Không ngờ KQ Nga vẫn ém Su-35, Su-34 ở Syria: Rầm rầm khí thế
Bẻ gãy các đòn tập kích ồ ạt của phiến quân
Căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria gần đây liên tiếp hứng chịu các đòn tấn công của phiến quân, trong đó trận tập kích bằng pháo cối của phiến quân đêm 31/12/2017 khiến lực lượng Nga đồn trú ở đây hứng chịu một số thương vong và sau đó là trận tập kích bằng UAV đã bị bẻ gãy hoàn toàn nhờ tăng cường cảnh giác cao độ.
Phiến quân tuyên bố trận đánh "như trong sách giáo khoa" về cái gọi là nghệ thuật luồn sâu đánh hiểm của pháo cối vào căn cứ Khmeimim đã thu được kết quả mỹ mãn khi có ít nhất 7 máy bay gồm 2 Su-35, 4 Su-24 và 1 An-72 bị phá hủy, đồng thời một số bức ảnh về chiếc Su-24 số hiệu 29 của KQ Nga bị xé nát đuôi lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
BQP Nga lập tức bác bỏ và tuyên bố rằng không có bất cứ máy bay nào bị phá hủy, KQ Nga ở Syria vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Bằng chứng đanh thép nhất đã được Nga tiết lộ hôm 05/01/2018, chỉ vài ngày sau vụ tập kích hôm 31/12/2017 mà phiến quân cho rằng KQ Nga chịu tổn thất to lớn.
Đó chính là phóng sự của Kênh truyền hình Russian 24 truyền đi từ chiến trường, từ chính căn cứ Khmeimim với bối cảnh là chuyến chở hàng tiếp vận của máy bay vận tải An-26 tới đây, và họ "vô tình nhưng hữu ý" để lộ mấy điều:
Thứ nhất, hoạt động ở căn cứ Khmeimim vẫn diễn ra bình thường, các loại máy bay chiến đấu và vận tải của Không quân Nga vẫn cất hạ cánh làm nhiệm vụ chiến đấu mà không có bất cứ trở ngại nào.
Thứ hai, chiếc máy bay ném bom Su-24 mang số hiệu 29 dường như "lột xác" đang chạy trên đường lăn chuẩn bị xuất kích làm nhiệm vụ chiến đấu, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc nó đã từng bị hư hại nghiêm trọng.
|
Máy bay ném bom Su-24 mang số hiệu 29 chạy trên đường lăn chuẩn bị xuất kích.
Thứ ba, trong khung hình của phóng sự này, người Nga cố tình cho thấy hàng đàn máy bay gồm đủ kiểu loại như Su-35, Su-34, Su-24 vẫn hiên ngang xếp san sát giữa căn cứ Khmeimim, bất chấp nguy cơ bị tập kích thêm nhiều lần nữa.
|
|
|
Su-35, Su-34, Su-24 vẫn hiên ngang xếp san sát giữa căn cứ Khmeimim
Nhưng như thế là chưa đủ?
Phóng sự của Kênh truyền hình Russian 24 cho thấy, mặc dù Tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội Nga rút bớt một phần lực lượng về nước nhưng dường như KQ Nga vẫn duy trì một lượng lớn máy bay chiến đấu hiện đại như Su-35, Su-34, Su-24 ở căn cứ Khmeimim để sẵn sàng chi viện cho quân đội Syria.
Hơn nữa, hôm qua 16/01/2018, ở Syria vẫn ghi nhận máy bay cường kích Su-25 của KQ Nga hoạt động ném bom ở chiến trường Idlib, chi viện hỏa lực cho các lực lượng vũ trang Syria trung thành với Tổng thống Assad.
Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy số lượng máy bay chiến đấu Nga ở căn cứ Khmeimim đã giảm rõ rệt, không còn đỗ thành dãy dài như trước và chúng được xếp phân tán thành nhiều nhóm nhỏ hơn nhằm tránh nguy cơ thiệt hại nặng khi bị phiến quân tập kích.
Điều này càng được thể hiện rõ trong những diễn biến trên chiến trường kể từ đầu năm 2018 trở lại đây khi sức ép ngày càng lớn đang đè nặng lên cả các lực lượng viễn chinh Nga lẫn quân đội Syria khi Nga rút một phần lực lượng về nước hồi tháng 12 năm ngoài.
Binh lực và hỏa lực ngày càng mỏng, nhất là sự yểm trợ hỏa lực của Không quân Nga trước đây vốn rất ồ ạt nay trở nên thưa thớt hơn, khiến quân đội Syria ở đây đó lâm vào tình thế bi đát khi liên tiếp bị phiến quân "bật lại", để mất lợi thế tiến công trên một số khu vực, dù về tổng thể vẫn là trên thế thắng.
Bớt đi mối đe dọa từ trên không của các máy bay chiến đấu Nga giúp cho các nhóm phiến quân đột nhiên ngóc đầu trở lại liên tiếp mở những đợt phản công lớn, đẩy tình thế chiến trường vào thế giằng co quyết liệt, không cho quân đội Syria tiến nhanh tới thắng lợi hoàn toàn.
Su-35, Su-34 và Su-24 Nga vẫn "cắm rễ" ở Syria.
Máy bay cường kích chiến trường Su-25 phóng tên lửa dữ dội vào chiến tuyến phiến quân ở Idlib - video STEP
N. Tuấn Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"
Xây dựng hệ thống báo chí tinh, mạnh, chi phối, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




