Hơn 5,88 triệu người đã nhận quà của Đảng, Nhà nước dịp Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ 2026
Theo báo cáo sơ bộ của 28/34 địa phương (Hà Tĩnh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long chưa có báo cáo), trong tổng số người đã nhận quà, có hơn 1,55 triệu người có công với cách mạng và trên 4,33 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.
Đáng chú ý, việc chi trả quà tặng được thực hiện linh hoạt, kết hợp cả hình thức chuyển khoản và chi trả trực tiếp. Trong đó, có 2,36 triệu người nhận quà qua chuyển khoản, chiếm 40,26%. Cụ thể, 98.940 người nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID (chiếm 1,68%), khoảng 2,27 triệu người nhận qua tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp (chiếm 38,58%). Số còn lại, hơn 3,5 triệu người, tương đương 59,74%, nhận quà trực tiếp bằng tiền mặt.
Việc tặng quà được triển khai đồng bộ, kịp thời trong không khí phấn khởi, hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời trợ giúp kịp thời các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
![]() |
| Hơn 5,88 triệu người đã nhận quà của Đảng, Nhà nước dịp Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh minh họa) |
Nhiều địa phương cho biết, trong những ngày cuối năm, các cơ quan chức năng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đã nỗ lực “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để kịp thời rà soát, lập danh sách và tổ chức trao quà đúng thời gian, đúng đối tượng theo quy định.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Việc tặng quà thông qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID - một bước tiến trong chuyển đổi số - hiện vẫn đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Y tế quản lý chưa được tích hợp đầy đủ danh sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bên cạnh đó, thời gian triển khai tặng quà không nhiều trong khi số lượng đối tượng thụ hưởng rất lớn, nhiều trường hợp thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên (như người có công với cách mạng đồng thời là đối tượng bảo trợ xã hội), hoặc liên quan đến việc xác định người thờ cúng người có công. Điều này khiến công tác rà soát, xác minh danh sách gặp không ít áp lực, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở.
Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; đối tượng hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP; bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Mức quà tặng bằng tiền là 400.000 đồng/người.
Trên cơ sở Nghị quyết 418/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-TTg, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí hơn 2.513,9 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho trên 1,65 triệu người có công với cách mạng và hơn 4,63 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội.
Để bảo đảm việc triển khai được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đơn giản, thuận lợi và đúng quy định, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về hạch toán, quản lý kinh phí, đồng thời chỉ đạo Kho bạc Nhà nước khu vực phối hợp triển khai chi trả. Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về xác định đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.
| Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. |
| Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương (Việt kiều, đồng sáng lập và Giám đốc Trường Yêu Tiếng Việt tại Brisbane - Australia) nhấn mạnh yêu cầu phát triển hiện đại của Việt Nam phải song hành với gìn giữ bản sắc, trong đó tiếng Việt ở hải ngoại cần được coi là nguồn lực chiến lược của quốc gia. |
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Tin bài liên quan
Đặc phái viên của Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Thay đổi để vươn xa
Ông Quản Minh Cường: Quảng Ninh sẽ là hình mẫu về sự phát triển hài hòa
Các tin bài khác
SCI trao hơn 12 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại Đắk Lắk
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Trụ cột an sinh xã hội
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva
Đọc nhiều
Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng
Đa dạng hình thức truyền thông sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







