Kỷ niệm 50 năm Ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam
![]() |
| Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại Quảng Trị. (Ảnh: baoquangtri.vn) |
Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam thời gian hoạt động tại Cam Lộ trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước.
Ngày 1/5/1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của miền nam được giải phóng. Từ đó, vùng đất địa đầu giới tuyến đã nối liền với khu căn cứ cách mạng các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và vùng giải phóng Hạ Lào rộng lớn. Quảng Trị trở thành địa bàn quan trọng về chính trị, quân sự, ngoại giao.
Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự chọn làm nơi đóng trụ sở. Ngày 6/6/1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam ra mắt và có kỳ họp đầu tiên với nhiều quyết sách quan trọng.
Từ năm 1973-1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam đã đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp đại sứ các nước đến trình quốc thư. Đặc biệt, đón tiếp nhiều vị lãnh tụ các nước, các tổ chức quốc tế như: Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba Fidel Castro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Georges Marchais. Năm 1991, Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.
![]() |
| Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUANG HUY) |
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Quảng Trị phát triển và Quảng Trị đã, đang xứng đáng với niềm tin ấy.
Đồng chí mong rằng, Quảng Trị luôn phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế. Khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội cạnh tranh để đầu tư phát triển. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội. Tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng của quê hương cho thế hệ trẻ.
Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Trị luôn làm tốt công tác chăm sóc người có công trong thời gian qua; mong muốn tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này cũng như chăm sóc nơi yên nghỉ các Anh hùng, liệt sĩ luôn trang nghiêm, ấm áp.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Quảng Trị được phát triển ngày càng bền vững hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương luôn hướng về Quảng Trị, dành cho Quảng Trị sự quan tâm, giúp đỡ để Quảng Trị vượt qua khó khăn tiếp tục tiến bước đi lên trên con đường xây dựng và phát triển.
Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương anh hùng và để xứng đáng là vùng đất được chọn làm nơi đặt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã và đang nỗ lực phấn đấu khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
![]() |
| Các đồng chí Lê Minh Khái, Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương thăm Di tích Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ. |
Tỉnh Quảng Trị quyết tâm hiện thực hóa lời nhắn nhủ tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong lần về thăm tỉnh: “Ngoài những tiềm năng sẵn có thì với Quảng Trị, truyền thống cách mạng anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển. Tỉnh Quảng Trị đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong kiến thiết, dựng xây... Đảng bộ tỉnh từng được tôi luyện qua thử thách, phải thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, phải là một “lũy thép” vững vàng, đoàn kết thống nhất cao để đưa Quảng Trị bứt phá đi lên”.
Trước đó cùng ngày, các đồng chí Lê Minh Khái, Bùi Thị Minh Hoài đã đến dâng hoa, dâng hương Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9.
| Ngày 28/4, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), tại vườn hoa trên phố Borisenko, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (vùng Primorye, Nga) tổ chức lễ dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
| Trong tháng 5/2023 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện chính là Hội nghị Kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu. |
Tin bài liên quan
Ireland hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại Quảng Trị
Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên vùng rốn lũ Quảng Trị
AIMD (Hàn Quốc) viện trợ thiết bị y tế cho Quảng Trị
Các tin bài khác
Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Toán học Thế giới WIMO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha
Năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









