Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
07:19 | 06/09/2019 GMT+7

KFHI mang cơ hội học tập đến cho 600 học sinh nghèo Đại Lộc (Quảng Nam)

aa
Nhận thức được vai trò của trẻ em trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng, tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) đã chung tay cùng các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất về sinh hoạt và học tập cho các em.
Kỳ lạ tục kiêng kỵ đi biển đầy thú vị của ngư dân Đà Nẵng Hơn 30 đội lân sư rồng từ 7 nước hội tụ về Đà Nẵng tranh tài trên nước Tàu ngầm Kilo Việt Nam: Khám phá sức mạnh tên lửa hành trình đa năng nhất thế giới
kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam
Đại diện KFHI tại Quảng Nam, ông Kim Gil Nam trao quà cho các em học sinh. Ảnh do tổ chức cung cấp

Với 600 đối tượng thụ hưởng (200 học sinh tiểu học và 400 học sinh THCS), đây là một con số không lớn nhưng tổ chức KFHI luôn nỗ lực có thể hỗ trợ đều đặn cho các em, mang đến cho các em cơ hội học tập tốt hơn.

Nhân dịp năm học mới 2019 - 2020, ngày 5/9, tổ chức KFHI đã dự lễ khai giảng và trao 600 bộ đèn bàn cho các em học sinh được KFHI giúp đỡ tại trường tiểu học Trần Tống và THCS Nguyễn Du (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Tại buổi lễ, KFHI đã tặng mỗi em một chiếc đèn bàn để có đủ ánh sáng phục vụ cho học tập. Tổng trị giá quà tặng khoảng 70 triệu đồng. Món quà nhỏ nhưng chính là nguồn động viên lớn lao không chỉ đối với bản thân các em, gia đình các em mà còn hết sức có ý nghĩa đối với ngành giáo dục của địa phương.

Được biết, chương trình tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp bắt đầu năm học mới là một phần của Dự án “Chương trình phát triển trẻ em - Child Development Program" (gọi tắt là CDP) giai đoạn 2015-2022 với tổng kinh phí 315.000 USD (7 tỷ đồng), nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các em có cuộc sống, môi trường học tập và phát triển tốt hơn.

kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam
Hiện nay, dự án đang giúp đỡ 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường tiểu học Trần Tống và THCS Nguyễn Du, tạo điều kiện tốt hơn cho các em phát triển cả về giáo dục, thể chất, tinh thần, xã hội.

Dự án tập trung vào chương trình tặng những món quà thiết thực phục vụ cho đời sống và học tập của các em như sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, bánh kẹo vào dịp lễ tết, Trung thu, khai giảng, bế giảng. Qua đó khuyến lệ tinh thần và hỗ trợ vật chất để các em có môi trường học tập tốt; phần nào làm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em, vốn đều là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các em học sinh của dự án CDP đều có hoàn cảnh khó khăn, lại ở vùng núi hoặc xa trường học, đi lại hết sức vất vả nên nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, tổ chức KFHI, ngoài việc hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường, còn giúp đỡ tiền học phí và tiền ăn bán trú cùng kinh phí các lớp học ngoài giờ để các em không phải đi lại và có thêm thời gian học ngoại khóa (âm nhạc, mỹ thuật) ở trường.

KFHI là tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, bắt đầu đến với Việt Nam từ năm 2006. Tại Quảng Nam, KFHI đã có nhiều dự án lớn và dài hạn, góp phần cùng nhân dân Vĩnh Phúc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, điển hình như dự án Phát triển trẻ em CDP....Bên cạnh đó, KFHI còn triển khai các dự án ngắn hạn, viện trợ bằng hiện vật, trao học bổng, đưa đoàn tình nguyện đến các vùng sâu vùng xa đã kịp thời động viên các em học sinh, các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, tự tin hòa nhập với cộng đồng, nâng cao giá trị cuộc sống./.

Xem thêm

kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam Các tổ chức phi chính phủ trao hơn 2.000 suất học bổng cho HSSV nghèo Quảng Nam

Trong năm học 2018 - 2019, đã có hơn 2.100 suất học bổng với số tiền lên tới 6,5 tỷ đồng do các tổ chức ...

kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam VVOB tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 60 cán bộ giáo dục mầm non

Giáo viên luôn có vai trò quan trọng trong sự phát triển của học sinh. Trong hai ngày 6-7/8, Tổ chức Hợp tác Phát triển ...

kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam Tổ chức Nouvelle Planète tài trợ 2 tỷ đồng xây cầu cho huyện miền núi Quảng Nam

Hai cây cầu mới sẽ được xây dựng trong năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của ...

kfhi mang co hoi hoc tap den cho 600 hoc sinh ngheo dai loc quang nam Liên hiệp Quảng Nam: Duy trì hiệu quả ngay sau khi dự án kết thúc

TĐO - “Đoàn đến rồi đoàn lại đi nhưng cái để lại chính là các dự án, chương trình. Phát huy được tối đa hiệu ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số, trong đó phụ nữ khuyết tật chiếm 54%.
Tổ chức Children of Vietnam tài trợ hơn 600 triệu đồng xây phòng học tại Quảng Nam

Tổ chức Children of Vietnam tài trợ hơn 600 triệu đồng xây phòng học tại Quảng Nam

Ngày 13/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Children of Vietnam tổ chức lễ khởi công công trình xây mới phòng học và hỗ trợ trang thiết bị cho điểm trường mẫu giáo thôn 5, xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, Quảng Nam).
Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Từ ngày 10 - 16/3, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tổ chức Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc đã thực hiện khám chữa bệnh răng miệng và y học cổ truyền miễn phí cho học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam).

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động