Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
11:49 | 27/01/2022 GMT+7

Kiên Giang trao kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh biên giới Campuchia

aa
Ngày 26/1, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), Công an tỉnh Kiên Giang đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Công an 3 tỉnh Kép, Kampot, Shihanuc và các lực lượng vũ trang giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mang “hơi ấm” Tết đến với người nghèo nơi biển đảo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mang “hơi ấm” Tết đến với người nghèo nơi biển đảo
Ngày 26/1, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải) tổ chức gói bánh tặng cho gia đình chính sách, các em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường. Đây là một trong chuỗi hoạt động trong Chương trình “Mừng Đảng, Mừng xuân, Mừng đất nước đổi mới” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Công an Campuchia trao quà Tết cổ truyền cho Biên phòng tỉnh Kiên Giang Công an Campuchia trao quà Tết cổ truyền cho Biên phòng tỉnh Kiên Giang
Ngày 25/1, tại cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, các lực lượng Công an tỉnh Kam Pốt, Kép và Sihanouk - Vương quốc Campuchia đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đại tá Bùi Minh Trí - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp đoàn và nhận quà Tết.

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo Công an các tỉnh Kiên Giang, Kép, Campot, Shihanuc đã thông tin nhanh về một số tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh, đặc biệt là khu vực giáp biên; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán người và các loại tội phạm khác qua biên giới.

Nhằm sẻ chia những khó khăn và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại Campuchia, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thượng tá Nguyễn Viết Đông, Trưởng phòng An ninh đối ngoại đã trao tặng 1,5 tỷ đồng cho các lực lượng vũ trang và Công an 3 tỉnh tỉnh Kép, Kampot, Shihanuc vương quốc Campuchia. Ngoài ra, trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết giữa các bên, Công an tỉnh Kiên Giang luôn sẵn sàng phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Kiên Giang trao kinh phí hỗ trợ  3 tỉnh biên giới Campuchia
Công an tỉnh Kiên Giang trao tặng 1,5 tỷ đồng cho các lực lượng vũ trang và Công an 3 tỉnh Kép, Campot, Shihanuc. Ảnh:Báo CAND

Các đoàn công tác tỉnh Kép, Kampot, Shihanuc đã cảm ơn sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của Công an tỉnh Kiên Giang. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, phối hợp chặt chẽ hơn trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống dịch bệnh...

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam sắp tới, Dịp này, Công an tỉnh Kép, Kampot, Shihanuc đã gửi những phần quà và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kiên Giang đón một năm mới đầm ấm, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 25/1, tại cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, các lực lượng Công an tỉnh Kampot, Kép và Sihanouk - Vương quốc Campuchia đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Thay mặt cho 3 lực lượng Công an phía bạn Thiếu tướng Sai Nhon - Phó Giám đốc Công an thành phố Kép bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong suốt thời gian qua đã dành cho lực lượng Công an Campuchia trên mọi mặt công tác.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, 3 đơn vị Công an nước bạn đã tặng quà, chúc Tết và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang tặng 300 triệu đồng hỗ trợ bà con kiều bào ở Campuchia đón Tết Kiên Giang tặng 300 triệu đồng hỗ trợ bà con kiều bào ở Campuchia đón Tết
Sáng 11/01/2021, tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng.
Hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh biên giới Mondulkiri (Campuchia) Hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh biên giới Mondulkiri (Campuchia)
Chiều 7/1, Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông tổ chức trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
Vĩnh Bảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt ở tỉnh Kratie đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 suất quà gồm gạo và tiền mặt.
Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU

Chiều 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa hai đơn vị năm 2024 và 2025.
VNHELP tài trợ hệ thống lọc nước cho 44 điểm trường tại Kiên Giang

VNHELP tài trợ hệ thống lọc nước cho 44 điểm trường tại Kiên Giang

Ngày 15/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Quỹ y tế, giáo dục, văn hóa Việt Nam (VNHELP) và UBND huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ khởi công, lắp đặt và tập huấn vận hành 44 hệ thống lọc nước RO-UV cho các trường học trên địa bàn huyện Giồng Riềng, với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng, do VNHELP tài trợ.

Các tin bài khác

Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Đến nay, tuyến biên giới đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang có hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới với gần 50 km đường biên giới, thành lập 17 Tổ an ninh trật tự; khu vực biên giới biển, đảo thành lập 46 Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động