Khám phá những nhà máy điện gió lớn tại Trung Quốc
![]() |
| Tuabin gió ngoài khơi công suất 20 MW đầu tiên trên thế giới tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Từ dự án nhà máy điện công suất GW đứng sừng sững trên thảo nguyên mênh mông ở khu vực Nội Mông, đến hệ thống tuabin gió ngoài khơi công suất 850 MW... rất nhiều công trình điện gió cỡ lớn đang được vẽ lên bản đồ năng lượng của Trung Quốc.
Tháng 12/2021, dự án điện gió phân tán trên đất liền đầu tiên của Tập đoàn Dầu khí và Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) hòa lưới phát điện tại Thiểm Tây, công suất phát điện xanh hàng năm khoảng 2,4 tỷ kWh.
Tháng 5/2023, dự án “Hải dầu quan lan” của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) chính thức đi vào hoạt động, đây là nhà máy điện gió nổi ngoài khơi ở vùng nước sâu đầu tiên của Trung Quốc, cung cấp điện cho cụm mỏ dầu khí trên biển.
![]() |
| Nhà máy điện Bát Túc Tây Tạng. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Tháng 10/2024, Nhà máy điện Bát Túc Tây Tạng của Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc (China Datang Corporation) chính thức đi vào hoạt động, đây là nhà máy điện gió có độ cao trên mực nước biển cao nhất thế giới, cung cấp năng lượng sạch cho khu vực phía đông nam Tây Tạng.
Tháng 4/2025, công trình điện gió trên biển Tam Sơn Đảo ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông của Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng, đây là công trình truyền tải điện gió theo công nghệ VSC-HVDC tích hợp trên biển và đất liền đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến năm 2026 đi vào hoạt động, hàng năm sẽ cung cấp năng lượng điện sạch 6 tỷ kWh cho khu vực Vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao.
Đầu tháng 2/2026, dự án điện gió trên vùng biển Bắc Hải ở bán đảo Sơn Đông của Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc (China Huaneng Group) hòa lưới phát điện, dự án này cách bờ 70 km, độ nước sâu hơn 50 mét, là dự án điện gió trên biển được đưa vào khai thác thương mại, hoạt động ở vùng nước sâu nhất Trung Quốc.
Những dự án trên không chỉ đơn thuần là hạ tầng phát điện, mà còn kết hợp nhiều công nghệ tích trữ, lưới điện thông minh, tạo khí hydro... Ví dụ, dự án điện gió trên sa mạc Kubuqi ở Nội Mông, không những tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng gió và mặt trời phong phú trên khu vực sa mạc, mà còn tìm tòi các biện pháp trị cát, phục hồi sinh thái và phát triển năng lượng sạch.
Trung Quốc có diện tích rộng lớn, từ đồng bằng Đông Bắc đến sa mạc Tây Bắc, từ vùng duyên hải Đông Nam đến cao nguyên Thanh Tạng, đều có nguồn tài nguyên gió phong phú. Điều quan trọng hơn là, khu vực duyên hải miền Đông có trình độ phát triển cao lại vừa có tài nguyên năng lượng gió trên biển chất lượng cao.
![]() |
| Nhà máy điện gió ngoài khơi tại Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Vì sao Trung Quốc trong thời gian mười mấy năm có thể hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng điện gió quy mô đến vậy? Nhân sĩ trong ngành cho biết, việc Trung Quốc có thể đẩy nhanh phát triển điện gió, chính là nhờ vào hiệu quả cao tập trung của hệ thống chính trị, sự ổn định của chính sách, sự bền bỉ của nguồn vốn, sự tích lũy hùng hậu của năng lực xây dựng công trình, cũng như nhận thức chung của toàn xã hội đối với chuyển đổi mô hình năng lượng.
Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất phần lớn tuabin gió trên toàn cầu, mà còn lắp đặt những tuabin gió này trên đất liền và vùng biển của mình, chuyển hóa năng lượng sạch thành nguồn điện, tiếp đó truyền tải điện đến các nhà máy, trung tâm dữ liệu, chuyển hóa thành nền tảng cho sức cạnh tranh, kinh tế số và kinh tế thông minh trong tương lai.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu
Trung Quốc biến tầm nhìn vĩ mô thành hiện thực như thế nào?
Việt Nam – Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
Nâng cao năng lực báo chí trong kỷ nguyên số để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







