Huy động nguồn lực từ kiều bào
| Ngày 3/7, Đoàn công tác Ủy ban TP.HCM tiếp tục có buổi gặp và trao đổi công tác với Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Seoul, Hội Doanh nhân, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Du học sinh… |
| Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan do ông Phan Chí Thành làm trưởng đoàn. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh, làm mối kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nhân kiều bào tại Thái Lan tìm hiểu, đầu tư vào Quảng Nam. |
Thu hút dòng vốn đầu tư
Những năm gần đây, Khánh Hòa trở thành điểm hấp dẫn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có không ít nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 50 doanh nghiệp, tổng vốn khoảng 9.251 tỷ đồng do NVNƠNN đầu tư hoặc góp vốn. Đây là những kiều bào đang sinh sống tại các quốc gia như: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan, Lào, Đức... Lĩnh vực đầu tư kinh doanh chủ yếu là dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức, doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong năm 2021. |
Nhìn chung, tình hình đầu tư, kinh doanh của NVNƠNN trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời giúp quảng bá hình ảnh địa phương đến các nước trên thế giới. Việc ngày càng có nhiều kiều bào đầu tư tại Khánh Hòa là minh chứng thiết thực để kêu gọi cộng đồng kiều bào, các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng đầu tư vào tỉnh. Thông qua đó, góp phần cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng, làm phong phú thêm các dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thu hút khách du lịch và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
Ở một khía cạnh khác, thực hiện đề án hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài, mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có từ 120 đến 150 NLĐ xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ 2 năm 2020 và 2021 bị ảnh hưởng dịch Covid-19, số lượng bị hạn chế). Thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu tại Nhật Bản, trong các ngành cơ khí, nông nghiệp, xây dựng với thời gian làm việc từ 2 đến 3 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng làm việc, đa phần NLĐ trở về nước có việc làm ổn định. Một số ít NLĐ tự tạo việc làm cho bản thân nhờ vào nguồn vốn từ thu nhập tích lũy khi đi làm việc ở nước ngoài. Với việc triển khai thực hiện tốt đề án nêu trên, số NLĐ xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng đã góp phần giải quyết việc làm bền vững cho lao động của địa phương.
Để kiều bào hướng về quê hương nhiều hơn
Mặc dù công tác huy động, thu hút nguồn lực đầu tư từ NVNƠNN vào địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Theo bà Lê Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời gian qua, một số nhà đầu tư chưa tiếp cận, nắm rõ quy trình dẫn đến việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án còn chậm. Công tác tuyên truyền, quảng bá về điều kiện tự nhiên, thế mạnh của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, sự phát triển nên số lượng các dự án đầu tư của NVNƠNN trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Trong phương thức vận động vẫn chưa xây dựng được chương trình, dự án với nội dung, chính sách cụ thể để mời bà con kiều bào hợp tác, đóng góp xây dựng, phát triển quê hương. Một số cơ quan, địa phương chưa nhận thức thật sự đầy đủ, sâu sắc, thống nhất về công tác đối với NVNƠNN. Số lượng bà con kiều bào tham gia các hoạt động còn khá khiêm tốn do việc liên lạc khó khăn, một phần do tâm lý e ngại. Mặc dù tỉnh đã có nhiều cải cách hành chính, nhưng một số thủ tục vẫn còn trở ngại cho công tác vận động, kêu gọi kiều bào về nước hợp tác, đầu tư…
Với thực tế đó, hoạt động thu hút cộng đồng kiều bào đầu tư vào địa bàn tỉnh đang được các cơ quan chức năng quan tâm. Tỉnh đã ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực từ nước ngoài về làm việc, công tác trên địa bàn tỉnh. Đối với những NVNƠNN có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương đều được ghi nhận và có hình thức vinh danh xứng đáng. Từ năm 2017 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 42 tập thể và 34 cá nhân NVNƠNN, người nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
Tỉnh cũng đã đưa ra các giải pháp huy động, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân NVNƠNN vào sự phát triển của nền kinh tế. Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% đơn giá thuê mặt bằng. Tỉnh cũng phối hợp với cơ quan Trung ương thiết lập kênh thông tin với các tham tán thương mại Việt Nam ở các nước nhằm hỗ trợ thông tin về thị trường, đối tác nước ngoài cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Hoạt động giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh cũng được quan tâm triển khai trên nhiều kênh quảng bá, tuyên truyền khác nhau… Thông qua đó, đã hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư của kiều bào tận dụng ưu đãi, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát huy hiệu quả hoạt động.
Tin bài liên quan
Kiều bào Pháp, Ba Lan, Hàn Quốc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai
Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp bước vào kỷ nguyên mới: Đoàn kết - Trí tuệ - Cống hiến
Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Các tin bài khác
Trung Quốc: Cộng đồng người Việt tại Macau hướng về quê hương
Hội người Việt Nam tại Pháp nỗ lực phát huy vai trò gắn kết của cộng đồng
Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Ba Lan
VKBIA và HCCI (Hàn Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện
Đọc nhiều
Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 25/12
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







