Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
06:54 | 30/04/2023 GMT+7

Cộng đồng người Việt vùng Primoryen (Nga) kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam

aa
Ngày 28/4, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), tại vườn hoa trên phố Borisenko, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (vùng Primorye, Nga) tổ chức lễ dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Với chủ đề “Hà Nội ngày trở về”, những người con xa xứ đã mang cả một Hà Nội thu nhỏ lên sân khấu Hoàng Thành.
Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa phối hợp với Cộng đồng người Việt tại đây tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.

Tham dự chương trình, có đông đảo đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu quân nhân Nga vùng Primorye từng công tác tại Việt Nam, Hội người Việt Nam vùng Primorye, cùng Chi bộ Lưu học sinh, Liên Chi đoàn thành phố Vladivostok...

Cộng đồng người Việt vùng Primoryen (Nga) kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Vladivostok

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Vladivostok và những người bạn Nga vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử, chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ công lao trời biển của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; nguyện cùng nhau tiếp tục vun đắp cho quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Chiều cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức gặp mặt những người bạn của nhân dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Vladivostok, vùng Primorye.

Đến dự, có đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, chính quyền vùng Primorye, thành phố Vladivostok, các hội viên Hội Hữu nghị vùng Primorye với Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Vladivostok.

Đặc biệt, chương trình cũng có sự hiện diện của nhiều cựu quân nhân, những công dân Nga sống tại thành phố Vladivostok đã đồng hành và trực tiếp tham gia giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, để làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975.

Cộng đồng người Việt vùng Primoryen (Nga) kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Cộng đồng người Việt gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023). Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Vladivostok

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, ngày 30/4/1975 đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Đăng Hiền, để có được thành quả như ngày hôm nay, nhân dân Việt Nam ý thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao thế hệ người dân Việt Nam, cùng với sự giúp đỡ to lớn của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, nhất là sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô (trước đây), nước Nga (ngày nay).

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok bày tỏ mong muốn, các cựu quân nhân, thành viên Hội hữu nghị vùng Primorye với Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị sẵn có, để chung tay cùng nhân dân Việt Nam góp phần củng cố và vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga ngày càng phát triển.

Trong thư gửi đến buổi lễ, đại diện chính quyền vùng Primorye bày tỏ chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bức thư nhấn mạnh, chiến thắng vĩ đại cách đây 48 năm đã đặt dấu chấm hết cho sự chia cắt đất nước thành hai miền nam, bắc và mở ra những chân trời phát triển mới cho một đất nước Việt Nam thống nhất. Thế giới khâm phục những thành tựu hiện nay của Việt Nam.

Đại diện chính quyền vùng Primorye khẳng định, vùng Primorye luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời hy vọng hai bên tiếp tục mở rộng tương tác, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giáo dục và khoa học, văn hóa, du lịch.

Bà Daria Stegni, Phó Thị trưởng thành phố Vladivostok đến dự và đọc Thư chúc mừng của Thị trưởng thành phố Vladivostok. Trong thư, lãnh đạo thành phố Vladivostok nhấn mạnh về tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Nga và Việt Nam, đồng thời tin tưởng sự phát triển của mối quan hệ giữa các địa phương hai nước sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam.

"Thời thơ ấu, cha tôi đã tự hào kể cho tôi nghe về những người đồng chí Việt Nam của ông. Nhiều thủy thủ của đội tàu và công ty vận tải biển của chúng tôi đã đến Việt Nam và kể lại niềm vui khi sống ở đó", ông Vlasov cho biết.

Cũng theo ông Vlasov, đối với người Việt Nam, chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập mới chỉ là khởi đầu. Sau đó là thắng lợi về chính trị và xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả, thắng lợi về kế hoạch xã hội, thắng lợi của lý tưởng cộng sản, thắng lợi về kinh tế, công cuộc đổi mới đất nước. Tất cả những điều này đã đưa Việt Nam đến vị thế một quốc gia giàu mạnh như hiện nay trong khu vực. Và quan trọng nhất là tự chủ, chủ quyền và độc lập.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam biểu diễn. Các bạn Nga hát vang những bài hát bằng tiếng Việt, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt-Nga.

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng Ngày 30-4 Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng Ngày 30-4
Chiến thắng hay giải thưởng ở một giải thi đấu mang tính giao lưu đối với các sinh viên, có lẽ không quá quan trọng. Điều chính yếu là các bạn đã có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau và có thêm kỷ niệm về thời sinh viên được học tập, rèn luyện tại nước Nga tươi đẹp.
Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa phối hợp với Cộng đồng người Việt tại đây tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động