Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:38 | 31/01/2024 GMT+7

Khánh thành nhà thờ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

aa
Công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Pailin, Campuchia được khởi công xây dựng vào ngày 29/12/2023 và hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công.
Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài
Việt Nam và Campuchia phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ

Ngày 31/1, tại tỉnh Pailin ở Tây Bắc Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

Khánh thành nhà thờ Liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại nhà thờ và lưu giữ hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang Nguyễn Thành Văn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia Trần Văn Tâm, Tổng giám đốc công ty Viettel Cambodia (Metfone) Cao Mạnh Đức.

Về phía Campuchia, có Đại tướng Ek Sam Oun, Tư lệnh Quân khu 5 Quân đội Hoàng gia Campuchia; ông Kousum Bunsoeuth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Pailin, cùng Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ (K73), các tướng lĩnh lực lượng vũ trang tiểu khu Pailin và đại diện các đơn vị tài trợ.

Công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Pailin được khởi công xây dựng vào ngày 29/12/2023 và hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công.

Công trình gồm các hạng mục chính như nhà lưu trữ hài cốt liệt sỹ, khuôn viên trồng hoa và cây cảnh, có tổng kinh phí xây dựng khoảng 18.000 USD từ nguồn tài trợ của Công ty Metfone thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty eMoney và Công ty Dịch vụ Đổi mới toàn cầu (GIS Cambodia), công ty thành viên thuộc Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức cho biết hơn 45 năm trước, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến giải cứu đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot.

Trong cuộc chiến này, hàng vạn chiến sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập dân tộc của Campuchia và xóa bỏ chế độ diệt chủng, hiện đang còn rất nhiều anh hùng liệt sỹ nằm lại ở hầu khắp các tỉnh, thành của Campuchia.

Theo ông Cao Mạnh Đức, trong suốt 15 năm qua kể từ khi có mặt và đầu tư kinh doanh tại Campuchia, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Metfone luôn quan tâm đến công tác xã hội, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan, ban, ngành chức năng tại Việt Nam và Campuchia để hỗ trợ hoạt động quy tập hài cốt Liệt sỹ.

Đây không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của Metfone, của cộng đồng doanh nghiệp, bà con nhân dân Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp khi đưa các Anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ.

Ông Cao Mạnh Đức cho biết tính đến thời điểm này, Metfone đã cùng các doanh nghiệp bạn xây mới 2 nhà quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Battambang, Kampong Thom, lắp đặt pa nô tuyên truyền, thông báo chế độ chính sách quy định của Chính phủ Việt Nam đối với tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về phần mộ Liệt sỹ tại Campuchia.

Tổng Giám đốc Metfone hy vọng sự đóng góp này sẽ giúp cán bộ chiến sỹ, bà con nhân dân làm nhiệm vụ cao cả có điều kiện tốt hơn khi thực hiện công việc của mình, và đặc biệt các anh hùng, liệt sỹ Việt Nam có “điểm dừng chân” tốt hơn trước khi trở về đất mẹ Việt Nam.

Ông Cao Mạnh Đức chia sẻ thêm Metfone sẽ nỗ lực hơn nữa trong kinh doanh, các hoạt động xã hội hỗ trợ cho cộng đồng để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội cho nhân dân, đất nước Campuchia, để xứng đáng với sự hy sinh công sức, xương máu của các chiến sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện đã ngã xuống, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ hữu hảo, gắn bó hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Campuchia.

Đại tướng Ek Sam Oun khẳng định người dân Campuchia không thể quên được sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Khánh thành nhà thờ Liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Các đại biểu trao đổi về kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia trong thời gian tới. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Đại tướng Ek Sam Oun nhấn mạnh Campuchia phải có nhiệm vụ cùng với Việt Nam tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam để đưa họ trở về với gia đình và Tổ quốc của họ.

Xuyên suốt 20 năm qua, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình, Đội K73 Long An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã in dấu chân tại khắp các tỉnh Svay Rieng, thủ đô Phnom Penh, tỉnh Battambang và Pailin tại Vương quốc Campuchia và đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân Campuchia với những hình ảnh băng rừng, vượt suối, trèo đèo làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của Tổ quốc giao cho, trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Trong khoảng thời gian đó với bao khó khăn, gian khổ, các chiến sỹ Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa hơn 2.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam về với đất mẹ.

Nhận thấy sự cần thiết khi cần có nơi trang trọng để lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trong thời gian Đội K73 làm nhiệm vụ trên các địa bàn, đồng thời thể hiện sự tri ân, tôn kính, sự biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam trước những công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, nằm lại đất nước Campuchia vì sự nghiệp cao cả, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình cho hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, công ty Metfone đã phối hợp với công ty eMoney và GIS tiến hành tổ chức xây dựng công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại tiểu khu quân sự tỉnh Pailin.

Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy những tình cảm tốt đẹp, trách nhiệm chính trị của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời giúp mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Theo Vietnamplus

https://www.vietnamplus.vn/khanh-thanh-nha-tho-liet-sy-quan-tinh-nguyen-viet-nam-tai-campuchia-post923965.vnp

Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam
Sức sống mới ở chiến trường Khe Sanh xưa Sức sống mới ở chiến trường Khe Sanh xưa
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà lưu giữ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà lưu giữ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 17/2 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà lưu giữ hài cốt và Khu tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong những năm làm nhiệm vụ giúp bạn.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chuyến đi thăm lại chiến trường xưa và viếng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trong tháng 10/2022.
An Giang: Truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

An Giang: Truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang) Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động