Infineon và Stellantis ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp chip silicon carbide (SiC) trong nhiều năm
MUNICH, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC – Media OutReach – Ngày 15 tháng 11 năm 2022 – Infineon Technologies AG (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với mã FSE: IFX / thị trường OTC QX: IFNNY) và nhà sản xuất ô tô tầm cỡ toàn cầu Stellantis đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) không ràng buộc như bước đầu tiên hướng tới hợp tác cung ứng tiềm năng chất bán dẫn silic cacbua (silicon carbide – SiC) trong nhiều năm. Infineon sẽ dự trữ năng lực sản xuất và cung cấp chip CoolSiCTM trong nửa sau của thập kỷ này cho các nhà cung cấp Cấp 1 trực tiếp của Stellantis. Khối lượng tìm nguồn cung ứng tiềm năng và dự trữ năng lực có giá trị đáng kể, ước đạt tới hơn 1 tỷ euro.
Ông Peter Schiefer, Chủ tịch Bộ phận Ô tô của Infineon cho biết: “Chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào khả năng di chuyển bằng điện và rất vui mừng được phát triển quan hệ đối tác với các công ty ô tô hàng đầu như Stellantis để biến nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. So với các công nghệ năng lượng truyền thống, ước đầu tiên hướng tới hợp tác cung ứng tiềm năng chất bán dẫn silicon carbide làm tăng phạm vi hoạt động, hiệu quả và hiệu suất của xe điện. Với công nghệ CoolSiC™ hàng đầu và các khoản đầu tư liên tục vào năng lực sản xuất của mình, chúng tôi có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện tử công suất trong phương tiện di chuyển bằng điện”.
Infineon và Stellantis đang đàm phán về việc cung cấp chip CoolSiC Gen2p 1200 V và CoolSiC Gen2p 750 V cho xe điện dưới thương hiệu Stellantis. Hiệu suất, độ tin cậy và chất lượng chưa từng có của công nghệ CoolSiC sẽ cho phép Stellantis chế tạo các phương tiện có phạm vi hoạt động xa hơn và mức tiêu thụ điện thấp hơn để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất – đồng thời hỗ trợ công ty trong nỗ lực chuẩn hóa, đơn giản hóa và hiện đại hóa các nền tảng.
Infineon có vai trò dẫn đầu thị trường với tư cách là nhà cung cấp chất lượng cao và số lượng lớn cho ngành công nghiệp ô tô. Infineon đang chuẩn bị cho nhu cầu tăng nhanh của ngành với các khoản đầu tư đáng kể. Ví dụ, vào năm 2024, nhà máy mới của Infineon dành cho công nghệ SiC sẽ bắt đầu sản xuất tại Kulim, Malaysia. Nó sẽ bổ sung cho năng lực sản xuất hiện có ở Villach, Áo, theo chiến lược đa địa điểm của Infineon.
Hashtag: #Infineon
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này
Thông tin về Infineon
Infineon Technologies AG là công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới về hệ thống điện và Internet vạn vật (IoT). Infineon thúc đẩy quá trình khử carbon và số hóa bằng các sản phẩm và giải pháp của mình. Công ty có khoảng 56.200 nhân viên làm việc trên toàn thế giới và tạo ra doanh thu khoảng 14,2 tỷ euro trong năm tài chính 2021/ 2022 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022). Infineon được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức (với mã chứng khoán: IFX) và trên thị trường phi tập trung OTCQX International tại Mỹ (với mã IFNNY).
Thông tin thêm có sẵn tại www.infineon.com
Thông cáo báo chí này có sẵn trực tuyến tại www.infineon.com/press
Theo dõi Infineon Technologie trên Twitter – Facebook – LinkedIn
Tin bài liên quan
Infineon khai trương Không gian Đồng đổi mới tại Singapore để thu hút các start-up ở khu vực
Infineon hợp tác với Đại học Burapha khai trương Bệ phóng Đổi mới để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp IoT
Infineon Technologies và UMC hợp tác chiến lược dài hạn về sản xuất bộ vi điều khiển ô tô eNVM 40nm
Các tin bài khác
Thái Lan nổi lên như một trung tâm AI mới của ASEAN
Nâng cao hiệu quả vận hành website trên toàn khu vực ASEAN bằng AI và làm việc nhóm
UnionPay International triển khai các sáng kiến cho dịp nghỉ lễ cuối năm tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






