Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:45 | 02/10/2018 GMT+7

Israel sẽ không làm điều "điên rồ" này với tên lửa S-300 Syria

aa
Sau vụ máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ, Moscow lập tức tiến hành trả đũa bằng việc chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria. Diễn biến nóng này khiến Israel hết sức lo lắng.

Israel lo lắng cũng đúng thôi, bởi lẽ S-300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới. Nhiều khả năng Nga sẽ chuyển giao cho Syria phiên bản S-300PMU2 trên khung gầm xe vận tải việt dã bánh lốp.

Chúng không chỉ có khả năng cơ động nhanh trên mọi địa hình mà còn có tầm bắn xa, chính xác, được coi là khắc tinh của mọi loại mục tiêu bay từ tên lửa hành trình, trực thăng bay thấp cho tới các loại tiêm kích siêu thanh, tên lửa đạn đạo,...

Một khi Syria sở hữu tên lửa S-300, các loại máy bay tiêm kích đa năng thông thường thế hệ 4 như F-15, F-16 của Israel sẽ gần như trở nên vô dụng, thậm chí tiêm kích tàng hình F-35 nếu không cẩn thận cũng có thể trở thành mồi ngon.

Chính vì uy lực chiến đấu của tên lửa S-300 mà Israel "ăn không ngon, ngủ không yên", tìm mọi cách ngăn cản Nga chuyển giao chúng cho phòng không Syria. Họ đã thành công trong ít nhất hơn 3 năm qua, nhưng đáng tiếc, vụ giăng bẫy khiến máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ đã phá hỏng tất cả.

Sau khi tung bằng chứng và chỉ đích danh Israel phải chịu trách nhiệm đối với thảm họa máy bay Il-20 bị bắn nhầm bởi phòng không Syria, Nga ra đòn trả đũa. Dường như lần này thì Israel không có bất cứ cơ hội nào ngăn cản Damascus nhận tên lửa S-300 từ Moscow nữa.

israel se khong lam dieu dien ro nay voi ten lua s 300 syria

Dữ liệu radar của hệ thống S-400 của Nga cho thấy cho thấy vị trí của 4 chiếc F-16 của Israel (khoanh vàng), tên lửa phòng không Syria (khoanh đỏ), và chiếc Il-20 của Nga (màu xanh) tại thời điểm xảy ra vụ Il-20 bị bắn rơi ngày 17-9. Ảnh: BQP Nga.

Từ vài năm trước, khi Nga rục rịch chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria, Israel đã lớn tiếng tuyên bố một khi Damascus sở hữu những hệ thống phòng không loại này họ sẽ tiến hành truy diệt bằng sạch. Nay, liệu Israel có thực hiện lời thề đó, và họ sẽ làm cách nào để có thể "làm cỏ" được các tổ hợp S-300?

Sử dụng đặc nhiệm đột kích...

Một số ý kiến cho rằng một trong những phương thức mà Israel có thể triển khai đó là tung lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không chớp nhoáng đột kích vào trận địa S-300 để phá hủy chúng.

Tuy nhiên, dường như đề xuất này quá "ngây thơ", chí ít là khi mà Quân đội Nga với lực lượng phòng không hùng hậu cùng các lực lượng trinh sát, đặc nhiệm còn đồn trú ở Syria bởi Nga vẫn coi S-300 là một thành phần chiến đấu thuộc quyền quản lý của họ. Israel đánh S-300 Syria cũng chính là khiêu chiến với Nga.

Không đời nào Nga để cho Israel có cơ hội vồ được S-300 vì như vậy, Nga-Syria không chỉ bị thiệt hại về vật chất mà danh tiếng bấy lâu gây dựng được cho tổ hợp tên lửa tối tân nhất thế giới bị sụp đổ thâm chí ngay khi chúng còn chưa kịp bắn phát đạn nào.

Đó là chưa kể chính Quân đội Syria cũng không thể lơ là cảnh giác trước "cáo già" Israel, chắc chắn từ những lần bị "hạ nhục", họ sẽ rút kinh nghiệm để bố trí lực lượng canh phòng cẩn mật hơn.

  • "Điểm yếu khó tin" trên tên lửa S-300 khiến Israel tự tin thách thức: Không thể ngờ!

  • Bằng tên lửa S-300, Nga đột ngột "chơi rắn" với Israel: Tay chơi bản lĩnh, khôn ngoan!

  • Nga thua trắng Mỹ 0-2 nếu nổ ra chiến tranh: Trứng chọi đá?

Với các hệ thống phòng không dày đặc của cả Nga và Syria, lính đặc nhiệm Israel đầu như không có cơ hội nào tiếp cận được S-300.

Đến tên lửa hành trình có diện tích phản xạ radar rất nhỏ, với đường bay lắt léo ở độ cao siêu thấp còn bị các tổ hợp phòng không Syria tiêu diệt thì liệu các loại trực thăng Israel có dám bay vào không phận Syria để đổ quân? Chắc chắn là Israel chẳng "điên rồ" đến mức sử dụng phương án liều lĩnh này.

