Hội thảo "Phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ" đã diễn ra tại Nghệ An
Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: GS.TS. Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An; GS.TS. Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Bình Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam…cùng hơn 400 đại biểu tham dự, Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ đã được nghe 4 ý kiến tham luận bàn về lý do, mục tiêu và giải pháp phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, đặc biệt, trong đó có ý kiến chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của các đại biểu đến từ nước ngoài.
| |
Các đại biểu Trung ương, địa phương và các tỉnh bạn dự hội thảo - Ảnh Xuân Nhường.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chào mừng các đại biểu về tham dự Hội thảo. Đồng chí khẳng định du lịch có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các tỉnh miền Trung cần có nhận thức sâu về lợi thế tĩnh và động của từng địa phương, hiểu rõ thực trạng nền du lịch của khu vực về các khía cạnh như hạ tầng, sản phẩm du lịch,… đồng thời, chú trọng học hỏi kinh nghiệm từ ngành du lịch của các nước bạn, đẩy mạnh liên kết ngành và liên kết vùng để phát triển ngành công nghiệp không khói.
| |
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo - Ảnh Xuân Nhường.
Mở đầu phiên tham luận, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định Bắc Trung Bộ là vùng có nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc và đẳng cấp cao, thậm chí ở cấp quốc tế - như khu vực hang động Sơn Đoòng - Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng bình), Núi Bạch Mã, bãi biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), Rừng Quốc gia Vụ Quang (Hà Tĩnh), Rừng Quốc gia Pù Mát, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Suối Cá Thần (Thanh Hóa), v.v.
| |
PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo - Ảnh Xuân Nhường.
Theo ông, trong điều kiện du lịch của Bắc Trung Bộ còn tương đối kém phát triển, còn đi sau các Vùng khác thì Liên kết Phát triển Du lịch liên Vùng là một trong điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch của Bắc Trung Bộ.
GS. TS. Nguyễn Văn Đính đóng góp ý kiến về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong liên kết phát triển du lịch. Tham luận của ông nhấn mạnh cơ quan quản lý nhà nước có vai trò là đầu mối liên kết, thống nhất trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển du lịch, xây dựng cơ chế liên kết hiệu quả.
| |
GS. TS. Nguyễn Văn Đính góp ý kiến về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong liên kết phát triển du lịch - Ảnh Xuân Nhường.
Thay mặt đơn vị đồng tổ chức Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà đánh giá cao tiềm năng du lịch của khu vực Bắc - Nam Trung Bộ song nhận định kết quả phát triển du lịch chưa tương xứng trên nhiều phương diện. Ông đề xuất một số giải pháp liên kết phát triển du lịch khu vưc Bắc - Nam Trung Bộ giai đoạn 2016-2020 như: đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, gắn với mở rộng không gian du lịch khu vực; đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng; tăng cường kết nối du lịch quốc tế và các vùng khác trong nước; tập trung liên kết đầu tư hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn nhân lực;…
| |
Đại diện nhà tài trợ sự kiện - Ông Trần Bắc Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV - Ảnh Xuân Nhường.
Ông Trần Bắc Hà cam kết BIDV sẽ tư vấn phát triển du lịch cho các địa phương; cung ứng vốn tín dụng, tài trợ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, quảng bá và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch khu vực Bắc - Nam Trung Bộ từ nay đến năm 2020.
Bên lề Hội thảo Khoa học, các đơn vị trong tỉnh Nghệ An cũng đã trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền của Nghệ An như: nước mắm Vạn Phần, các loại tôm cá sấy khô của huyện Diễn Châu, tương, bột sắn dây, chanh, dò me Nam Nghĩa....
| |
Các đại biểu tham dự Hội thảo tham quan các gian triển lãm - Ảnh Xuân Nhường.
Các điểm đến du lịch nổi tiếng của Nghệ An cũng được giới thiệu đến du khách như: Sự hấp dẫn của bãi biển đẹp nhất miền Trung với các dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh và vui chơi giải trí đa dạng cùng các dịch vụ ăn uống tại Cửa Lò, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng gồm Đền chù Gám, đền Đức Hoàng, Khu sinh thái hồ Vệ Vừng,...các tuor du lịch cộng đồng về với Vườn quốc gia Pù Mát, Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An nên thơ, trong lành.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu cảm ơn các đại biểu đã đóng góp cho sự thành công hội thảo và khẳng định Nghệ An sẽ quyết tâm thực hiện chương trình hành động của hội thảo đề ra, đặc biệt cam kết đẩy mạnh liên kết với các tỉnh trong cả nước, nhất là các tỉnh, thành vùng Bắc - Nam Trung bộ để tạo ra sự phát triển của du lịch một cách năng động nhất.
| |
Lễ ký kết biên bản thoả thuận hợp tác phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ - Ảnh Xuân Nhường.
Khép lại thành công của hội thảo, lãnh đạo đại diện các địa phương dự hội thảo đã tiến hành Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch các tỉnh, thành phố vùng Bắc - Nam Trung Bộ.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội
Từ “siêu kết nối” đến “siêu bản đồ”: Cần Giờ đưa TP.HCM tiến gần vị thế biểu tượng du lịch châu Á
Ứng phó với xung đột tại Trung Đông: BSR tăng cường tiết kiệm hoạt động văn phòng
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





