Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc
![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương, đồng sáng lập và Giám đốc Trường Yêu Tiếng Việt tại Brisbane (Australia). (Ảnh: NVCC) |
- Thưa ông, ông nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh nào?
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt - “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước. Việt Nam hôm nay không còn ở vị thế “vươn ra” thế giới, mà thực sự đã và đang ở trong dòng chảy toàn cầu, tham gia và đóng góp tích cực vào những chuyển động chung của thế giới.
Trong bối cảnh địa chính trị biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành một quốc gia phát triển. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng ổn định, uy tín ngày càng được củng cố, với mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế không ngừng mở rộng…
Nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là phát triển mà không đánh mất bản sắc. Trong quan hệ Việt Nam - Australia, việc hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, phản ánh sự tin cậy lẫn nhau và triển vọng phát triển dài hạn của cả hai quốc gia.
- Những điểm đổi mới nào trong tư duy phát triển của Đảng khiến ông quan tâm?
Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ trương tinh giản bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Đây là một việc rất khó, phức tạp, thậm chí “đụng chạm” đến lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, trong một thời gian không dài, chủ trương này đã được triển khai thực chất, cho thấy quyết tâm cải cách rõ ràng.
Theo tôi, đây chính là sự đổi mới mang tính “xóa điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Từ trải nghiệm tại Australia, tôi thấy bộ máy nhà nước vận hành gọn nhẹ giúp quyết sách nhanh hơn, minh bạch hơn. Trong khi đó, ở Việt Nam, sự chồng chéo qua nhiều tầng nấc trung gian đôi khi làm chậm nhịp phát triển.
Khi bộ máy được tinh gọn, đó cũng là tiền đề quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ trong quản trị quốc gia, giúp người dân và kiều bào có thể thực hiện thủ tục từ xa, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và giảm phiền hà. Đồng thời, cải cách bộ máy cũng tạo dư địa để trọng dụng nhân tài, thu hút đội ngũ trí thức, trong đó có các chuyên gia kiều bào, tham gia đóng góp lâu dài cho đất nước.
- Theo ông, Việt Nam có thể tham khảo những bài học nào trong quản trị và phát triển từ kinh nghiệm Australia?
Australia có 03 kinh nghiệm mà Việt Nam có thể chắt lọc:
Thứ nhất là chính sách đa văn hóa. Australia coi đa dạng văn hóa là nguồn lực phát triển và có nhiều chính sách hỗ trợ các cộng đồng gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Trong cách tiếp cận đó, tiếng Việt được nhìn nhận như một tài sản quốc gia. Điều này gợi mở cho Việt Nam về việc xây dựng cơ chế để biến tiếng Việt ở hải ngoại thành một “sức mạnh mềm” thông qua hỗ trợ giáo trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao vị thế tiếng Việt trong cộng đồng quốc tế.
Thứ hai là khoa học gắn với thực tiễn. Australia không nghiên cứu khoa học theo kiểu “để ngăn kéo”, mà xây dựng hệ sinh thái chặt chẽ giữa Đại học - Doanh nghiệp - Chính phủ. Nhờ đó đào tạo và thị trường lao động có sự kết nối, giúp nguồn nhân lực phát huy hiệu quả cao hơn.
Thứ ba là mô hình chính phủ điện tử. Tại Australia, người dân có thể giải quyết hầu hết các thủ tục từ thuế, y tế đến an sinh xã hội thông qua một tài khoản duy nhất. Khi chính phủ điện tử vận hành trơn tru, các biểu hiện quan liêu, tiêu cực trong bộ máy được giảm thiểu đáng kể.
- Theo ông, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp như thế nào cho chặng đường phát triển mới của đất nước?
Tôi cho rằng kiều bào, dù sinh sống ở đâu vẫn luôn mong muốn được đóng góp cho quê hương theo cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Là một người làm giáo dục và trực tiếp giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào, mối quan tâm lớn nhất của tôi là thế hệ trẻ ở nước ngoài.
Các em là những “công dân toàn cầu”, mang tư duy hiện đại, hội nhập. Nếu được nuôi dưỡng bằng tiếng mẹ đẻ, các em sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, kinh tế và tri thức cho Việt Nam trên toàn thế giới. Giữ được tiếng Việt chính là giữ được sợi dây cảm xúc và căn tính dân tộc.
Để làm được điều đó, trước hết cần tối giản các thủ tục liên quan đến quốc tịch, căn cước đối với người Việt ở nước ngoài, để kiều bào không cảm thấy mình là “người ngoài”, mà là những người con đang xây dựng sự nghiệp gắn với quê hương.
Việt Nam cần một chiến lược quốc gia về giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, với các gói hỗ trợ cụ thể về học liệu, đào tạo giáo viên, hỗ trợ các trường dạy tiếng Việt, cũng như tổ chức các trại hè, chương trình giao lưu văn hóa thường niên quy mô lớn…
Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia vào quá trình này để duy trì và phát huy tiếng Việt trong các cộng đồng người Việt ta ở nước ngoài. Tôi hy vọng tiếng Việt sẽ được coi là một tài sản chiến lược của quốc gia. Một đất nước mạnh không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế, mà còn ở chỗ ngôn ngữ và giá trị văn hóa của dân tộc đó được thế giới tôn trọng, học hỏi và lan tỏa.
- Trân trọng cảm ơn ông!
| Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời. |
| Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. |
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Tin bài liên quan
Tiếng Việt kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn
Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc
Khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Rumani
Các tin bài khác
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ y tế dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Giải Futsal gắn kết cộng động doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




