Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:34 | 17/08/2022 GMT+7

Indonesia-Việt Nam: Mối quan hệ đối tác đích thực vì sự phát triển

aa
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Độc lập của Indonesia, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi có bài viết gửi báo Thế giới và Việt Nam.
Việt Nam - Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân Việt Nam - Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân
Đại sứ Elsbeth Akkerman: VUFO có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Đại sứ Elsbeth Akkerman: VUFO có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ "đối tác toàn diện" giữa Hà Lan và Việt Nam
Đưa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới Đưa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu và thực chất Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu và thực chất
Indonesia and Viet Nam relations: True partners for development. (Photo: Indonesian Presidential Palace)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: Dinh Tổng thống Indonesia)

Phục hồi nhanh hơn, Vươn lên mạnh hơn

Đối với người Indonesia, tháng 8 luôn là tháng đặc biệt, tháng đánh dấu Ngày Độc lập của chúng tôi. Ngày 17/8/1945, người Indonesia đã tuyên bố các quyền và sự tự do của chính dân tộc mình. Chúng tôi đã giành được độc lập của mình và bảo vệ nó bằng một tinh thần chiến đấu vì chính nghĩa, bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Tinh thần chiến đấu này đã truyền cảm hứng cho hành trình của dân tộc chúng tôi trong 77 năm qua và ngày nay, tinh thần này đang càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong mọi khó khăn, bao gồm cả đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ, người dân Indonesia đã đoàn kết, nỗ lực để tiến lên và đảm bảo cho sự thịnh vượng của mình.

Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat (Phục hồi nhanh hơn, Vươn lên mạnh hơn). Chủ đề này cũng phản ánh tinh thần "Cùng nhau phục hồi, Phục hồi mạnh mẽ hơn" mà Indonesia đã lựa chọn cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của mình.

Giờ đây, tất cả chúng ta đang ở vào một thời điểm có vô số thách thức. Trong khi chúng ta vẫn chưa thể phục hồi sau đại dịch, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức đa chiều với sự cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa các cường quốc, các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, và các cuộc xung đột đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới.

Những điều này chắc chắn sẽ tác động đến nhân loại và gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính.

Đó là lý do tại sao mọi quốc gia phải ngay lập tức hợp tác với nhau để ngăn những cuộc khủng hoảng này trở nên tồi tệ hơn. Quan hệ đối tác phải được tăng cường, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hòa bình và ổn định là rất quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu. Chỉ bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta mới có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai và xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và an toàn cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Khi đại dịch Covid-19 tàn phá cuộc sống của chúng ta, mọi quốc gia ngay lập tức cùng nhau hợp tác tìm giải pháp, cứu lấy tính mạng của người dân và cứu lấy nền kinh tế. Kết quả là, chúng ta đã đưa ra một giải pháp: vaccine.

Tôi hy vọng tinh thần chung tay chống lại Covid-19 cũng khuyến khích các quốc gia trên toàn thế giới hợp tác cùng nhau và tìm ra giải pháp hòa bình cho mọi sự khác biệt, vì bất kỳ tác động tiêu cực nào đến nhân loại đều tồi tệ hoặc thậm chí là khủng khiếp.

Quan hệ đối tác Indonesia-Việt Nam

Đối tác bình đẳng là trọng tâm trong quan hệ của Indonesia và Việt Nam suốt 67 năm qua. Được các nhà khai quốc của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nên nền tảng, mối quan hệ lâu dài đã được nuôi dưỡng và mở rộng vì sự tiến bộ của hai đất nước, sự thịnh vượng của nhân dân cũng như hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi. Hai Bộ trưởng đã thảo luận về tiến triển trong quan hệ hai bên, những vấn đề đang chờ giải quyết, đồng thời tìm hiểu các cơ hội hợp tác mới.

Hai Bộ trưởng hài lòng với tổng kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD, vượt mục tiêu 10 tỷ USD đề ra. Về vấn đề này, hai bên hoan nghênh mục tiêu thương mại song phương mới đề ra là đạt 15 tỷ USD vào năm 2028.

Kế hoạch Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2019-2023 đã thúc đẩy hiệu quả quan hệ Indonesia-Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Do đó, cả hai Bộ trưởng nhất trí xúc tiến việc hoàn tất Kế hoạch Hành động 2024-2028, đóng vai trò là kim chỉ nam cho quan hệ đối tác của hai nước trong tương lai.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và toàn cầu phức tạp, tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm vì lợi ích của nhân dân và hơn thế nữa chính là quan tâm lớn nhất của chúng ta.

