Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
05:03 | 26/06/2018 GMT+7

Kinh hoàng với tệ nạn "ăn theo" World Cup

aa
TĐO-Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 khai cuộc tối 14/6 nhưng từ trước đó, nạn cá cược, đặt kèo, tín dụng đen… đã sôi động không khác gì trên sân cỏ tại các thành phố lớn và trên các trang mạng. Thậm chí, điện thoại cá nhân còn nhận được tin nhắn mời tham gia cá cược qua trang web....

kinh hoang voi te nan an theo world cup

Một trang mạng hướng dẫn đăng ký tham gia cá cược các trận đấu World Cup 2018.

Cá cược, đặt kèo, tín dụng đen tràn lan

World Cup 2018 đang diễn ra và chỉ cần gõ các cụm từ “cược kèo World Cup”, “cá độ World Cup 2018” trên google đã có hàng trăm ngàn kết quả hiện ra. Trên các trang mạng như: M88.cvf.co…, W88boleh.co…, ngoài đưa ra tỷ lệ cược, hướng dẫn cách gửi tiền, rút tiền, nhà cái còn đưa ra nhiều quà tặng khuyến mãi cho những tài khoản đăng ký cược đầu tiên nhằm thu hút con bạc tham gia.

Đặc biệt, trên trang Lucky88…, nhà cái còn cho biết, sẽ thưởng 3% mỗi vé cược thua hàng ngày và 30% thua cược cả tuần. Cách thời điểm bóng lăn trận Nga - Saudi Arabia 3 ngày, trên trang Lucky88… đã có 1.000 tài khoản tham gia cược.

Không chỉ xôm tụ trên mạng, nạn cá cược cũng rầm rộ trên thực tế tại nhiều khu vực ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, các khu đô thị lớn, đông dân cư. Có mặt tại các quán cà phê Quỳnh Nh., Vườn Thảo M., Nhật Ng… ở phường 15, quận 10, TP.HCM vào tối Chủ Nhật 10/6, chúng tôi ghi nhận có hàng chục con bạc (độ tuổi thanh niên, trung niên) đến quán ngồi từng cụm bàn tán, dự đoán kết quả các trận đấu World Cup 2018.

Tại các quán này, không ít trường hợp vô tư trao đổi, nói chuyện qua điện thoại để cược tỷ số; số khác sử dụng laptop, ipad để bắt “tài - xỉu” thông qua các trang mạng.

Thấy tôi tỏ vẻ lo ngại về việc cá độ công khai, Nguyễn Thanh Minh (27 tuổi), một con bạc cười nói: “Ông khéo lo, thời buổi công nghệ chứ có phải lạc hậu như trước đâu. Bây giờ mọi giao dịch đều bằng công nghệ, ngay cả tiền nhà cái trả cho người chơi (nếu thắng) cũng chỉ là tiền ảo, sau đó, cấp dưới của nhà cái mới quy đổi ra tiền thật. Công an, thậm chí cảnh sát công nghệ cao cũng khó mà bắt được vì rất khó thu thập đủ chứng cứ. Nếu bắt cũng chỉ bắt nhà cái, ông trùm doanh thu trăm tỷ, ngàn tỷ chứ con bạc như mình chơi vài triệu ăn thua gì”.

Công nhân "hưởng ứng nhiệt tình"

Nội thành là vậy, ở ngoại thành, nạn cá độ bóng đá cũng rầm rộ không kém.

Đa số người tham gia cá cược là thanh niên, công nhân, người lao động. Hình thức cược là con bạc nhắn tin qua điện thoại cho các cấp dưới của nhà cái.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, công nhân làm ở khu công nghiệp Bình Dương, tâm sự: "Chỗ tôi ở trọ, nhiều công nhân cá cược bóng đá lắm. Họ cá không lớn nhưng một đêm 3-4 trận cũng đi bay cái xe máy, ngày mai không có xe đi làm là chuyện thường. Có người mê đến mức, lấy hết tiền tiết kiệm của vợ cá cược. Trong khi, chỉ còn 2 tháng nữa thì vợ sinh. Cô vợ cứ nước mắt ngắn dài, chúng tôi chỉ biết khuyên nhủ, chẳng giúp được gì?"

