Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch nước mong muốn, sau khi được hoàn thành Khu lưu niệm này sẽ thật sự trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ Việt Nam.
aa
Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2022).
Kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay Kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay
Tối 25/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán U-ru-goay tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (25/8/1825-25/8/2022) - ngày Tuyên ngôn độc lập của U-ru-goay.

Sáng nay, 28/8, tại Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; Lễ công bố Quyết định của TT Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn; đông đảo đồng bào, cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ giữa tháng 10 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955, tại xã Quảng Tiến, nay là phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa được tin tưởng giao đón tiếp gần 1.700 thương, bệnh binh; trên 47.300 cán bộ; trên 5.900 học sinh, sinh viên và gần 1.450 gia đình cán bộ ở Miền Nam tập kết ra Bắc. Thể theo nguyện vọng của các cựu cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giao cho thành phố Sầm Sơn bố trí quỹ đất để xây dựng dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với tầm nhìn chiến lược cách mạng, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương chuyển hàng vạn đồng bào và con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết ra Bắc để đào tạo, vừa góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà thống nhất. Trong đó, đợt tập kết đầu tiên tháng 10/1954, Thanh Hóa là một trong những địa phương đón cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền Nam đông nhất.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Dù còn khó khăn, nhưng với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa vẫn hân hoan đón tiếp, dành tất cả những điều kiện tốt nhất để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam. Sau những năm tháng học tập, rèn luyện, lao động và chiến đấu ở Thanh Hóa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa phương khác, trong đó một phần lớn quay về Nam chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Mô hình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là một cựu học sinh miền Nam tập kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và nghĩa tình thủy chung đến toàn thể đồng bào, đồng chí miền Bắc nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi công Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu quan trọng của tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Sầm Sơn trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước mong muốn, sau khi được hoàn thành Khu lưu niệm này sẽ thật sự trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ Việt Nam. Do đó Ban liên lạc học sinh miền Nam trong toàn quốc tổ chức thu thập sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật tái hiện được hình ảnh hào hùng của lịch sử dân tộc ta, nhất là những chuyến tàu đưa hơn 15 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ngày 25/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng III tặng thưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Sầm Sơn về thành tích xuất sắc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống rõ rệt cho người dân. Đến nay toàn tỉnh có 12 huyện, thành phố, thị xã, 346 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân người dân Thành phố Sầm Sơn đạt gần 54 triệu đồng/người/năm, cao gấp 2,5 lần năm 2010, tỷ lệ nghèo chỉ cón 1,25%, giảm trên 12,5% so với năm 2010.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Sầm Sơn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố Sầm Sơn thực hiện đúng tiến độ dự án Khu lưu niệm để đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Chủ tịch nước kêu gọi nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các gia đình miền Nam có người thân tập kết ra Bắc tập hợp và tặng các tư liệu, hiện vật quý để trưng bày tại Khu lưu niệm khi hoàn thành.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát huy truyền thống lịch sử văn hóa gần 1.000 năm của vùng xứ Thanh, truyền thống yêu nước, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như Chủ tịch HCM mong ước khi lần đầu về thăm Thanh Hóa năm 1947.

Khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa

Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tp Thanh Hóa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà Hoàn cảnh gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ình, sinh năm 1929, Phường Quảng Đông, Tp Thanh Hóa; thăm tặng quà ông Lường Anh Tuấn, sinh năm 1955, Thương binh 1/4, Phường Quảng Tiến, Tp Sầm Sơn.

Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc do UBND thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 255 tỷ đồng, trên diện tích 15.500m2, gồm các hạng mục như Tượng đài con Tàu tập kết, nhà trưng bày hiện vật, phù điêu lớn hình cánh cung và công trình phụ trợ; các công trình mô phỏng nơi ăn ở, sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam.
Hơn 200 thiếu nhi dân tộc thiểu số khu vực phía Nam giao lưu văn hóa tại Trà VinhHơn 200 thiếu nhi dân tộc thiểu số khu vực phía Nam giao lưu văn hóa tại Trà Vinh
Giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc năm 2022Giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc năm 2022
Theo Vũ Dũng- Sỹ Đức/VOV
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...