Kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà (Lào)
| |
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Công Thuỷ nhiệt liệt chào đón đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thăm và làm việc tại Phú Thọ. Ông Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ vừa là đồng chí, anh em trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Phú Thọ vinh dự là nơi thành lập đội vũ trang đầu tiên, tiền thân Quân đội nhân dân cách mạng Lào ngày nay.
Ông Hoàng Công Thuỷ cũng điểm lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam – Lào nói chung và mối quan hệ gắn bó kết nghĩa giữa hai tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà nói riêng. Ông Hoàng Công Thuỷ cho biết, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà (Lào) kết nghĩa anh em, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với nhau từ năm 1979. Từ đó đến nay, hai tỉnh Phú Thọ – Luông Nậm Thà vẫn duy trì và tăng cường các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt.
| |
Ông Hoàng Công Thuỷ (bên phải) tặng quà kỷ niệm cho ông Vilayvong Bouddakham
Ông Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh, hàng năm tỉnh Phú Thọ – Luông Nậm Thà tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo… Ông cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh của Lào sẽ ngày càng phát triển.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Bouddakham bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dành cho đoàn công tác. Đặc biệt là việc tỉnh Phú Thọ cũng như nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ các cán bộ là người Lào sang công tác, học tập tại Việt Nam.
| |
Ông Vilayvong Bouddakham (bên trái) tặng quà kỷ niệm cho ông Hoàng Công Thuỷ
Ông Vilayvong Bouddakham, mong muốn tỉnh Phú Thọ sẽ có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam nói chung, giữa nhân dân hai tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà nói riêng.
| |
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và thăm quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn đã nghe giới thiệu về di tích, thời đại Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ là Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại; thăm quan quần thể kiến trúc và thành kính thắp hương tại các đền, chùa trên núi Nghĩa Lĩnh.
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đền Thượng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động thăm và làm việc tại Việt Nam; chuyến thăm của Đoàn tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là dịp để các cán bộ, lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam hiểu biết thêm về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thờ cúng tổ tiên của người Việt, cũng như hiểu thêm về bản sắc và văn hóa của dân tộc Việt Nam.
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quên tiên phong tại khu di tích lịch sử Đền Hùng
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La: Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Kỳ vọng tăng cường tình hữu nghị Việt - Trung
Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Milan: Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Italy
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