Công nhân đánh theo hình thức nào? "Nhiều hình thức lắm. Nhìn chung là trực tiếp. Toàn những người gom đề, lô trước đây, đến mùa bóng thì làm cả bóng, rồi chuyển tiền đi đâu đó. Ai thắng, họ đem đến tận nơi trả, thua họ đến tận nơi xiết nợ, cầm cố tài sản", anh Nam bày tỏ.

Cũng theo anh Nam, có anh công nhân quê ở Nam Định đã phải bỏ lại vợ con ở phòng trọ, trốn đi đâu 3 ngày nay rồi. Ở nhà, có người đến đòi tiền, vợ không có tiền trả. Vì đi làm công nhân, lại nuôi 2 đứa con nhỏ, tiền dư không có, trả làm sao được. Thế là mấy người đòi nợ ngày nào cũng lượt qua, lượt lại nhà anh này để xem anh ta về chưa, đòi tiền...

Tờ rơi cho vay tín dụng đen "có mặt" khắp hang cùng ngõ hẻo

Song song cùng với nạn cá độ là nạn tín dụng đen. Tại Hà Nội, bạn chỉ cần nói hở ra câu rất mơ hồ rằng, "cược bao nhiêu nhỉ" ở khu "cờ bạc" thì có người tiếp cận, tư vấn cách chơi, cách bắt kèo và sẵn sàng cho bạn "mượn" tiền để đặt cược. Dù bạn và người đó không hề quen biết.

Nếu bạn thắng cược, ngoài trả nợ, chắc chắn bạn sẽ "lại quả" cho người cho vay tốt bụng kia chút đỉnh. Thoáng hơn, mời họ bia bọt. Và, khi đó, họ lại tư vấn cho bạn cược bóng, để rồi, bạn thua và thành con nợ của họ.

Vay ở đây không cần giấy tờ, mà thứ tín chấp theo dân tín dụng đen, chắc chắn nhất vẫn là máu và mạng sống. Đã chơi cá độ, chẳng ai không biết cái "nguyên lý" cơ bản đó. Chính vì thế, các nhà cái và "chân rết" cứ theo "luật đời" mà xử lý tình huống.

Hiện nay, dọc các tuyến đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), Trần Hưng Đạo (quận 5), Phạm Hùng (quận 8), Hồng Bàng (quận 6)… TP.HCM nhan nhản các tờ rơi dán trên tường nhà, trụ điện với nội dung cho vay tiền.

Trên tờ rơi, các đối tượng cho vay “dụ” người vay bằng các lời chào gọi như: Hưởng ứng World Cup, cho vay lãi suất thấp, không cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân; giao dịch 24/24…

Trong khi đó, giới cầm đồ ở các quận trung tâm TP.HCM cho biết, số lượng người đến cầm cố tài sản tăng cao trong những ngày cận kề diễn ra World Cup 2018. “Ngày thường, trung bình từ 5-6 người đến giao dịch, nhưng những ngày qua, con số này tăng gấp 3 lần, có ngày có hơn 40 người đến giao dịch. Tài sản cầm cố chủ yếu là xe máy, laptop, Iphone…”, Trần Hữu Nam, chủ tiệm cầm đồ trên đường số 13, phường 4, quận 8 cho biết.

Phố Đặng Dung, con phố được mệnh danh là chuyên "cầm cố" tài sản ở Hà Nội cũng tấp nập hơn ngày thường từ khi trái bóng lăn ở nước Nga.

Một bà chủ xinh xắn, sau hồi lườm nguýt xem có đúng là đến để cầm đồ không, đã nhát gừng trả lời rằng: "Không đông hơn bình thường. Khách quen là chính. Hàng khác thì tôi chịu. Ngày này đừng đi khảo giá. Giá cầm đều chung hết..."

Bà chủ xinh đẹp nói vậy, nhưng tôi thấy, có tận vài người chờ được giao dịch.

Đua xe, tìm đến cái chết vì .... cá cược

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, đơn vị huy động 100 quân số trực chiến trong các ngày có các trận đấu World Cup diễn ra. Đến nay, các phương án về phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối, thi thố, đua xe trái phép dự báo xảy ra trong mùa World Cup đã sẵn sàng.

