Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Saint-Petersburg

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trung tâm sẽ phát triển các dự án giáo dục chung, tiến hành nghiên cứu khoa học và hội thảo, tổ chức các sự kiện liên quan đến việc phổ biến văn hóa, lịch sử và truyền thống của hai nước.
aa
Tưng bừng khai mạc Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nga
Múa rối Việt Nam chinh phục khán giả Nga
Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Saint-Petersburg
Phu nhân Ngô Phương Ly tặng bộ sách “Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Nga” cho Trung tâm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tại Đại học sư phạm quốc gia mang tên Herzen đã khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt đầu tiên ở thủ đô phương Bắc của nước Nga - Saint Petersburg.

Sự kiện diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa sôi động kể từ sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 5 vừa qua.

Hoạt động của Trung tâm sẽ hướng tới việc phát triển các dự án giáo dục chung, tiến hành nghiên cứu khoa học và hội thảo, cũng như tổ chức các sự kiện liên quan đến việc phổ biến văn hóa, lịch sử và truyền thống của hai nước.

Trung tâm văn hóa sẽ trở thành một nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác nhân đạo và học thuật giữa hai nước.

Tại lễ khai mạc với sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, thành viên Chính quyền thành phố Evgheny Grigoriev, Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrei Korneev đã nhận định việc khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong đời sống của hai nước anh em.

"Việc khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt sẽ xây dựng cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước và là biểu tượng của mối quan hệ bền chặt và đa diện giữa hai quốc gia", ông Andrey Korneev khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục giữa hai nước, là thành tố quan trọng của quan hệ truyền thống đặc biệt, được vun đắp qua nhiều thế hệ trên nền tảng của sự tin cậy, thuỷ chung và chia sẻ.

Phu nhân chỉ ra rằng các trường đại học của Liên Xô và Nga nói chung, Đại học Herzen nói riêng, đã là cái nôi đào tạo cho Việt Nam các lớp cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sỹ, nghệ sỹ...

Theo Phu nhân, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, văn hóa và nghệ thuật luôn là sợi dây bền chặt kết nối con người, kết nối dân tộc, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, tôn giáo hay biên giới, có sức mạnh lay động tâm hồn và cảm nhận của con người, lan tỏa thông điệp tích cực bằng cảm thụ nghệ thuật.

“Việc thành lập Trung tâm văn hóa Nga-Việt ngay tại một Trường Đại học có bề dày truyền thống và tầm ảnh hưởng như Trường Đại học Herzen mang ý nghĩa rất lớn. Đây sẽ là không gian giao thoa giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc, nơi sinh viên, giảng viên và những người yêu mến Việt Nam có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, ngôn ngữ, nghệ thuật Việt Nam," Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định.

Phu nhân tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc và tầm nhìn rộng mở, Trường Đại học Herzen sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy cho các thế hệ sinh viên Việt Nam theo học và nghiên cứu, đồng thời là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước.

Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Saint-Petersburg
Góc giới thiệu áo dài Việt Nam. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trung tâm Văn hóa Nga-Việt sẽ thực sự trở thành ngôi nhà chung - nơi hội tụ trí tuệ, cảm xúc và lòng nhiệt thành của những người yêu chuộng hòa bình, yêu văn hóa và yêu mến tình hữu nghị Việt-Nga.

Thay mặt cho ban lãnh đạo trường, Hiệu trưởng Sergey Tarasov nêu bật ý nghĩa của không gian văn hóa Nga-Việt đầu tiên tại trường, tiếp nối truyền thống hữu nghị mà nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam của trường đã cùng nhau xây đắp.

Ông Tarasov cảm ơn những món quà nghệ thuật tinh tế gồm bộ sách “Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga," bức tranh Khuê Văn Các mà Phu nhân trao tặng Trung tâm và tin tưởng rằng trung tâm mới khai trương sẽ trở thành nền tảng để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Như để sớm hiện thực ý tưởng đó, không gian đã trưng bày một triển lãm tranh của các họa sỹ Nga và Việt “Đối thoại văn hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật," nơi chân dung Bác Hồ thời trẻ của họa sỹ Nga Tuman Zhumabaev được trưng bày bên cạnh các phác thảo về Saint Petersburg của Nghệ sỹ nhân dân Ngô Mạnh Lân. Những tác phẩm này “thì thầm về sự giao thoa vượt đại dương và thời đại," như lời giới thiệu triển lãm viết.

Và trong chương trình trình diễn nghệ thuật Việt-Nga đã được tổ chức tại khánh phòng Cẩm thạch của trường, các nghệ sỹ Nga hòa tấu nhạc Việt, các nghệ sỹ Việt chơi nhạc Nga bằng nhạc cụ dân tộc, và tà áo dài càng thêm duyên dáng, đằm thắm cùng với nụ cười của các cô gái Nga.

Với sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen đã liên tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong 7 năm qua thông qua các chương trình giáo dục, các sự kiện khoa học và giáo dục, cũng như hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Một số thỏa thuận mới đã được ký kết vào đầu năm nay trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen.

Trường duy trì liên lạc với các hội cựu sinh viên của mình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, điều phối hai trung tâm đào tạo bằng tiếng Nga và dạy tiếng Nga tại các trường đại học Đà Nẵng và Hà Nội.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/khai-truong-trung-tam-van-hoa-nga-viet-tai-saint-petersburg-post1052402.vnp

Tình nghĩa thầy trò Việt - Nga qua triển lãm tại Moscow (Nga) Tình nghĩa thầy trò Việt - Nga qua triển lãm tại Moscow (Nga)
Trải nghiệm Hanbok, nhạc Kpop tại “Ngày hội Văn hóa Hữu nghị Việt-Hàn 2025” Trải nghiệm Hanbok, nhạc Kpop tại “Ngày hội Văn hóa Hữu nghị Việt-Hàn 2025”

Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...