Trang chủ Chính trị - Xã hội
22:50 | 18/07/2022 GMT+7

Hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn góp phần bền chặt quan hệ đặc biệt Việt - Lào

aa
“Tới nay, 5 công đoàn ngành Trung ương, 2 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và 15 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam đã có quan hệ song phương với các công đoàn tương ứng của Lào, trong đó các tỉnh giáp biên đều đã thiết lập quan hệ...”.
Tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt -Lào Tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt -Lào
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/7/2022.
Giáo dục các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt -Lào Giáo dục các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt -Lào
Chiều 17/7/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn góp phần khăng khít quan hệ Việt - Lào
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại Lễ sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023. Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức chiều 18/7, tại Hà Nội. Tới dự chương trình có bà Aly Vong Nor Bun Tham , Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Liên hiệp Công đoàn sang làm việc đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, cùng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cũng ngày càng được củng cố.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hải Nguyễn).
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hải Nguyễn).

“Công đoàn Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ông bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp trong mối quan hệ giữa phong trào công đoàn hai nước trong những năm vừa qua: “Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác anh em đó là nguồn động lực, động viên phong trào công đoàn mỗi nước thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình”.

Sau 4 năm tổ chức triển khai, việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018-2023 đạt một số kết quả tích cực.

Giai đoạn 2018-2021, Đại học Công đoàn đã tiếp nhận 71 học viên Lào, 42 cán bộ Công đoàn Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn hai nước. Từ năm 2018, trên cơ sở hỗ trợ của Đại học Công đoàn, Viện Phát triển Công đoàn Lào đã được Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phê duyệt đào tạo ngành Bảo hộ Lao động hệ Cao đẳng và sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2022-2023.

Về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, giai đoạn 2018-2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho 60 cán bộ, chuyên viên của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyên đề tại Việt Nam.

Bà Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Ảnh: Hải Nguyễn).
Bà Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Ảnh: Hải Nguyễn).

Bên cạnh đó, các Công đoàn ngành Trung ương như Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và một số Liên đoàn Lao động địa phương như Hà Nội, Quảng Nam, Sơn La cũng tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các công đoàn ngành, công đoàn các tỉnh, thành phố có ký kết song phương của Lào như Luông Pha-bang, Viêng Chăn, Xê-kông...

Theo phản hồi của các học viên Lào, những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại các lớp tập huấn trên rất hữu ích, áp dụng được vào thực tế công việc.

Đánh giá của đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, Công đoàn Việt Nam luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Công đoàn Lào và làm hết sức mình vì tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa công đoàn hai nước. Hai bên đã bám sát vào nội dung Thỏa thuận để triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực thiết thực.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, hoạt động hợp tác đào tạo giữa công đoàn hai nước đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào và xây dựng tổ chức Công đoàn Lào vững mạnh. Những cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo tại Việt Nam cũng là nòng cốt để duy trì và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tổ chức.

Sự giúp đỡ về vật chất, kỹ thuật của Công đoàn Việt Nam cũng phần nào giúp cải thiện điều kiện làm việc và có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của Công đoàn Lào. Việc trao đổi đoàn hàng năm cũng như hội đàm trực tuyến đã góp phần duy trì, củng cố, thắt chặt quan hệ giữa hai tổ chức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước...

Phát biểu tại chương trình, bà Aly Vong Nor Bun Tham khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác bền vững giữa 2 nước. Bà đánh giá, mối quan hệ giữa 2 nước là kiểu mẫu, có một không hai trên thế giới. Trên cơ sở đó, hai tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn thông qua những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể...
Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Giúp sinh viên Lào nuôi dưỡng những ước mơ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Giúp sinh viên Lào nuôi dưỡng những ước mơ
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động