Khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Cuba, Việt Nam, Triều Tiên; đại diện Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); đại diện Viện hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) cùng hơn 80 chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả quốc tế.
![]() |
| Diễn đàn quốc tế về chủ nghĩa xã hội lần thứ 11 với chủ đề “Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ 21”. (Ảnh: VOV) |
Diễn đàn được chia làm 3 phiên với 22 tham luận. Các nhà khoa học, đại biểu đã cùng nhau trao đổi về kết quả và kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học để củng cố, tăng cường quan hệ gắn bó giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên mới.
Các tham luận đều khẳng định, lý luận Mác có vai trò quan trọng trong lịch sử xã hội nhân loại và vẫn có sức sống, lan tỏa trong thế kỷ XXI. Nhiều nước, nhiều chính đảng và nhiều phong trào hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội đã và đang vận dụng lý luận Mác làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình.
Các tham luận cũng nhấn mạnh, chỉ có phát triển lực lượng sản xuất tiến bộ, hiện đại và hiệu quả cao hơn chế độ tư bản chủ nghĩa mới xây dựng được các yếu tố hay điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và Chính phủ ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc đã vận dụng lý luận Mác như ngọn đuốc soi đường và làm kim chỉ nam trong việc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, để từng bước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội theo đặc điểm, tính chất và đặc trưng của mỗi nước.
Phát biểu tại diễn đàn, PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, các mô hình xã hội cụ thể được xây dựng trên nền tảng lý luận của Mác có điểm chung là khả năng tự thích ứng cao, có thể đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của thực tiễn. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là một con đường để đạt tới thịnh vượng vật chất, mà còn hướng tới một xã hội hài hòa và bền vững, nơi con người cùng chia sẻ, hợp tác với nhau, sống hòa hợp với nhau và thân thiện với môi trường xung quanh.
![]() |
| PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề phát triển xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong hai thập kỷ qua tại Việt Nam, Lào và Trung Quốc là minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI. Diễn đàn không chi là dịp để ba nước nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để ba nước cùng nhau định hướng cho tương lai trên phương diện lý luận.
Theo PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, những nghiên cứu và phân tích đầy tâm huyết tại cả ba phiên thảo luận mang đến góc nhìn mới mẻ và thực tế về sự phát triển của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. Các nhà khoa học đã luận giải không chỉ những thành công mà còn nhiều vấn đề mà ba nước Lào, Trung Quốc và Việt Nam phải đối mặt, gợi mở những giải pháp để tiếp tục làm sống động hơn nữa chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI.
Ông tin tưởng Diễn đàn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác, đồng thời tiếp tục khẳng định và củng cố vị trí vững chắc của chủ nghĩa Mác trong kho tàng lý luận chung của nhân loại. Những kết quả từ diễn đàn sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan hoạch định chính sách của mỗi nước, qua đó góp phần định hướng cho các chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội hài hòa và bền vững ở mỗi quốc gia.
| Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM là mái nhà chung của sinh viên Việt Nam - Campuchia - Lào Đây là phát biểu của ông Phạm Lê Minh Khang, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khi đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM vào ngày 7/11 nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia. |
| Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam: Tạo đột phá để vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới Chiều 7/11 đã diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. |
Tin bài liên quan
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan nội chính, kiểm tra, giám sát
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm đào tạo trong quân đội
Các tin bài khác
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





