Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:14 | 17/10/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Huyện Lâm Thao thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19

aa
Ngay khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ các lực lượng chức năng đã và đang thần tốc điều tra, truy vết những bệnh nhân, người nhà nhân bệnh nhân cùng các trường hợp liên quan đã đến điều trị nội trú và ngoại trú tại TTYT huyện Lâm Thao từ ngày 1/10 đến ngày 14/10 để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Phát hiện hai ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Lâm Thao Phát hiện hai ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Lâm Thao
Theo thông tin của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, vào 20h30 ngày 14/10/2021, Sở Y tế nhận được thông tin có trường hợp có kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao.
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, tính đến 18h30 phút ngày 16/10/2021, đã truy vết được 177 trường hợp F1, trong đó: Lâm Thao (107), Việt Trì (65), Phù Ninh (01), Tam Nông (01), Thanh Ba (01), Hạ Hòa (01), Cẩm Khê (01) đã chuyển cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và huyện, các F1 là cán bộ Y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân được cách ly tại khu vực cách ly của Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1 sau khi truy vết.

Huyện Lâm Thao thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao lấy mẫu xét nghiệp Covid-19 cho người dân.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR hiện đã có 129 trường hợp kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, còn 48 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.

Trường hợp F2 có 1.880 người, trong đó: Việt Trì (830), Lâm Thao (890), Cẩm Khê (37), Tam Nông (45), Phù Ninh (50), thị xã Phú Thọ (02), Thanh Ba (07), Hạ Hòa (10), Thanh Thủy (06), Tân Sơn (01), Yên Lập (04) áp dụng cách ly tại nhà. Đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 1866 F2 hiện đã có kết quả 756 trường hợp âm tính, 756 trường hợp đang chờ kết quả.

Trường hợp F2 có 5.257 người, trong đó: Lâm Thao (2137), Việt Trì (2.939), Phù Ninh (111), Tam Nông (65), Tân Sơn (05) được quản lý, tự theo dõi sức khỏe.

Tại huyện Lâm Thao, qua quá trình điều tra, truy vết phát hiện số lượng F1, F2 hoặc có nguy cơ cao rải rác ở tất cả các xã, thị trấn. Lực lượng y tế tại các Trạm Y tế xã, thị trấn đang nỗ lực truy vết và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm. Tại các điểm lấy mẫu, người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K, đoàn kết, đồng lòng, phối hợp cùng ngành Y tế sớm khoanh vùng, dập dịch.

Hiện các F1, F2, F3 đang tiếp tục được truy vết, quản lý, áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Huyện Lâm Thao thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19
Chốt kiểm soát Y tế phòng chống dịch Covid-19 ra vào TTYT huyện Lâm Thao.

Một gia đình 4 người có kết quả PCR (+) với Covid-19

Theo Thông báo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vào hồi 20h30 tối ngày 16/10/2021, trên địa bàn thị trấn Hùng sơn, huyện Lâm Thao xuất hiện 04 trường trong một gia đình; địa chỉ: Tạm trú khu 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ có kết quả PCR (+) với Covid-19 gồm: Ông: N.M.C; sinh ngày: 20/12/1984; Nghề nghiệp: Thợ sửa chữa điện lạnh. Bà N.T. T. T; sinh ngày: 10/07/1981; Nghề nghiệp: nội trợ. Cháu: N.T.D; sinh ngày: 08/07/2009; Học sinh trường THCS Chu Hóa, TP Việt Trì. Cháu N. D.K; sinh ngày: 13/11/2011; học sinh trường Tiểu Chu Hóa, TP Việt Trì. Đây là những trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng có nguy cơ rất cao do có tiếp xúc với nhiều người trong thời gian gần đây.

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; UBND huyện Lâm Thao thông báo các nội dung có liên quan đến ca COVID-19, cụ thể như sau: Các địa điểm có liên quan: Hộ gia đình ông bà Cường Tuyên - Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hộ gia đình ông bà Nguyệt Quý - Địa chỉ: Khu 5, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Trường tiểu học Chu Hóa và trường THCS Chu Hóa, xã Chu Hóa, TP Việt Trì.

Huyện Lâm Thao thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn triển khai một số nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

UBND huyện Lâm Thao yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông tin trên hệ thống truyền thanh để những công dân đã tiếp xúc gần với các cá nhân và đến những địa điểm trên từ ngày 01/10/2021 khẩn trương thực hiện: Không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Liên hệ ngay với Trạm Y tế thị trấn hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của thị trấn, hoặc tổ COVID cộng đồng ở nơi ở, nơi lưu trú để khai báo y tế, tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp theo quy định.

Huyện Lâm Thao thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Lãnh đạo huyện Lâm Thao thăm, động viên và giao nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Trong trường hợp ở nhà phát hiện bất kỳ 2 trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác: thì ở tại nhà và gọi điện đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, điện thoại: 0962.956.316 hoặc Sở Y tế, điện thoại: 1800 9275 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Khai báo y tế trực tuyến qua các ứng dụng: Bluezone, Vietnam Health Declaration (VHD), PC-COVID và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Phát hiện hai ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Lâm Thao Phát hiện hai ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Lâm Thao
Theo thông tin của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, vào 20h30 ngày 14/10/2021, Sở Y tế nhận được thông tin có trường hợp có kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao.
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động