Kể chuyện tình yêu với đất nước Bulgaria bằng du ký
Tina Yuan, tên thật là Nguyễn Thị Thương, là nữ nhà văn thuộc thế hệ 9X đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Với niềm đam mê chinh phục cùng khả năng nói thành thạo 4 ngoại ngữ, Tina Yuan từng một mình đi đến hơn 100 quốc gia.
Cô từng rất thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Lỡ hẹn Paris”, từng được đối tác thương thảo mua bản quyền chuyển thành phim truyền hình. Tina đam mê lịch sử, văn hóa, kinh doanh, ưa xê dịch và khám phá những điều mới mẻ. Bên cạnh đó, cô được đánh giá là người có những hoạt động cộng đồng sôi nổi, đặc biệt là những sự kiện của cộng đồng kiều bào tại Singapore. Tina Yuan cũng là người thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó có lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt tại Singapore.
![]() |
| Nữ tác giả Tina Yuan. |
“Có hẹn với Bulgaria” là cuốn du ký kể về hành trình khám phá đất nước, con người, văn hóa Bulgaria, qua câu chuyện của một cô gái theo người yêu sang đây. Từ những con người cô gặp, những món ăn, đồ uống cô được nếm, những cảnh đẹp, công trình kiến trúc cô được ngắm, nữ tác giả đã khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn của con người và đất nước Bulgaria, khiến nơi đây cũng trở nên ấm áp như ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là những cảm xúc, tình cảm của một người đang dấn thân vào trải nghiệm cuộc sống ở đất nước này, với góc nhìn từ bên trong chứ không phải góc nhìn của một du khách nước ngoài đặt chân đến Bulgaria rồi lại đi.
Tina Yuan viết bằng một giọng kể giản dị, mộc mạc, như cách một cô gái nhỏ kể lại cho bạn mình nghe những câu chuyện sau một chuyến đi. Tất cả những cảm nhận về Bulgaria mà cô có ở đây đã được thể hiện trên những trang sách một cách hết sức cô đọng, chân thành.
Tôi nhìn thấy mình nhỏ bé hơn mỗi ngày bởi mỗi chuyến đi xa, tôi học thêm nhiều điều. Tôi ước muốn kiến thức của mình có thể gói gọn được cả hành tinh. Tina Yuan
Điều đặc biệt là sự kết nối của nữ tác giả với đất nước Bulgaria được đề cập đến trong cuốn sách, là tình yêu của cô với Ivo, người con của Bulgaria, tên thật là Ivaylo Gueorguiev, nay đã trở thành vị hôn phu của Tina.
Ivo sinh ra và lớn lên tại Bulgaria, nhờ đó, Tina có cơ hội được tới thăm đất nước Đông Âu xinh đẹp này, được tham quan những công trình kiến trúc đậm chất văn hóa và thấm đẫm lịch sử của Bulgaria. "Cuốn sách này được viết theo thể loại du ký. Tina Yuan hy vọng độc giả sẽ cùng du ngoạn với Tina những ngày tháng nơi xa đất mẹ. Có thể các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị và học được đôi điều gì đó từ “Có hẹn với Bulgaria" - nữ tác giả chia sẻ.
![]() |
| Tina Yuan và nhà báo Nguyễn Vũ Cân trò chuyện về cuốn sách cùng MC. |
Phó Chủ tịch hội Việt - Bulgaria tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Cân nhận xét, viết về Bulgaria rất khó, ngay cả đối với những người đã ở đây lâu năm và hiểu sâu về văn hóa, đất nước, con người Bulgaria. Nhưng Tina Yuan đã làm được rất tốt điều đó.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho rằng, cuốn sách được nữ tác giả viết hết sức chân thực, sinh động, giàu chất thơ, có những câu chuyện viết rất tinh tế về những cảm nhận của tác giả về một vùng đất mới.
Nữ tác giả chia sẻ: “Cuộc sống vốn rất đẹp và có rất nhiều sắc màu, mỗi chuyến đi dù là đi đâu cũng sẽ giúp chúng ta khám phá điều đó. Cuộc sống đã cho tôi những chuyến đi để khám phá những điều thú vị về những đất nước khác nhau, về con người, văn hóa”.
Một điều đặc biệt nữa của cuốn sách, là Tina Yuan dành hết tiền bán sách để phát triển một quỹ hỗ trợ về giáo dục ở Việt Nam.
Theo Tina, mỗi đất nước lại để lại trong cô nhiều ấn tượng khó quên, nhưng chính trên đất nước Bulgaria, cô tìm được cảm giác ấm áp của một gia đình. Những con người hồn hậu nơi đây khiến hành trình của cô trên đất nước xa lạ không còn lạnh lẽo.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








