Trang chủ Kinh tế
16:09 | 20/12/2019 GMT+7

Kim Sơn – Ninh Bình: Xác định 4 chương trình lớn cần triển khai

aa
Về Kim Sơn (Ninh Bình) vào những ngày giáp Xuân. Những con đường nhựa, bê tông phẳng lỳ, xóm thôn sạch đẹp. Làng quê Kim Sơn đã khoác lên mình chiếc áo ấm no, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thành tựu đó có được là do sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Khánh Hoà, Ninh Bình
xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai Ninh Bình, TP.HCM có nhân sự mới
xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai Sinh viên Hàn Quốc cùng tổ chức KFHI cải tạo trường tiểu học tại Ninh Bình
xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai
Bộ mặt nông thôn mới xã Lưu Phương

Đổi mới toàn diện

Xác định phát triển kinh tế là mục tiêu mũi nhọn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Kim Sơn đã tập trung thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng KHKT, phát huy lợi thế đất đai, truyền thống thâm canh cây trồng.

Theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn: Giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá năm 2019 ước đạt 2.180 triệu đồng, tăng gần 10% so với năm 2018. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện tương đối ổn định và có xu hướng phát triển. Các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch, hệ thống chợ xã, hệ thống siêu thị mi ni, cửa hàng tiện lợi đang dần phát triển nhất là ở các khu dân cư mới, khu trung tâm xã, thị trấn và các xã bãi ngang ven biển góp phần nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Năm qua, thu ngân sách nhà nước trên địa huyện bàn ước đạt 461,169 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán hội đồng nhân dân huyện giao. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc các đối tượng người có công cũng đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4%.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, quy mô trường lớp, học sinh được duy trì và giữ vững. Huyện đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tổ chức xét tốt nghiệp THCS đảm bảo theo đúng quy chế. Triển khai thực hiện Chương trình năm học 2019 - 2020 theo đúng quy định. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai
Làm đường nông thôn mới ở Kim Sơn

4 trọng tâm trong thời gian tới

Tại buổi làm việc với báo chí, ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch huyện Kim Sơn cho biết: Trong thời gian tới huyện Kim Sơn sẽ triển khai 4 trọng tâm:

Thứ nhất: Phát triển du lịch, ưu tiên xây dựng khu du lịch Cồn Nổi. Hiện nay, Cồn Nổi đã được dự kiến đầu tư theo hướng tâm linh kết hợp sinh thái. Theo đó, sẽ xây 1 toà nhà 49 tầng theo mô phỏng cột trụ kinh của Ninh Bình, bên trong sẽ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, trên cùng là ngọn hải đăng.

Thứ hai: Phát triển nông nghiệp - Vùng bãi bồi ven biển đang quy hoạch chi tiết để thực hiện các dự án nuôi trồng thủy sản, điện năng lượng mặt trời và nông nghiệp sạch.

xac dinh 4 chuong trinh lon can trien khai
Ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Thứ ba: Về cơ sở hạ tầng, đang triển khai dự án Âu Kim Đài, ngăn nước mặn, giữ nước ngọt và lấy sông Trì Chính để phát triển du lịch theo dự án vốn vay của Pháp. Hai dự án khác cũng được chú trọng là dự án chống biến đổi khí hậu, cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng của thị trấn Phát Diệm; xây dựng tuyến đê hữu Đáy vừa phát triển du lịch nối Tràng An – Cồn Nổi vừa bảo vệ an ninh đê điều đang làm đến 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập thị xã. Dự kiến, phần lõi của thị xã mới (2030) định hướng xây dựng sẽ lấy các xã: Kim Chính, Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành, Thượng Kiệm, Yên Mật.

Kim Sơn hôm nay đang khoác lên mình "chiếc áo mới", bộ mặt NTM khởi sắc. Tết đã về Kim Sơn.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

Hội An, Phong Nha và Ninh Bình là 3 điểm đến đứng đầu về độ hiếu khách tại Việt Nam trong năm 2024. Đặc biệt, khách sạn là loại hình cơ sở lưu trú dẫn đầu về tính thân thiện với du khách tại Việt Nam, vị trị thứ hai và thứ 3 thuộc về mô hình căn hộ và homestay.
Phát huy giá trị di sản văn hóa qua Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023

Phát huy giá trị di sản văn hóa qua Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023

Tối 26/12, tại Khu du dịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động