Lực lượng CSGT sẽ được rải đều, khép kín ở các tuyến đường cả ngoại thành lẫn nội thành thành phố. Tại các điểm nóng về nạn tụ tập chạy xe, gây rối trước đây như khu Sala (quận 2), quốc lộ 1A (quận 12), Chu Văn An (Bình Thạnh), Khu công nghệ cao (quận 9)…, ngoài CSGT, còn có thêm cảnh sát cơ động, hình sự các quận huyện phối hợp chốt chặn, xử lý.

Đại diện UBND quận 8 cho hay cơ quan này đang yêu cầu Công an quận khẩn trương phối hợp cùng UBND các phường tăng cường lực lượng, thắt chặt việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là tại các khu nhà trọ, các quán cà phê, nhà hàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nạn cá độ trái phép.

Theo Công an TP.HCM, ngay sau đêm khai mạc World Cup 2018 diễn ra, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc sẽ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị chủ lực như cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy, 113, cảnh sát cơ động… sẽ tổ chức tuần tra thường phục và mật phục tại nhiều khu vực, tuyến đường đông người tụ tập; tổ chức kiểm tra hành chính các đối tượng khả nghi sau 22 giờ đêm.

Lực lượng trinh sát cũng sẽ được tăng cường, bố trí theo dõi kỹ phố đi bộ, quán cà phê, sân bay, nhà ga… để xử lý các tình huống, sự việc phát sinh. Đặc biệt, Công an TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức, tham gia cá cược, đánh bạc; tổ chức tín dụng đen…

Một trong những hệ lụy của nạn cờ bạc, đỏ đen mùa World Cup không thể không nói đến là những vụ tự tử gia tăng theo chiều thẳng đứng. Tuy World cup 2018 mới đi được 1/4 chặng đường nhưng chiều ngày 23/6, tổ công tác của Đội CSGT số 5, PC67, Công an TP.Hà Nội, được người dân báo tin có người định trèo qua thành cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử.

Ngay lập tức, hai thượng úy Nguyễn Quang Trung và Đào Đức Minh cùng tổ bảo vệ cầu đã tiếp cận hiện trường. Lúc này, người định tự tử không có biểu hiện chống cự nên CSGT đưa nam thanh niên ra khỏi thành cầu an toàn.

kinh hoang voi te nan an theo world cup

Nam thanh niên ( áo trắng ) thua độ World cup định nhảy cầu tự tử.

Trao đổi với phóng viên, thượng úy Trung cho biết, người định tự tử 28 tuổi, quê Hải Dương. Anh này xuất hiện tại cầu Chương Dương vài ngày nay, với biểu hiện tuyệt vọng.

Anh này kể với cảnh sát rằng, đã thua độ liên tục từ đầu mùa World Cup. Đến nay anh nợ hơn 200 triệu đồng và đã viết giấy bán nhà.

Sau khi liên hệ với gia đình ở Hải Dương, CSGT bàn giao thanh niên này cho Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Trộm cắp "tung hoành" mùa World Cup

Trong lúc nhiều người đang say mê dõi theo đường lăn quả bóng tròn trong mùa World Cup thì nhà cửa của họ bị "đạo tặc" viếng, nhiều tài sản bị lấy cắp.

World Cup 2018 mới khởi tranh, người hâm mộ Việt Nam hân hoan, mỗi sáng bình luận sôi nổi, bất ngờ vì nhiều đội "kèo dưới" thắng đội "kèo trên" nhưng cũng không ít người méo mặt, buồn bã vì đêm qua mải lo xem "banh bóng" ở tận xứ Nga mà trộm "ghé" lúc nào không hay.

Có lẽ khó ai quên trận quyết chiến giữa 2 đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (lúc 1 giờ ngày 16/6). Đây được đánh giá 2 đội mạnh và thú vị trong bảng đấu, có sự tham gia của siêu sao Ronaldo lắm người mê. Có lẽ, nắm bắt tâm lý của dân mê bóng đá nên kẻ trộm ra tay, hoạt động mạnh trong lúc chủ nhà xem bóng đá.

