện mở đường bay thẳng đến Mỹ
cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 29/10, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ (29/10/1923 - 29/10/2019).

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết đây là lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 5 trong nhiệm kỳ Đại sứ của ông tại Hà Nội.

Đại sứ cũng đánh giá kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1978, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ở cả cấp độ song phương và đa phương dựa trên nền tảng tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 41 năm quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ, sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN thông qua quan hệ đối tác đối thoại theo ngành và việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là minh chứng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.

cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan và họa sĩ Văn Dương Thành.

“Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam xứng đáng có một tương lai tươi sáng. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn trong tương lai”, Đại sứ Akif Ayhan nhấn mạnh.

“Các chuyến bay thẳng riêng biệt từ Istanbul tới cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ giúp tăng cường tiếp xúc giữa người dân hai nước. Các mối giao thương kinh tế thương mại cùng các hoạt động giao lưu văn hóa được đẩy mạnh, sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầy tiềm năng và hứa hẹn giữa hai nước”.

Thêm vào đó, ông cho biết, theo chính sách Trở lại Châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ được công bố gần đây, nước này sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Đông Nam Á.

cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky
Màn trình diễn áo dài với các họa tiết phong cảnh của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng Lãnh đạo và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Quốc khánh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam vui mừng nhận thấy trong những năm qua, với quyết tâm và những bước đi đúng hướng trong cải cách và phát triển kinh tế, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trải qua 41 năm kể từ khi Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực và mạnh mẽ. Trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên, hai bên luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, qua đó giúp hai bên trao đổi nhiều biện pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa…

Thứ trưởng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ hiện cũng là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt gần 1,7 tỉ USD.

“Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch…vì lợi ích chung của hai nước và hai dân tộc”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định.

Đồng thời tin tưởng, với tiềm năng sẵn có và những nỗ lực không ngừng của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của hai nước./.

Xem thêm

cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky Những cô gái “thảm bay” Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời Việt

TĐO – Nhiều hành khách - cả Việt Nam và người nước ngoài bay trên chuyến bay nội địa không khỏi ngỡ ngàng khi vừa ...

cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức ...

cac duong bay thang thuc day giao thuong giao luu giua viet nam tho nhi ky Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Nhân dịp dự Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8/10 (giờ địa ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động