Trang chủ Văn hóa - Du lịch
18:43 | 01/01/2022 GMT+7

Khởi động Festival Huế 2022

aa
Sáng 1/1/2022, tại Ngọ Môn Đại Nội Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2022 và tái hiện Lễ ban Sóc triều Nguyễn, hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch kéo dài cả năm.
Không bắn pháo hoa, hạn chế tập trung đông người dịp Tết Dương lịch 2022 Không bắn pháo hoa, hạn chế tập trung đông người dịp Tết Dương lịch 2022
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022, Thủ tướng yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.
Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình hành động của Mặt trận năm 2022 Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình hành động của Mặt trận năm 2022
Ngày 30/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.
Khởi động Festival Huế 2022
Tái hiện Lễ ban Sóc triều Nguyễn (lễ phát lịch đầu năm). Ảnh: VGP/Thế Phong

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết các hoạt động Festival Huế 2022 gắn với Festival Bốn mùa với chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô, khai thác thế mạnh về danh thắng, du lịch tâm linh, thu hút du khách, phát triển kinh tế-xã hội, để Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Festival Huế 2022 tổ chức khoảng 50 hoạt động văn hóa chính và các sự kiện hưởng ứng do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế thực hiện.

Cụ thể, Lễ hội mùa Xuân (tháng 1-3) gồm: Lễ san Sóc tổ chức vào ngày 1/1; Lễ Thướng Tiêu vào ngày 25/1; Lễ hội đền Huyền Trân ngày 9/2; Festival Thơ Huế và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam tổ chức vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm Nhâm Dần; Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực diễn ra từ ngày 26-27/3; Lễ tế Xã Tắc vào tháng 3…

Lễ hội mùa Hạ (tháng 4-6) với điểm nhấn là Festival Huế 2022 gồm: Lễ hội điện Huệ Nam vào ngày 2/4; Khai mạc Festival Huế ngày 9/4; Lễ hội Áo dài, lễ hội đường phố, lễ Tế Giao, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Ngoài ra còn có Đại lễ Vesak ngày 14/5; Festival Diều Huế diễn ra từ ngày 1/6 đến 7/6; Ngày hội Sen Huế 2022 từ ngày 18/6 đến 19/6; chuỗi hoạt động trong đề án Ngày hội Áo dài vào tháng 6.

Khởi động Festival Huế 2022
Festival Huế 2022 có khoảng 50 hoạt động chính diễn ra trong suốt năm. Ảnh: VGP/Thế Phong

Lễ hội mùa Thu “Thu quyến rũ” (tháng 7- 9) gồm: Show ca nhạc “Dấu chân kỷ niệm”; Ngày hội Hiphop Huế 2022; Lễ hội “Hương xưa làng cổ”; Lễ hội điện Huệ Nam; Lễ hội Truyền Lô; Giải quần vợt Master 500; Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương; giải đua xe đạp “Coupe de Hue” ; Lễ hội đèn lồng cố đô; Ngày hội Lân Huế…

Lễ hội “Giai điệu mùa Đông” (tháng 10-12) gồm: Liên hoan “Giọng ca vàng Bolero Huế”; Liên hoan Xiếc quốc tế; Liên hoan Ca Huế toàn quốc; Wellness Festival-Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe Huế; Festival âm nhạc giai điệu Mùa Đông và kết thúc là chương trình Countdown ngày 31/12/2022.

Sau chương trình công bố các hoạt động Festival Huế 2022, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tái hiện Lễ ban Sóc (lễ phát lịch của triều Nguyễn) thông qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết của triều Nguyễn.

Khởi động Festival Huế 2022
Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đón những du khách đầu tiên năm 2022. Ảnh: VGP/Thế Phong

* Cũng trong sáng nay, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón chuyến bay VN1543 Hà Nội - Huế đưa 151 du khách đầu tiên đến Huế trong năm 2022.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kích cầu du lịch với các gói sản phẩm, dịch vụ, tour du lịch khép kín ưu đãi hấp dẫn gắn với sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, an toàn phù hợp cho du khách.

Đồng Nai - Gyeongnam (Hàn Quốc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác năm 2022 Đồng Nai - Gyeongnam (Hàn Quốc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác năm 2022
Sáng 30/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lee Jeong Man, Trưởng đại diện văn phòng Đại diện tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc.
Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình hành động của Mặt trận năm 2022 Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình hành động của Mặt trận năm 2022
Ngày 30/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.
Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/12/2021. Sáng ngày 28/12/2021, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đã đồng chủ trì cuộc Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 8.
Theo Baochinhphu.vn
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Tuần lễ Festival Huế 2022: sự kiện quảng bá văn hóa mang quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế

Tuần lễ Festival Huế 2022: sự kiện quảng bá văn hóa mang quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế

Sau bốn năm lỡ hẹn vì đại dịch, tuần lễ Festival Huế đã trở lại ấn tượng với nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc vào đêm khai màn 25/6, thu hút sự quan tâm của hàng vạn du khách trong và ngoài nước.
Ngắm sông Hương, chùa Thiên Mụ, lăng tẩm Huế từ trên bầu trời

Ngắm sông Hương, chùa Thiên Mụ, lăng tẩm Huế từ trên bầu trời

Sáng 25/6, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đã chính thức khai mạc tại sân Hàm Nghi (kinh thành Huế). Hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ, màu sắc rực rỡ được trình diễn thu hút sự quan tâm của rất đông người dân Huế và du khách.
Festival Huế 2022 hứa hẹn mang đến bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc

Festival Huế 2022 hứa hẹn mang đến bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” với sự tham gia trình diễn của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia cùng 400 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống và nhóm nhạc trẻ của Việt Nam.

Các tin bài khác

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024, trong đó Nội Bài được lựa chọn là sân bay tốt nhất thế giới 2024.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động