Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
11:06 | 14/11/2023 GMT+7

IFC sẽ tăng mức đầu tư tại Việt Nam

aa
Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ tăng mức đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp châu Âu quan tâm đến nhiều lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư tại Việt Nam
IFC sẽ tăng mức đầu tư tại Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Hải quan).

Chiều ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao việc IFC và các tổ chức quốc tế đã huy động nguồn vốn trực tiếp cũng như gián tiếp từ các tổ chức tài chính thương mại đầu tư vào khu vực tư nhân của Việt Nam. Qua đó, giúp Việt Nam tăng cường khả năng tiếp cận tài chính để phục vụ mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP 26 và thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp IFC tiếp tục đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Trước thông tin IFC sẽ tăng mức đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, trao đổi cùng các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung phía IFC đề xuất liên quan đến quy định về thuế đối với thu nhập và tài sản của các tổ chức khác ngoài IFC. Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, Bộ Tài chính sẽ cố gắng tháo gỡ khó khăn trên tinh thần đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Riccardo Puliti, Phó Chủ tịch Phụ trách Khu vực châu Á – Thái Bình Dương cảm ơn Bộ Tài chính đã dành thời gian trao đổi với phía IFC để cùng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa hai bên, đồng thời thông tin, IFC mong muốn tăng quy mô vốn đầu tư tại Việt Nam từ 2 tỷ USD lên 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông John F. Gandolfo, Phó Chủ tịch phụ trách ngân quỹ của IFC khẳng định, IFC luôn sẵn lòng phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam để tìm giải pháp nhằm tăng quy mô vốn đầu tư vào Việt Nam nói chung và tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho khu vực tư nhân của Việt Nam nói riêng trên nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian qua, IFC đã hỗ trợ cho khu vực tư nhân của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, thông qua ba hình thức tài trợ chủ yếu là: trực tiếp từ nguồn vốn thông thường của IFC (khoản vay A); hợp vốn cùng các nhà tài trợ nước ngoài khác (khoản vay B); gián tiếp thông qua các pháp nhân nước ngoài để tài trợ dự án, DN, công ty con tại Việt Nam. Năm 2022, IFC đã huy động hơn 1 tỷ USD khoản vay A vào khu vực tư nhân của Việt Nam.

Hoa Kỳ tập trung phát triển hai lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Việt Nam Hoa Kỳ tập trung phát triển hai lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Việt Nam
Ngày 25/11, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Susan Burns nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Tại đây, bà Susan Burns chia sẻ: “Thương mại và đầu tư là hai lĩnh vực mà Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tập trung phát triển. Trong đó, Đà Nẵng cũng là một trong những điểm đến rất được quan tâm”.
Đồng hành với doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư tại Việt Nam Đồng hành với doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư tại Việt Nam
Tại cuộc họp đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Hợp tác quốc tế chống tin giả

Hợp tác quốc tế chống tin giả

Năm 2024 là năm của các cuộc bầu cử, trong đó có những cuộc bầu cử được nhận định là có khả năng định hình diện mạo thế giới. Trong bối cảnh nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) thao túng các cuộc bầu cử ngày càng gia tăng, một nhóm gồm 20 công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã ký kết một hiệp định nhằm chung tay ngăn chặn các nội dung giả mạo về chính trị do AI tạo ra.

Các tin bài khác

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đánh giá triển vọng mảng môi giới cá nhân đã khởi sắc trở lại bất chấp sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ. Ngoài ra, tiết lộ sự chuẩn bị tham gia của công ty vào tự doanh trái phiếu doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.
Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

VN-Index giao dịch lình xình trong điều kiện dòng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn phá kỷ lục giá cho thấy dòng tiền chấp nhận tham gia dù kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu từ sau phiên hôm nay (26/4).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động