Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
22:02 | 26/01/2020 GMT+7

Khách sạn ở Đà Nẵng treo biển từ chối nhận khách Trung Quốc vì sợ virus corona

aa
Ông Phạm Thanh, chủ khách sạn Đà Nẵng Riverside trên đường Trần Hưng Đạo, cho biết cơ sở này đã dán bảng thông báo không nhận khách Trung Quốc từ ngày 24/1 do lo ngại việc khách lưu trú có thể bị nhiễm cúm corona.
khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona Tin mới nhất vụ máy bay Vietjet Air từ nơi có ổ virus corona trở về Việt Nam
khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona Hết mùng 1 Tết Nguyên đán, 54 người chết, 1.600 ca mắc virus corona ở Trung Quốc
khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona
Khách sạn ở Đà Nẵng dán thông báo không nhận khách Trung Quốc lưu trú bằng 3 thứ tiếng (Ảnh: Nguyên Hồ/Zing)

Liên quan đến tình hình dịch cúm do virus corona tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang lây lan khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, ở Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly 6 người Trung Quốc, 3 người Việt và 1 người Séc đang sốt trên 38 độ, nghi nhiễm cúm virus corona.

Lo ngại dịch cúm có thể lây sang khách đang lưu trú tại khách sạn Đà Nẵng Riverside, ông chủ khách sạn đã ra thông báo bằng 3 ngôn ngữ, dán trước khu vực sảnh lễ tân với nội dung: “Khách sạn chúng tôi xin phép không đón tiếp quý khách đến từ Trung Quốc trong thời gian này vì đất nước bạn đang có dịch bệnh corona đang lây lan, truyền bệnh. Khi nào chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách, chúng tôi sẽ thông báo. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này”.

Tấm bảng thông báo được lan truyền trên mạng và gây ra thông tin trái chiều, ông Thanh cho biết, việc này không phải do kì thị người Trung Quốc mà bởi lo ngại sự lây lan với khách lưu trú và cả nhân viên tại khách sạn. Rất hiếm khi khách sạn từ chối cho khách thuê phòng bởi điều này sẽ làm giảm doanh thu của khách sạn, việc từ chối khách là "cực chẳng đã": "“Việc này nhằm đảm bảo cho nhân viên và khách hàng khác lưu trú tại khách sạn được an toàn. Chúng tôi chấp nhận bị thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên tối 24/1, trong lúc tôi đi vắng, có người đến tự xưng là Sở Du lịch cùng 5, 6 chiến sĩ công an yêu cầu nhân viên lễ tân khách sạn gỡ thông báo”, ông Thanh cho biết.

khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona
Khách sạn Đà Nẵng Riverside (Ảnh: khachsandanang)

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, xác nhận trên Zing rằng đơn vị có đến làm việc với khách sạn và đề nghị cất bảng thông báo vào trong: “Nhiều người sẽ nghĩ lúc cần thì chúng ta mời gọi họ, còn lúc không cần thì từ chối. Sẽ có nhiều cách để từ chối khách ví dụ như thông báo hết phòng… chứ không nên công khai thế sẽ ảnh hưởng đến điểm đến, có hành vi không đẹp”, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói.

Hiện tại, chủ khách sạn cho biết khách sạn vẫn treo biển thông báo từ chối nhận khách Trung Quốc tại thời điểm này.

khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona Tin mới nhất vụ máy bay Vietjet Air từ nơi có ổ virus corona trở về Việt Nam

Đại diện Vietjet Air cho biết, chuyến bay VJ 5379 từ Vũ Hán về Việt Nam là chuyến bay rỗng, bởi trước đó đã hỗ trợ ...

khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona Đà Nẵng cách ly 10 người bị sốt cao khi vừa nhập cảnh

Trong 10 người nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng bị sốt cao vào chiều 25/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2020) có 6 hành ...

khach san o da nang treo bien tu choi nhan khach trung quoc vi so virus corona 18 thành phố bị phong tỏa, Trung Quốc chuẩn bị đưa thuốc vào điều trị virus corona

Đại diện Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nhóm nghiên cứu của cơ quan này hiện đang có một số thuốc ...

Thư Kỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động