Khai thác, vận chuyển đất trái phép gây ô nhiễm môi trường?
| |
Xe ô tô chở đầy đất không che đậy bạt, làm rơi vãi đất ra đường gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Ông N.V.T trú tại Khu 12, xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) bức xúc nói: “Anh nhìn thấy đấy, mấy cái máy xúc đất gầm rú hoạt động, với hàng chục xe ô tô lớn nhỏ chở đất đi trên đoạn đường này làm rơi vãi đất xuống đường, bụi mù ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình tôi và người dân xung quanh. Đoàn xe chở đất phóng nhanh, vượt ẩu, bóp còi inh ỏi, đất rơi vãi không được quét dọn, đường không tưới nước bụi bẩn lắm, chỉ khổ người dân chúng tôi”.
| |
Theo ông Nguyễn Quang Sơn – CB địa chính xã Phù Ninh cho biết đây là điểm khai thác đất hộ ông Tuấn tại khu 12, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh chưa được cấp phép (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
“Nhiều xe chở đất không che đậy bạt khiến đất rơi vãi khắp đường gây ra bụi mù mịt khi trời hanh khô và nhơ bẩn khi trời mưa. Mỗi ngày tôi phải lau chùi không biết bao nhiêu lần mà bụi vẫn bám đầy sàn nhà, bàn ghế… Bụi thế này khiến người già, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh hô hấp. Đề nghị xã không cho xe chở đất hoạt động khi đường không tưới nước”, bà Nguyễn Thị M (khu 13, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh – Phú Thọ) phản ánh.
| |
Ô tô chở đất có đấu hiệu quá tải, đoạn đường lún hỏng, đất rơi vãi khắp đường giao thông khu 12, xã Phù Ninh (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Theo ghi nhận của phóng viên (PV) có mặt tại khu 12 và khu 13 xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) vào chiều ngày 17/2/2016 và sáng ngày 18/2/2016 thì nơi đây như một đại công trường với 4 cái máy xúc đất gầm rú hoạt động, hàng chục xe ô tô lớn nhỏ chở đất làm rơi vãi đất ra đường, nhiều xe chở đất không đậy bạt, đường không được tưới nước đảm bảo môi trường; mỗi khi xe chở đất đi qua là bụi bay mịt mù. Nhiều người đi xe máy qua đoạn đường này đều phải đeo khẩu trang kín bưng, lấy tay bịt mũi, che miệng rất dễ gây tai nạn giao thông.
| |
Xe ô tô chở đất gây bụi bẩn, người lái xe máy phải lấy tay bịt mũi, che miệng tránh bụi rất rễ gây tai nạn giao thông (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Sáng ngày 18/2/2016, trao đổi với PV về hoạt động khai thác, vận chuyển đất trên địa bàn có phép hay không? Ông Nguyễn Quang Sơn – Cán bộ Địa chính xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh thừa nhận: “Hiện nay trên địa bàn xã có một số hộ dân hạ cốt, san nền đất và vận chuyển đất đi nơi khác chưa có phép như hộ ông Tuấn khu 12…chỗ này chưa biết đất chở đi đâu, nó (người dân – PV) hạ đất, san nền chưa được cấp phép, chiều nay xã sẽ lập biên bản vi phạm".
| |
Điểm khai thác đất tại khu 12 xã Phù Ninh, có nhiều xe ô tô chở đất có dấu hiệu quá tải, không che phủ bạt (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
“Còn hộ ông Nguyễn Hữu Thê và ông Nguyễn Văn Nhận tại khu 13 do Công ty Xuân Trường chở đất đã được Uỷ ban huyện Phù Ninh cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban xã chưa nhận được văn bản hồ sơ cấp phép hạ cốt nền của hộ ông Thê, hộ ông Nhận do Ủy ban huyện gửi về”, ông Quang Sơn cho biết thêm.
| |
Theo ông Nguyễn Quang Sơn – CB địa chính xã Phù Ninh cho biết đây là điểm khai thác đất hộ ông Tuấn tại khu 12, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh chưa được cấp phép (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Cán bộ địa chính xã Phù Ninh ông Nguyễn Quang Sơn, nhấn mạnh: “Bọn em cũng đang muốn dừng khai thác đất tất cả lại anh ạ, sắp đại hội (Đại hội HĐND các cấp – PV) rồi. Chỗ đơn vị Xuân Trường khai thác đất (vị trí nhà ông Thê, ông Nhận – PV), anh giúp xã phản ánh chỗ hạ cốt nền đất lớn này là đại diện cho những chỗ hạ cốt nền nhỏ khác. Tới đây bọn em sẽ làm công văn xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban huyện xử lý các điểm hạ cốt, san nền trái phép”.
| |
Điểm khai thác đất tại khu 12 xã Phù Ninh, có nhiều xe ô tô chở đất có dấu hiệu quá tải, không che phủ bạt (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Một cán bộ UBND xã Phù Ninh (xin được dấu tên) bày tỏ: “Vấn đề khai thác tài nguyên đất phức tạp, nhậy cảm lắm. Hoạt động khai thác, chuyên chở đất, không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường đang gia tăng đột biến trên địa bàn xã. Việc hạ cốt, san nền để làm nhà chỉ được hạ tại chỗ, san gạt tại chỗ không được chở đất đi nơi khác. Các điểm hạ cốt, san nền đất được cấp phép hay chưa cần làm rõ…”.
| |
Xe ô tô chở đầy đất không che đậy bạt, làm rơi vãi đất ra đường giao gây ô nhiễm môi trường bụi bẩn (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Được biết, UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ lần lượt ban hành Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Hữu Thê, khu 13 xã Phù Ninh; Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Văn Nhận, khu 13 xã Phù Ninh, về việc cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất. Theo đó, tại địa điểm 2 hộ gia đình ông Thê và ông Nhận đang được Công ty Xuân Trường xúc đất, chở đất là có phép. Vậy các điểm khai thác, vận chuyển đất khác tại xã Phù Ninh có phép hay không? Cần được kiểm tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
| |
Ô tô tải hạng nặng chở đất, che đậy sơ sài rơi vãi đất gây bụi bẩn (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
Trước thực trạng việc khai thác, vận chuyển đất đã và đang diễn ra, vậy vai trò, trách nhiệm của UBND xã Phù Ninh như thế nào trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hoạt động trái phép về khai thác đất đắp nền công trình xây dựng hoặc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trái phép trên địa bàn?!
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được trong quá trình tác nghiệp tại khu 12 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ:
| |
Theo ông Nguyễn Quang Sơn – CB địa chính xã Phù Ninh cho biết đây là điểm khai thác đất hộ ông Tuấn tại khu 12, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh chưa được cấp phép (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
| |
Xe ô tô chở đầy đất không che đậy bạt, làm rơi vãi đất ra đường giao gây ô nhiễm môi trường bụi bẩn (Ảnh chụp sáng ngày 18/2/2016)
| |
Điểm khai thác đất tại khu 12 xã Phù Ninh có phép hay không cần kiểm tra, làm rõ (Ảnh chụp chiều ngày 17/2/2016)
| Tại điều 4 của Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có ghi: Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận cho khai thác đất đắp nền công trình xây dựng; san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất sản xuất, đất vườn, đất ở: 1. UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản cho khai thác đất đắp nền công trình xây dựng đối với tổ chức là chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án, công trình xây dựng cần khai thác đất để đắp nền công trình. 2. UBND huyện, thành, thị chấp thuận bằng văn bản cho hộ gia đình, cá nhân san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất sản xuất, đất vườn đã được giao. 3. UBND xã, thị trấn chấp thuận bằng văn bản cho hộ gia đình, cá nhân san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất ở đã được giao. |
Minh Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Đọc nhiều
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Phát động Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên" trên toàn quốc
Hợp tác Lan Thương – Mekong: Một thập kỷ gắn kết và tầm nhìn tương lai
Khởi động Dự án MekongElevate “Thích ứng xanh và bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




