Kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ về đích trước 2 năm so với mục tiêu
Đầu năm, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ đạt được 4 tỷ USD, năm 2024 sẽ tăng lên 4,5 tỷ USD, đến năm 2025 sẽ đạt 5 tỷ USD như mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra.
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt 1,5 tỷ USD trong năm nay
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7/2023, xuất khẩu rau quả cả nước đạt gần 240 triệu USD, ước cả tháng 7/2023 khoảng 475,5 triệu USD, giảm 28,2% với tháng trước và tăng 90,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Luỹ kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,16 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, rau quả là mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của ngành nông, lâm, thủy sản.
![]() |
| Năm 2023, xuất khẩu sầu riêng có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cao hơn dự báo 500 triệu USD |
Ước trong 2 quý cuối năm, cả nước sẽ có gần 7,6 triệu tấn trái cây các loại cần được tiêu thụ. Như vậy, nguồn cung nguyên liệu trên thị trường sẽ rất dồi dào, đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới, nếu vẫn giữ vững được tốc độ xuất khẩu có khả năng kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 5 tỷ USD trong năm nay, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra.
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit cho biết, đến nay, Trung Quốc vẫn là điểm đến số 1 của các doanh nghiệp rau quả Việt Nam, nên kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này tăng trưởng rất ấn tượng, chỉ mới 6 tháng đầu năm kim ngạch đã đạt 1,76 tỷ USD, tăng 121,9% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tới 65,8% thị phần xuất khẩu rau quả Việt Nam. Các mặt hàng trái cây tươi như sầu riêng, xoài, thanh long, chuối … đã đóng góp rất lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 7 tháng qua.
Trong đó, tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu USD, cộng dồn 7 tháng đầu năm nay đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, và cả năm kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cao hơn dự báo 500 triệu USD. Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng tốt là yếu tố chính giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả có khả năng đạt 5 tỷ USD trong năm nay, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu ban đầu.
Theo Tổng thư ký Vinafruit, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đang rất tốt, tuy nhiên đã có một số phản ảnh cho rằng sầu riêng của Việt Nam xuất hiện tình trạng sượng. Song, vấn đề này không lớn vì hiện nay chưa có một nước nào kể cả Thái Lan, Malaysia có thể xuất khẩu sầu riêng đạt yêu cầu 100%, và vẫn có một xác suất nhất định, bởi quá trình lựa chọn và đóng gói sầu riêng hoàn toàn thủ công, mà làm thủ công thì không thể tránh khỏi sai sót.
“Chất lượng sầu riêng xuất khẩu chủ yếu dựa vào lòng tin của doanh nghiệp đối với trách nhiệm của người nông dân, và tay nghề của công nhân lựa hàng và đóng gói”, ông Nguyên nói.
Cao tốc từ Bắc - Nam hoàn chỉnh sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu sang Trung Quốc
Nhận định về kết quả xuất khẩu rau quả trong 7 tháng đầu năm nay, Tổng thư ký Vinacas cho rằng, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là các lãnh đạo cao nhất từ chính phủ cho đến bộ, ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đã ra sức đàm phán ký kết các FTA để mở cửa thị trường trên khắp thế giới, tạo thêm nơi tiêu thụ rau quả, và ký các Nghị định thư với phía Trung Quốc, nhờ vậy kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này tăng trưởng ngoạn mục.
Mặt khác, cũng phải kể đến nông dân và các doanh nghiệp đã nắm bắt kịp thời các chính sách, những cái quy định của các nước nhập khẩu để cải tiến các vấn đề về sản xuất, đóng gói, … đúng yêu cầu nước nhập khẩu, nên mới đạt được mức kim ngạch cao như vậy.
Bên cạnh đó, đầu tư về cơ sở hạ tầng tại các vùng nguyên liệu như đường xá, cầu cống, kho bãi... cũng góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu rau quả.
Hiện nay mặc dù hạ tầng về logistic ở Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ xuất khẩu nông sản vẫn chưa đạt được như mong muốn, nhưng đến năm 2025, khi hệ thống đường cao tốc từ Bắc - Nam hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, trong đó, có mặt hàng rau quả, giúp giảm bớt tổn thất sau thu hoạch, tiết kiệm được thời gian và chi phí.
Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được nhiều thuận lợi hơn, vì xuất khẩu trái cây tươi càng cần phải rút ngắn thời gian vận chuyển để bảo đảm độ tươi ngon của sản phẩm.
Bởi theo Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hành lang vận tải Bắc - Nam luôn đóng vai trò rất quan trọng, là trục xương sống, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước. Chính vì vậy, để tạo ra động lực đột phá, phát huy được tiềm năng, lợi thế cho các địa phương trên hành lang này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063 km từ Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đến Cà Mau đi qua 32 tỉnh, thành phố.
| Sau gần 2 năm xuất khẩu hạt điều rơi vào tình trạng tăng trưởng âm, đến tháng 5/2023, xuất khẩu hạt điều bắt đầu khởi sắc, khối lượng và kim ngạch xuất khẩu đều tăng trưởng khá, thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết sản xuất, kinh doanh điều nửa đầu năm 2023. |
| “Trong bối cảnh tình hình thị trường rất khó khăn nên kim ngạch xuất khẩu tôm năm nay có thể không đạt 4 tỷ USD, nhưng chắc chắn sẽ có doanh số xấp xỉ mức này”, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nói. |
Tin bài liên quan
Sầu riêng Việt Nam được quan tâm đặc biệt tại Lễ hội sầu riêng ASEAN - Trung Quốc
Quyết liệt gỡ vướng, thúc đẩy vận tải thủy giảm chi phí logistics
Lạng Sơn tăng tốc thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nông sản
Các tin bài khác
Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam: băng rừng di sản, xuyên “kỳ quan đô thị biển” tại Cần Giờ
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





