Kon Tum và Sa-la-van (Lào) ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tham dự Lễ ký kết tại thành phố Kon Tum, về phía tỉnh Sa-la-van có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng, Trưởng Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Sa-la-van (Lào) Phô-xây Xây-nhạ-sỏn; Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng Phu-thông Khăm-mạ-ny-vông; Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở liên quan và huyện Lao Ngam.
![]() |
| Quang cảnh buổi Lễ Ký kết - (Ảnh: Dương Nương/kontum.gov.vn). |
Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Sa-la-van sang thăm, dự Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh, giai đoạn 2022-2027. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đây là sự kiện vô cùng trọng đại trong quan hệ hai tỉnh, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, hai tỉnh Kon Tum và Sa-la-van nói riêng.
Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Sa-la-van, UBND tỉnh Kon Tum và Ủy ban chính quyền tỉnh Sa-la-van đã bàn bạc, thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao; kinh tế, văn hoá, xã hội, du lịch và nông nghiệp, phát triển nông thôn; giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
![]() |
| UBND tỉnh Kon Tum và Ủy ban chính quyền tỉnh Sa-la-van đã bàn bạc, thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 - (Ảnh: Dương Nương/kontum.gov.vn). |
Để thực hiện và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ, hai tỉnh Kon Tum và Sa-la-van thống nhất thành lập Tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh do Giám đốc Sở Ngoại vụ làm tổ trưởng để triển khai, tổ chức trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện Bản ghi nhớ hàng năm.
| Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã cử 16 đoàn với 156 lượt cán bộ sang thăm, làm việc với tỉnh Sa-la-van và tổ chức đón, tiếp và làm việc với 5 đoàn, 66 lượt cán bộ tỉnh Sa-la-van. Với nhiều nội dung như: Thăm hữu nghị, tham dự các sự kiện quan trọng của mỗi tỉnh, trao đổi thông tin, hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, tham dự diễn đàn du lịch...góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào. Hiện, tỉnh Kon Tum có một Công ty xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại tỉnh Sa-la-van với công suất 200 tấn thành phẩm/ngày. Kon Tum cũng đã hỗ trợ đào tạo 18 lưu học sinh tỉnh Sa-la-van theo diện học bổng học Tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng và chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đã có 13 em tốt nghiệp về nước làm việc. Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ tỉnh Sa-la-van xây dựng hoàn thành một vườn ươm giống cà phê quy mô 1.000m2, kinh phí trên 410 triệu đồng. Phía tỉnh Kon Tum hỗ trợ tỉnh Sa-la-van hơn 2 tỷ đồng trong phòng chống thiên tai, dịch COVID-19 và hỗ trợ người nghèo đón Tết… |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch






