Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Theo báo Nhân Dân, lực lượng tham gia lần này gồm 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được điều động từ nhiều quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân y và đơn vị trong toàn quân; cùng 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4, lực lượng nòng cốt trong các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công binh, hỗ trợ nhân đạo tại địa bàn phái bộ.
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến động viên cán bộ, nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, 100% cán bộ nhân viên đã hoàn thành huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, ngoại ngữ và các nội dung đặc thù của Liên hợp quốc như Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, vận chuyển y tế đường không, cấp cứu chấn thương quốc tế… tất cả bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các đơn vị đã tiến hành hợp luyện sát với tình hình thực tế tại phái bộ, nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến và khả năng xử lý tình huống phức tạp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp cán bộ, nhân viên tự tin, chủ động khi thực hiện nhiệm vụ ở môi trường đa quốc gia, đa văn hóa với nhiều khó khăn, thách thức.
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực huấn luyện, chuẩn bị của hai đơn vị. Ông bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ để các đơn vị của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, các đơn vị phải quán triệt, nắm vững đường lối của Đảng; thường xuyên chủ động đào tạo, bảo đảm sẵn sàng luân chuyển lực lượng theo yêu cầu nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Công tác chuẩn bị lực lượng, chuyên môn, trình độ, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn cho cán bộ, nhân viên cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực tự cường và chủ động phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tại phái bộ Liên hợp quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tuân thủ chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định và làm tốt công tác hậu phương Quân đội.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, mỗi quân nhân không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải là những "sứ giả hòa bình" tại các Phái bộ Liên hợp quốc. Nhiệm vụ lần này không chỉ là thực hiện cam kết của Việt Nam với Liên hợp quốc mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Đến nay, Việt Nam đã cử khoảng 1.300 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Tin bài liên quan
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình
Đối ngoại quốc phòng năm 2025: Giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực bên ngoài
Khẳng định sự tin tưởng vào đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm quyền con người
Các tin bài khác
Đại hội XIV của Đảng: Từ đúc kết 40 năm Đổi mới đến "cẩm nang" hành động
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng
TS.Nguyễn Minh Chung: Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ trở thành trụ cột vững chắc của hệ thống chính trị
Bạn bè Canada đánh giá cao ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đọc nhiều
Phim hoạt hình Trung Quốc “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” gây sốt ở Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka chúc mừng 78 năm Ngày Độc lập Sri Lanka
Đoàn Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia chúc Tết Nguyên đán lãnh đạo TP Cần Thơ
Cần Thơ tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” chăm lo công nhân, người lao động dịp Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc tết tỉnh An Giang
Tàu cá bị sóng đánh chìm tại cửa biển La Gi, 15 thuyền viên được cứu an toàn
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







