Hợp tác tư pháp Việt Nam – Canada giúp doanh nghiệp có môi trường đầu tư thuận lợi
Đây là nội dung được đề cập đến trong các buổi làm việc của Đoàn công tác của Tòa án nhân dân Tối cao Việt với các cơ quan tư pháp của nước bạn Canada như: Tòa án tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, một số tòa án và Cơ quan dịch vụ hành chính tư pháp…
Trong buổi làm việc với Tòa án tối cao Canada, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cho biết: Việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện đã giúp thương mại đầu tư của hai nước phát triển nhanh chóng. Hai bên đang phấn đấu đạt giá trị song phương 10 tỷ USD. Ngoài hợp tác đầu tư, vấn đề du lịch, học tập và giao lưu nhân dân cũng đang rất phát triển. Hiện Việt Nam có khoảng 21.000 sinh viên đang theo học tại Canada và có cộng đồng khoảng gần 300.000 người đang sinh sống tại đây. Quan hệ hợp tác tư pháp hai bên là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn cuộc sống.
![]() |
| Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner (thứ hai từ phải vào hàng đối diện) trong buổi làm việc với đoàn Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam (Ảnh: TTXVN). |
Theo Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng quan hệ hai nước. Ông Richard Wagner nhấn mạnh bối cảnh hội nhập quốc tế không có một tòa án cấp quốc gia nào có thể phát triển nếu không có sự hợp tác quốc tế. Tòa án tối cao Canada mong muốn tăng cường hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.
Tại buổi làm việc với Chánh án tư pháp của Viện Tư pháp Canada, ông Nguyễn Hòa Bình đặt vấn đề hợp tác đào tạo giữa Viện Tư pháp Canada và Học viện tòa án Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho các chánh án Việt Nam thông qua chương trình đào tạo bồi dưỡng tập trung vào việc cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và hiểu biết xã hội của Viện Tư pháp Canada.
Trong chuyến công tác, đoàn Việt Nam cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ tòa án với các đơn vị trong Bộ Tư pháp Canada. Phía bạn đã chia sẻ với Việt Nam thông tin về hệ thống tòa án, tính độc lập tư pháp, các loại tòa án chuyên biệt của Canada, vấn đề tư pháp vị thành niên.
Doanh nghiệp Canada nhận định Việt Nam là nước có nhiều cơ hội nhất trong khu vực ASEANPhát biểu tại Hội thảo "5 năm thực thi CPTPP: Việt Nam - cánh cửa vào Đông Nam Á cho các doanh nghiệp Canada" ngày 19/10, bà TB Nguyễn, Giám đốc Hội đồng kinh doanh Canada-ASEAN (CABC) dẫn báo cáo thăm dò mới nhất của cơ quan này cho biết: Các doanh nghiệp Canada đều nhận định Việt Nam là nước có nhiều cơ hội nhất trong khu vực ASEAN, bởi nơi đây đang nổi lên như một điểm cầu mới về thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp có kế hoạch thành lập cơ sở tại Việt Nam như Customer Maps hay Senescene Life cũng có đánh giá rằng Việt Nam là một thị trường năng động, đầy tiềm năng. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp Alberta nắm bắt cơ hội kinh doanh ở Việt Nam và thông qua Việt Nam để vào ASEAN. Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh cho biết: Các hiệp định thương mại tư do như CPTPP đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của cả Canada và Việt Nam. Sau 5 năm thực thi, hiện đang là thời điểm "vàng" để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai bên vươn tầm ra thế giới và nâng quy mô cạnh tranh với các công ty đa quốc gia. Ngoài các lợi ích từ giảm thuế, các hiệp định giúp doanh nghiệp hoạt động trong môi trường pháp luật minh bạch, được bảo hộ đầu tư và sở hữu trí tuệ... Trong bối cảnh Canada đang đẩy mạnh việc xúc tiến Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các doanh nghiệp của Canada cũng sẽ có nhiều cơ chế hỗ trợ để mở rộng hoạt động tại ASEAN, trong đó có Việt Nam. |
Ba điểm thu hút doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt NamÔng Robert King - Trưởng phòng tư vấn thuế Công ty dịch vụ tài chính Ernst & Young tại Việt Nam cho biết: Ba điểm thu hút doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam là vị trí, chính sách thu hút đầu tư và lợi ích từ các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia. |
| Đối mặt với làn sóng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, chính phủ Canada đang theo đuổi kế hoạch yêu cầu các siêu thị cắt giảm việc sử dụng bao bì đóng gói. Đây là một biện pháp có thể tạo ra những thay đổi lớn trong thói quen mua sắm. |
| Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Canada mới đây, doanh nghiệp hai nước đã bày tỏ quan tâm về việc quan hệ hợp tác tin cậy, tiềm năng và cùng có lợi, hướng tới tương lai phát triển bền vững. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp
Trao kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Canada tại Việt Nam
Các tin bài khác
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