Còn nếu ai đó cho rằng Israel thậm chí có thể đánh cắp cả tổ hợp tên lửa S-300 của Syria mang về thì quả là hoang đường. Đã không tiếp cận được S-300 thì đánh cắp làm sao? Mà cứ cho là tiếp cận, "bắt sống" được S-300 đi chăng nữa thì họ dùng cái gì để "cẩu" các khí tài nặng 30-40 tấn về nước?

Nên nhớ, loại trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay là Mi-26 của Nga cũng chỉ có thể cẩu được các khối hàng có trọng lượng không quá 20 tấn, còn Israel chỉ có trong tay loại trực thăng lớn nhất là Sikorsky CH-53 có khả năng chở được xấp xỉ 14 tấn hàng mà thôi.

Trong khi đó, chỉ riêng tự trọng của xe đầu kéo MZKT-7930 (8x8) sử dụng làm khung gầm cho tổ hợp S-300 đã năng khoảng 20,5 tấn. Nếu lắp khí tài lên xe, tổng trọng lượng của nó có thể lên tới 30- 40 tấn.

Chắc chắn không một loại trực thăng nào cẩu nổi cả nguyên khối và cũng chẳng có cách nào tháo rời được chúng trong thời gian ngắn. Nếu bị bao vây bởi Quân đội Syria, nhóm binh sĩ Israel sẽ hầu như không có cửa sống sót.

israel se khong lam dieu dien ro nay voi ten lua s 300 syria

xe đầu kéo MZKT-7930 (8x8) sử dụng làm khung gầm cho tổ hợp S-300

... hay tập kích đường không bằng tên lửa hành trình?

Một trong những phương án được coi là khả thi nhất đối với Israel đó là sử dụng các đòn tập kích đương không bằng tên lửa hành trình hoặc máy bay ném bom. Tuy nhiên, tầm bắn của S300 mà Nga chuyển giao cho Syria có thể lên tới 250km khiến các loại F-15, F-16 của Israel rất khó có đất diễn.

Phương án khả thi là sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình F-35 lợi dụng khả năng che giấu radar để thâm nhập đến cự ly phóng tên lửa hành trình hoặc tên lửa diệt radar HARM (chỉ dùng được khi radar của S-300 phát sóng) hoặc bom lượn (như GBU-39) hiệu quả rồi quay về ngay trước khi bị phòng không Syria phát hiện và bắn hạ.

israel se khong lam dieu dien ro nay voi ten lua s 300 syria

tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria bị UAV Israel tiêu diệt.

Tuy nhiên, cái khó là làm thế nào Israel phát hiện ra vị trí của S-300 để tiêu diệt? Điều này rất khó, một khi phòng không Syria áp dụng triệt để phương thức "phòng tránh, đánh trả", ngụy trang ẩn nấp kín đáo và bố trí lực lượng phòng không tầm thấp (như Pantsir-S1 hay Strela-10M) bảo vệ.

  • Moscow cấp tốc không vận giao S-300 cho Damascus: Máy bay lớn nhất TG "ùn ùn" tới Syria

  • Tên lửa Pechora theo S-300 vào Syria: Điều kỳ lạ và đầy bất ngờ của Nga dành cho Israel!

  • VN quan tâm đến tàu tên lửa thế hệ mới độc đáo của Nga, Thiết kế trưởng Viện Almaz tiết lộ

Đó là chưa kể S-300 có khả năng triển khai thu hồi rất nhanh nên nếu trinh sát Israel phát hiện S-300 mà không đánh ngay thì rất có thể chỉ ít phút sau đơn vị tên lửa đó đã di chuyển tới vị trí khác mất rồi.

Một phương án nữa là có thể sử dụng máy bay không người lái cảm tử giống như vụ đánh tiêu diệt tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria.

Xem ra phương án này khả thi nhất, nhưng nếu hệ thống phòng không Syria được tổ chức thành nhiều tầng, nhiều lớp, đan cài, yểm trợ bảo vệ cho nhau thì máy bay không người lái cảm tử của Israel cũng khó mà lọt qua được lưới lửa phòng không dày đặc.

Có lẽ việc Israel đi săn được S-300 sẽ rất khó khăn, nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà Quân đội Nga vẫn đồn trú ở đây và vùng cấm bay đã được thiết lập trên bầu trời Syria khiến Không quân Israel bị trói chân trói tay.

Nga phô diễn sức mạnh tên lửa S-300

Bình Nguyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 29/6. Theo đó, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai 16/6, thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Hơn 25 triệu thuê bao di động chưa được xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID và có nguy cơ bị khóa một chiều sau ngày 15/6 nếu không hoàn tất thủ tục theo quy định. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân khẩn trương kiểm tra, xác nhận thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh gián đoạn liên lạc.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động