Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:25 | 12/08/2022 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ

aa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2022).
Điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp Điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp lần thứ 233 (14/7/1789-14/7/2022), ngày 14/7/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các ‘địa chỉ đỏ’ ở Nghệ An Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các ‘địa chỉ đỏ’ ở Nghệ An
Ngày 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh–Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số “địa chỉ đỏ” khác.
Chú thích ảnh
Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghi thức thắp nến truyền thống của nhân dân Ấn Độ tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng, ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, bắt nguồn từ giao thương đến giao lưu văn hóa, nghệ thuật và mối quan hệ tôn giáo. Hai nước đã luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhắc lại lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”, ông Huỳnh Thành Lập cho rằng, nhân dân Việt Nam tự hào có tình bạn với Ấn Độ, một tình bạn tốt đẹp, thủy chung và bền vững trước những biến động chính trị phức tạp của thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ hai nước đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết, triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận hợp tác song phương và phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng ngày càng khởi sắc, với kim ngạch song phương tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm.

Nhân dịp này, ông Huỳnh Thành Lập gửi lời cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Ấn độ, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Huỳnh Thành Lập bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam trong tổ chức các sự kiện đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ dấu mốc lịch sử ngày 15/8/1947 đối với nhân dân Ấn Độ, ngày ra đời của nhà nước Ấn Độ độc lập, có chủ quyền. 75 năm đã qua, Ấn Độ đã trở thành một cường quốc phồn vinh, phát triển năng động, có tầm ảnh hưởng đối với khu vực và thế giới.

Ông Madan Mohan Sethi khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á; mối quan hệ hai nước đã và đang phát triển rất tốt đẹp trong các lĩnh vực, trên cơ sở sự quan tâm, bồi đắp của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước trong quá khứ cũng như hiện tại.

Theo Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian chịu ảnh hưởng do COVID-19, hiện nay là thời điểm thích hợp nhất để Ấn Độ và Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác, nhất là quan hệ kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam, như: Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, điện ảnh, xúc tiến du lịch, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam nói chung, giữa Ấn Độ và Thành phố Hồ Chí minh nói riêng.

Ông Madan Mohan Sethi cam kết sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Ấn Độ - Việt Nam lên tầm cao mới.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Thành Lập (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi (giữa) tại buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết với những chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống của Việt Nam và Ấn Độ.

Cuba long trọng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Cuba long trọng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ đặt hoa tại tượng đài mang tên Người tại Công viên Hòa bình, thủ đô La Habana.
Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vientiane Anouphab Tounalom thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Vientiane, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác giữa Vientiane và TP HCM trong thời gian qua.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức trọng thể với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai".
Khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bulgaria

Khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria.
Bí thư Quản Minh Cường: Đối ngoại nhân dân là động lực quan trọng để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững

Bí thư Quản Minh Cường: Đối ngoại nhân dân là động lực quan trọng để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2025), Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, ông Quản Minh Cường đã trả lời phỏng vấn Thời Đại về những mục tiêu trọng điểm của công tác đối ngoại nhân dân của Cao Bằng, một trong những địa phương có vị trí đặc biệt về chính trị và kinh tế đối ngoại.
Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của Hungary

Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của Hungary

Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Hungary, Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động