Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
18:34 | 07/06/2022 GMT+7

Festival Huế 2022 hứa hẹn mang đến bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc

aa
Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” với sự tham gia trình diễn của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia cùng 400 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống và nhóm nhạc trẻ của Việt Nam.
"Bé vẽ Suối Giàng 2022": khơi gợi niềm tự hào bản sắc văn hóa cho các bạn nhỏ
Ngày hội Sen Huế 2022: Tôn vinh giá trị tinh hoa của đất trời Ngày hội Sen Huế 2022: Tôn vinh giá trị tinh hoa của đất trời
 Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 – 30/6
Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 – 30/6.

Đến nay, đoàn nghệ thuật của các nước Cộng hòa Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Israel, Brazil, Saudi Arabia… đã xác nhận tham gia Tuần lễ Festival Huế 2022. Gần 400 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn, nhóm nghệ thuật trong nước cũng đã sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Những ngày này, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Học viện Âm nhạc Huế… đang tích cực tập luyện, hoàn thiện các chương trình biểu diễn đặc sắc, chuẩn bị cho Festival Huế 2022. Sau hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19, mọi hoạt động phải tạm dừng, bây giờ Festival Huế tổ chức trở lại, giới nghệ sĩ háo hức chờ đợi ngày trình diễn.

Ông Trần Tuấn Lin - Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế rất vui khi được đóng góp trong chương trình Festival Huế lần này: “Nhà hát sẽ được phối hợp với các nghệ sĩ cũng như đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tham gia vào chương trình khai mạc. Hi vọng rằng với sự đóng góp của anh em nghệ sĩ ở Huế sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước một chương trình mang đậm bản sắc văn hóa của Huế”.

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra với 8 chương trình, lễ hội chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng hướng về cộng đồng. Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn, Kinh Thành Huế vào tối 25/6, mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong suốt tuần lễ festival. Đêm khai mạc với chủ đề “Đất nước thái hòa, bốn phương an lạc” sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc Huế. Trong tuần lễ này còn có các lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”; chương trình nghệ thuật “Hoàng Cung giao hòa”.

Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn, Kinh thành Huế
Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn, Kinh thành Huế.

Ông Huỳnh Tiến Đạt - Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách cùng chuỗi các hoạt động triển lãm, trưng bày hấp dẫn.

Điểm mới của Tuần lễ Festival Huế 2022 chính là việc thiết kế sân khấu của các chương trình không chỉ tập trung ở khu di sản Hoàng cung Huế mà được xây dựng ở các không gian cộng đồng dọc hai bờ sông Hương, đoạn qua trung tâm thành phố Huế.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình: “Các chương trình đều bố cục với sự tương tác rất lớn của cộng đồng, chỉ có chương trình khai màn sẽ tổ chức trước Đại Nội Huế, cổng Ngọ Môn; còn các chương trình sân khấu khác đều thiết kế ở những địa điểm mà người dân, cộng đồng có thể sẽ tiếp cận và tương tác. Các sân khấu chúng tôi tiếp cận hai bờ sông Hương, đó là địa điểm rất lý tưởng để tổ chức các hoạt động liên quan đến cộng đồng, để người dân có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất”.

Festival Huế 2022 đánh dấu quá trình 22 năm kể từ khi Festival Huế lần đầu tiên được tổ chức và trở thành một sự kiện văn hóa du lịch quốc gia, có tầm quốc tế. Đây là nơi hội tụ, giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đồng thời, giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế. Qua đó, góp phần phát triển dịch vụ - du lịch, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Sôi động Festival văn hóa Việt Nam trên đất nước Nga Sôi động Festival văn hóa Việt Nam trên đất nước Nga
Thủ tướng dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 Thủ tướng dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022
Mai Hương (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Độc đáo lễ hội Cầu ngư ở Đà Nẵng

Độc đáo lễ hội Cầu ngư ở Đà Nẵng

Từ ngày 27-29/2 tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê với nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển. Đây là một trong những lễ hội độc đáo tại Đà Nẵng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hợp tác Việt Nam và UNESCO là hình mẫu cần phát huy và chia sẻ kinh nghiệm

Hợp tác Việt Nam và UNESCO là hình mẫu cần phát huy và chia sẻ kinh nghiệm

Đó là chia sẻ của các nhà lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tại các buổi làm việc với Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO trong hai ngày 27 và 28/02/2024.

Các tin bài khác

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Ngày 24/3 tại “trường đua xanh” Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship để xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh.
55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

Sáng 23/3, tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. 55 tay đua đã tham gia đua phân hạng và lượt đua mô tô 1.
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế

Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế

Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.
Mê mẩn món mắt cá ngừ đại dương om tiêu xanh Quy Nhơn, Bình Định

Mê mẩn món mắt cá ngừ đại dương om tiêu xanh Quy Nhơn, Bình Định

Con mắt cá ngừ đại dương to bằng quả trứng gà béo thơm ngậy, vị tiêu xanh cay nhẹ, sợi gừng nhỏ như sợi tăm còn thơm nguyên vị, mùi hăng của cải xanh, vị ngọt của hành củ, vị cay của ớt sừng… tất cả quyện lại, làm nên một món ăn tuyệt phẩm của Quy Nhơn, Bình Định.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động