Nhắc đến vụ trộm hôm đó, anh Trần Gia Bảo (25 tuổi; ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vẫn còn tức. Anh Bảo kể, rạng sáng 16/6, anh và người em thức xem trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha tại phòng khách.

kinh hoang voi te nan an theo world cup

Kẻ trộm lợi dụng sơ hở mùa World Cup để trộm cắp tài sản.

Cả hai chỉ rời mắt khỏi màn hình khi hiệp 1 kết thúc. Thời điểm này, anh Bảo vào trong vẫn thấy nhà bình thường. Sang đến hiệp 2, trời mưa lâm râm, tivi phải mở lớn mới nghe được giọng của bình luận viên. Anh Bảo nhớ lại: "Trong hiệp 2, tôi nghe tiếng lạch cạch phía sau nhà, tưởng mẹ tôi thức dậy mở cửa đi vệ sinh nên không ra kiểm tra. Lúc đó, trận đấu cũng đang hấp dẫn". Kết thúc trận cầu này, anh Bảo đi vệ sinh thì tá hỏa khi phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập.

Kẻ trộm đã cắt hàng rào vào nhà theo lối cửa sau rồi lẻn vào phòng mẹ anh Bảo lấy 1 laptop, 1 điện thoại iPhone 6S, 1 triệu đồng trong ví. Liều lĩnh hơn, tên trộm còn dắt luôn chiếc xe Exciter trong nhà đi ra theo cửa sau. Để tránh gây tiếng động khi dắt xe xuống bậc tam cấp, kẻ trộm chèn bao quần áo xuống bậc tam cấp rồi mới dẫn xe. Sự việc đã được báo công an nhưng đến nay thủ phạm vẫn chưa tìm được. Anh Bảo buồn bã nói 2-3 hôm trước đó, khi World Cup vừa khởi tranh, anh đã nghe chuyện nhà người dân trong xã bị trộm đột nhập lấy tài sản giữa đêm. Anh đã cảnh giác nhưng cuối cùng lại mất của.

Riêng ông Lâm Văn Mót (48 tuổi, quê Sóc Trăng, thợ lắp đặt ống nước) thì không thể nào quên trận đấu giữa Costa Rica và Serbia, diễn ra đêm 17/6. Ông và mấy người em vừa nhậu vừa xem bóng đá tại nhà trọ rồi đi ngủ sau khi tàn trận. Đến lúc tỉnh dậy, ai cũng tá hỏa vì cửa sắt bị trộm cắt, 2 chiếc xe Wave biến mất. Hàng xóm cho biết khoảng hơn 1 giờ ngày 18/6, họ có nghe tiếng chó sủa, tiếng động phát ra từ nhà trọ ông Mót. Tuy nhiên, họ không kiểm tra vì nghĩ rằng, ai đó đi ra quán nước xem trận Brazil - Thụy Sĩ nên chó mới sủa!

Thua độ dễ làm liều!

Chị H. - chủ một tiệm chuyên sửa chữa, mua bán điện thoại trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhận xét mới ngày đầu khởi tranh World Cup, tiệm của chị đã có nhiều người tới bán ĐTDĐ, máy tính bảng. Hầu hết mọi người đều cần tiền gấp, bán với giá rẻ nên chị thu mua ngay.

Chị H. nhớ lại: "Có ông bạn trong xóm tôi cầm cái máy tính bảng của con lấy 5 triệu đồng. Ổng kể do thua độ, hết cái cầm cố rồi nên lén cầm luôn cái máy tính bảng mà đứa con dùng để lên mạng học ngoại ngữ. Ổng hứa 2 ngày sau đến chuộc mà vẫn không thấy".

kinh hoang voi te nan an theo world cup

Công an ra quân trấn áp tội phạm mùa World Cup 2018.

T., một tay mê cá độ, tiết lộ các trận "kèo dưới" thắng "kèo trên" (tức các đội bóng được cho là yếu lại thắng đội mạnh) liên tiếp trong đợt mở màn Word Cup đã khiến nhiều dân cá độ thua nặng, cháy túi. "Trận Đức - Mexico, thằng N. thua 20 chai (20 triệu đồng). Tức quá, nó tự cạo đầu luôn. Nhiều thằng thua dữ quá còn rủ rê đi trộm cắp, đá xe để có tiền gỡ gạc nhưng tôi không dám liều", T. nói.

Việt Quang


C

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động