Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
18:22 | 19/01/2017 GMT+7

Khánh thành trường tiểu học Đại Xuyên, Hải Dương

aa
TĐO - Sáng nay (19/1), trường tiểu học Đại Xuyên, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với 8 phòng học đã được khánh thành. Đây là dự án được hỗ trợ bởi Tập đoàn LS Hàn Quốc, Tổ chức Copion, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Goo Ja Yeol, Chủ tịch tập đoàn LS cho hay, kể từ khi tập đoàn LS bắt đầu tới thành phố Hải Phòng đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam, cho tới nay đã là 20 năm. Để báo đáp lại tình cảm đó, tập đoàn LS của chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư và tuyển dụng cũng như liên tục tiến hành các hoạt động phúc lợi xã hội như bây giờ để mối quan hệ bạn đồng hành của Việt Nam và LS sẽ được duy trì không chỉ trong vòng 10 năm mà còn có thể kéo dài hàng 100 năm nữa.

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Các đại biểu cắt băng khành thành trường tiểu học Đại Xuyên

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân Paccom, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Ông Hùng cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của tập đoàn LS cho các trường học trong những năm vừa qua và ghi nhận nỗ lực của tổ chức Copion, KCCC đã biến những dự án của LS thành những ngôi nhà, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

“Mặc dù công trình chưa hoàn thành trọn vẹn như tiến độ đã đề ra do thời tiết nhưng đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình sau 1 tháng nữa. Chúng tôi hi vọng các cấp chính quyền địa phương sẽ giám sát, thúc đẩy để công trình hoàn thành”, ông Hùng nhấn mạnh.

Dự án xây dựng trường tiểu học Đại Xuyên được xây dựng từ tháng 7/2016 với vốn đầu tư 3,7 tỉ USD trong đó tập đoàn LS hỗ trợ `1,6 tỷ USD, địa phương đối ứng 2,1 tỷ USD.

Chia sẻ về niềm vui của nhà trường trong ngày khánh thành trường học mới, thầy giáo Ngô Xuân Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết: thầy và trò nhà trường rất phấn khởi vì được đầu tư hỗ trợ xây dựng trường. Trường tiểu học Đại Xuyên có 12 lớp với 315 học sinh. Tuy nhiên trước đây do thiếu nên 5 phòng học của trường phải học nhờ ở các nơi.

“Với 8 phòng học mới và thư viện hiện đại, thầy và trò nhà trường sẽ yên tâm trong dạy và học. Đây là cơ hội để học sinh có điều kiện tiếp cận tốt hơn và đạt kết quả học tập cao hơn”, thầy Bình nói.

Cũng trong ngày hôm nay, tập đoàn LS đã kỷ niệm 10 năm hoạt động phúc lợi xã hội. Trước đó, vào ngày 11/1, đoàn tình nguyện này đã tới Hải Dương và tiến hành các hoạt động tình nguyện về giáo dục – khoa học – lao động,... Kết thúc lịch trình dài 12 ngày 10 đêm, đoàn tình nguyện sẽ quay trở về Hàn Quốc vào ngày 22/1. Ngay sau buổi lễ, ông Goo Ja Yeol cùng với đoàn sinh viên tình nguyện tham gia vẽ trang trí sân bóng, sắp xếp lại thư viện và nhiều hoạt động chỉnh trang nhà trường khác.

Hoạt động phái cử sinh viên ra nước ngoài là hoạt động phúc lợi xã hội tiêu biểu của tập đoàn LS. Bắt đầu từ năm 2007 tại Việt Nam, Ấn Độ, Băng la đét, Campuchia. Trong vòng 10 năm qua, tập đoàn đã có 19 đợt hoạt động, 27 đoàn tình nguyện và gần 700 tình nguyện viên.

Từ năm 2012, tập đoàn LS đã tập trung tiến hành các hoạt động phúc lợi xã hội nước ngoài tại các tỉnh có nhiều khó khăn trong điều kiện giáo dục. Chỉ tính riêng ở Việt Nam, cho đến nay đã có hơn 21 đoàn tình nguyện – 525 tình nguyện viên. Ngoài ra, từ năm 2013, tập đoàn cũng tiến hành hỗ trợ xây mới cho các trường còn thiếu phòng học, phòng học xuống cấp, trung bình 2 trường mỗi năm, mỗi trường từ 8 đến 10 phòng học, và tính tới lễ khánh thành lần này, tập đoàn đã hỗ trợ xây dựng được 8 ngôi trường.

Cũng trong ngày hôm nay, tập đoàn LS đã khánh thành trường học tại Vĩnh Long, nơi có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giáo dục còn hạn chế, học sinh phải học tại nhà dân hay các nhà văn hóa xã.

Dưới đây là một số hoạt động trong Lễ khánh thành:

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Các tình nguyện viên biểu diễn văn nghệ

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Ông Goo Ja You, Chủ tịch tập đoàn LS phát biểu

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Paccom phát biểu tại buổi lễ

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Tập đoàn LS trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh trường tiểu học Đại Xuyên

khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Ngôi trường số 8 do LS tài trợ được khánh thành và đưa vào sử dụng


khanh thanh truong tieu hoc dai xuyen hai duong

Chủ tịch tập đoàn LS và các tình nguyện viên bên trường tiểu học mới được xây dựng

T. Phương






Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động