Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
21:46 | 18/03/2022 GMT+7

Kết nối doanh nghiệp Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại Gia Lai

aa
Ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành có buổi tiếp, làm việc với ngài Keijo Norvanto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.
Bình Định mong muốn doanh nghiệp Israel xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định mong muốn doanh nghiệp Israel xúc tiến đầu tư tại tỉnh
Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Tại buổi làm việc, ông Hồ Phước Thành bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Ngài Keijo Norvanto đến thăm và làm việc với tỉnh để tiếp tục bàn bạc và thống nhất các nội dung, sớm triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Pleiku.

Kết nối doanh nghiệp Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại Gia Lai
Quang cảnh buổi làm việc - ảnh Ngọc Minh/gialai.gov.vn

Theo ông Hồ Phước Thành dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku là dự án đầu tiên tỉnh Gia Lai hợp tác với Phần Lan. Dự án sẽ cải thiện điều kiện thoát nước và cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường trung tâm thuộc thành phố Pleiku.

Kết nối doanh nghiệp Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại Gia Lai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng lưu niệm cho ngài Đại sứ Phần Lan - ảnh Ngọc Minh/gialai.gov.vn

Ông Hồ Phước Thành cũng giới thiệu về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chăn nuôi, năng lượng tái tạo và phát triển du lịch; qua đó mong muốn ngài Đại sứ Phần Lan giới thiệu, quảng bá và kết nối đưa các nhà đầu tư tại Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh.

Kết nối doanh nghiệp Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại Gia Lai
Đại sứ Phần Lan tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai - ảnh Ngọc Minh/gialai.gov.vn

Về phần mình, Đại sứ Phần Lan bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan trong quá trình thực hiện. Đại sứ Keijo Norvanto tin tưởng dự án sẽ thành công và là khởi điểm thuận lợi cho nhiều dự án hợp tác của Phần Lan và tỉnh trong tương lai.

Kết nối doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam Kết nối doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam
Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động