3 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).
aa
Hoàn thiện thể chế, nâng cao vai trò Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), các đơn vị chức năng trong Bộ Quốc phòng và người thân của ba sĩ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Ba sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ đợt này gồm: Trung tá Hoàng Quốc An, cán bộ Viện Nghiên cứu Quân nhu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu hậu cần; dự kiến triển khai ngày 27/7/2025.

Thiếu tá Ngô Quốc Cường, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Đức Doanh, giữ vị trí Sĩ quan Tham mưu tác chiến; dự kiến triển khai ngày 24/8/2025.

Đại úy Phạm Phú Hải, cũng thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thay thế Thượng tá Nguyễn Thị Liên tại vị trí Sĩ quan Tham mưu điều phối quân-dân sự; dự kiến triển khai ngày 17/8/2025.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn (thứ 2 từ trái sang) trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho các sĩ quan lên đường đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Quá trình tuyển chọn diễn ra kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và sức khỏe. Tất cả đã hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên sâu do Liên hợp quốc quy định gồm: Khóa huấn luyện tiền triển khai; khóa Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc; khóa Sĩ quan Hậu cần Liên hợp quốc; khóa Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc.

Đặc biệt, Thiếu tá Ngô Quốc Cường và Đại úy Phạm Phú Hải từng hoàn thành nhiệm kỳ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có nhiều thuận lợi trong quá trình bắt nhịp với công việc sau khi triển khai. Các sĩ quan đều có tâm thế sẵn sàng, tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc và pháp luật nước sở tại. Trong môi trường làm việc đa quốc gia, đa văn hóa, các sĩ quan cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và trang thiết bị, nhanh chóng nắm bắt tình hình, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, việc các sĩ quan Việt Nam tiếp tục tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, mà còn lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người và Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế. Ông yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng kế cận, bảo đảm đúng quy trình, nâng cao chất lượng triển khai trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

3 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Trung tá Hoàng Quốc An phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại diện cho ba sĩ quan được cử đi công tác, Trung tá Hoàng Quốc An bày tỏ niềm vinh dự và tinh thần quyết tâm cao khi tham gia sứ mệnh quốc tế. Ông cam kết cùng đồng đội phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả với lực lượng quốc tế, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an toàn lực lượng và thiết bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao vai trò Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Hoàn thiện thể chế, nâng cao vai trò Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Ngày 16/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết ban hành luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện trách nhiệm quốc tế và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei
Ngày 30/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 đã họp phiên toàn thể, thông qua 17 nghị quyết về tổ chức, hành chính và ngân sách các Phái bộ gìn giữ hòa bình. Trong đó, nghị quyết về ngân sách Phái bộ UNISFA tại Abyei do Việt Nam điều phối thương lượng được thông qua bằng đồng thuận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối tại Ủy ban về Hành chính và Ngân sách (Ủy ban 5) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...