Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
22:17 | 17/07/2022 GMT+7

Tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt -Lào

aa
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/7/2022.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc
Những ngày này trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam và Lào, đâu đâu cũng rạo rực, hân hoan không khí kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghi và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2022). Hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai quốc gia.
Không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào Không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đến Đại sứ quán Lào chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

​Chiều ngày 17/7, sau Lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany tại Phủ Chủ tịch.

​Thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bounthong Chitmany sang thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; tin tưởng chuyến thăm quan trọng, mang nhiều ý nghĩa này, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang sôi nổi kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, sẽ góp phần tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt -Lào
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. Ảnh: VPCTN

​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em giành được sau gần 4 thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2026, sớm vượt qua những thách thức hiện nay, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát triển phồn vinh và giữ vững độc lập, tự chủ; khẳng định Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên các đồng chí Lào anh em.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại trong quan hệ hai nước; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em thân thiết, thể hiện sống động tình đoàn kết, tin cậy, sắt son giữa hai dân tộc Lào - Việt.

Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng trong những năm qua, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên và bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Lào.

​Trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên thế giới, hai Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị của những thành tựu hợp tác quan trọng mà hai nước đã cùng nhau đạt được, nhất là trong giai đoạn 45 năm thực hiện Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, coi đó là cơ sở quan trọng cho việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả.

Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, thương mại và đầu tư giữa hai nước giữ được đà phát triển khả quan, hai bên cũng phối hợp thúc đẩy triển khai và hoàn thành các dự án hợp tác quan trọng để chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

​Trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai Phó Chủ tịch nước nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; phối hợp triển khai nghiêm túc và hiệu quả các thoả thuận cấp cao, trong đó có Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt -Lào
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. Ảnh: VPCTN

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa - thể thao, hợp tác giữa các địa phương...;đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; mở rộng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, kinh tế số, thúc đẩy thương mại cửa khẩu và tiếp tục giải quyết việc nhập tịch đối với người di cư tự do, kết hôn không giá thú.

​Hai Phó Chủ tịch nước cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững các nguyên tắc, giá trị, lập trường chung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh khu vực; thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

​Nhân dịp này, Trường trực ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Lào vào thời gian thích hợp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã vui vẻ nhận lời.

Vun đắp quan hệ Việt - Lào vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Vun đắp quan hệ Việt - Lào vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hết sức phức tạp và khó lường, Lào và Việt Nam càng cần phải tăng cường lòng tin lẫn nhau về chính trị, tiếp tục đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu.
Tiếp tục vun đắp tình đoàn và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp tình đoàn và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, ông Phoxay Khaykhamphithoine đã tiếp Đại sứ Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang tới trình Giấy ủy nhiệm lãnh sự theo nghi thức ngoại giao.

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động