Là hai nước đang phát triển với thế hệ trẻ khá lớn - chiếm hơn 50% dân số - Indonesia và Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành những quốc gia tiên tiến với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tài sản này, kết hợp với tầm nhìn dài hạn trong thúc đẩy nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sẽ góp phần vào năng lực cạnh tranh về kinh tế của hai nước trên thế giới, nhờ cả vào sự tiến bộ của ngành công nghệ cao của hai nước. Vì vậy, tôi cam kết làm cầu nối cho lực lượng dân số trẻ của Indonesia và Việt Nam hợp tác trong các lĩnh vực này.

Indonesia and Viet Nam Relations: True partners for development
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: ĐSQ Indonesia tại Việt Nam)

Một lĩnh vực tiềm năng khác mà tôi tin rằng sẽ tạo ra nhiều lợi ích cụ thể hơn là lĩnh vực hàng hải: phát triển ngành thủy sản của chúng ta. Với tầm nhìn trở thành các quốc gia mạnh và thịnh vượng dựa vào biển, Indonesia và Việt Nam phải hội nhập sâu hơn nữa, như một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu của nền kinh tế hàng hải, để chúng ta có thể trở thành những nhà cung cấp sản phẩm thủy sản hàng đầu cho thế giới.

Hợp tác tại các diễn đàn khu vực và đa phương cũng là điểm nổi bật trong quan hệ song phương của chúng ta. Trong cuộc tiếp kiến Tổng thống Joko Widodo của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào tháng trước, Việt Nam đã bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò Chủ tịch G20 của Indonesia năm nay và Chủ tịch ASEAN năm 2023. Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu này.

Indonesia là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây 27 năm. Kể từ đó, chúng ta đã làm việc cùng nhau để xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, dựa trên quy tắc và lấy con người làm trung tâm.

Là một trong những quốc gia quan trọng nhất của Đông Nam Á, Việt Nam đóng một vai trò thiết yếu trong khu vực. Chúng ta tin rằng quan hệ đối tác bền chặt hơn giữa hai nước sẽ đóng góp vào sự phát triển của khu vực.

Tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN (1967-2022), Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi đánh giá “ASEAN là điều tuyệt vời nhất trong khu vực của chúng ta”. Tôi cũng đồng ý điều này và muốn lưu ý rằng, một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của ASEAN là giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thành công này cũng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực. Là nền kinh tế lớn thứ năm, ASEAN là đầu tàu tăng trưởng của khu vực và thế giới. Hơn nữa, RCEP, hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất trên thế giới, có hiệu lực vào tháng 1 năm ngoái, sẽ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi sau đại dịch.

Kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN diễn ra trong bối cảnh có nhiều xáo trộn, dù là bên ngoài hay bên trong. ASEAN đang bị thách thức trong việc đóng góp nhiều hơn cho khu vực và thế giới trong bối cảnh các cường quốc cạnh tranh và khủng hoảng toàn cầu cũng như tìm ra giải pháp vì một trong những thành viên gia đình của ASEAN, Myanmar, hiện đang rơi vào khủng hoảng.

Trong biến động này, ASEAN cần củng cố sự thống nhất và củng cố vai trò trung tâm của mình thông qua Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), đề cao các nguyên tắc gìn giữ hòa bình, thúc đẩy văn hóa đối thoại và tăng cường hợp tác. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần khuyến khích tất cả các Đối tác đối thoại tập trung vào việc thực hiện AOIP một cách cụ thể.

Để hóa giải các thách thức hiện tại và tương lai, Indonesia hy vọng sẽ sát cánh cùng Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác để giữ ASEAN ở vị trí chủ đạo trong việc định hình trật tự khu vực. Chúng ta có trách nhiệm nâng tầm ASEAN bằng cách tiếp tục đổi mới và không chỉ tuân theo cách tiếp cận làm việc thông thường. Chỉ khi đó, ASEAN mới có thể phù hợp hơn và có thể duy trì sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Italia Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Italia
Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS) - ông Giuseppe Cerasoli cho biết như vậy tại buổi làm việc Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ngày 15/7.
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới
Nhận lời mời của người đồng cấp Indonesia Retno L.P. Marsudi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì Phiên họp Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia (JCBC) lần thứ 4 tại Jakarta từ ngày 19-21/7.
Thúc đẩy phát triển hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan Thúc đẩy phát triển hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan Nguyễn Mạnh Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov nhân dịp sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Việt Nam - Azerbaijan: 30 năm quan hệ phát triển bền vững và hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan: 30 năm quan hệ phát triển bền vững và hữu nghị
Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội phối hợp cùng Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo “30 năm ngoại giao Azerbaijan và Việt Nam: Lịch sử và tương lai” nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan (23/09/1992 - 23/09/2022).
Theo Báo Quốc tế
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động