Hội thảo khoa học "Tôn giáo qua các nền văn hoá": tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy hòa hợp
Dự Hội thảo có PGS.TS Hoàng Thị Lan, Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Đỗ Lan Hiền, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Năng Khiếu, Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ; TS Bob Roberts, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu; GS.TS Brett Scharffs, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu luật pháp và tôn giáo quốc tế, Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ); đại diện các chuyên gia, các học giả, các chức sắc tôn giáo đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Indonesia.
![]() |
| Các đại biểu chủ trì và diễn giả báo cáo tại phiên “Khái luận về tôn giáo qua các nền văn hoá”. (Ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Hoàng Thị Lan cho biết, các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tôn giáo từ lâu đã đặt vấn đề về tôn trọng sự khác biệt và giá trị của các tôn giáo khác nhau, nhưng sau rất nhiều sự kiện liên quan đến tôn giáo gây mất ổn định chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia, khu vực xảy ra trong hai thập kỷ vừa qua đã làm gia tăng nhu cầu hiểu biết về tôn giáo xuyên văn hóa trong quản trị quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc đặt vấn đề cần phải có hiểu biết về tôn giáo qua các nền văn hóa là một cách tiếp cận có ý nghĩa, giúp hiểu về tôn giáo một cách sâu sắc hơn; đồng thời để đả phá các quan điểm phân biệt, kỳ thị, bất khoan dung đối với tôn giáo trong bối cảnh đa dạng tôn giáo trên phạm vi toàn cầu hiện nay.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo qua các nền văn hoá” hướng đến thừa nhận sự khác biệt, tính đa dạng của đời sống tôn giáo và tôn trọng giá trị của các cộng đồng đức tin khác nhau để cổ vũ các cộng đồng đức tin cùng tham gia, cùng đóng góp thiết thực nhất cho lợi ích chung của toàn nhân loại. PGS.TS Hoàng Thị Lan đề nghị các đại biểu tham dự tập trung trao đổi cách thức mà những người khác đức tin, khác tôn giáo có thể tin tưởng và chia sẻ lẫn nhau một cách sâu sắc nhất; cách mà các quốc gia có thể thu hút các quốc gia khác đến với mình dù có những khác biệt nhất định về chính trị, văn hóa và tôn giáo.
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, gồm các phiên: Khai mạc; Khái luận về tôn giáo qua các nền văn hoá; Tôn trọng đức tin tôn giáo trong bối cảnh các nền văn hoá; Tôn giáo và pháp quyền - Nhận thức và ứng xử của các quốc gia đối với tôn giáo trong bối cảnh đa dạng văn hoá; Nâng cao kiến thức tôn giáo trong bối cảnh đa dạng văn hoá và đức tin; Nâng cao nhận thức xã hội về tôn giáo xuyên văn hoá - Vì một cộng đồng hoà hợp, gắn kết và phát triển; Nguồn lực tôn giáo trong đời sống xã hội - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam; Tôn giáo với việc giải quyết những thách thức chung toàn cầu; Tôn giáo và pháp quyền ở Việt Nam - Kỷ niệm hành trình 20 năm và cơ hội phía trước; bế mạc.
Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các học giả đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, chính trị khác nhau, cùng bàn về một chủ đề ý nghĩa, đó là: làm thế nào để có được những hiểu biết chung về tôn giáo và thúc đẩy vai trò của tôn giáo hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa trong bối cảnh đa dạng tôn giáo trên phạm vi toàn cầu hiện nay.
Theo các đại biểu, trên phạm vi toàn cầu, tôn giáo là một nguồn lực có sức ảnh hưởng và lan tỏa rộng rãi, một nguồn lực có thể được sử dụng cho những mục đích chính trị khác nhau. Do đó, rủi ro xã hội có thể xảy ra khi thiếu hiểu biết về tôn giáo. Với cách tiếp cận như vậy, các đại biểu cho rằng cộng đồng tôn giáo và cộng đồng phi tôn giáo cần hình thành năng lực cá nhân để có được những hiểu biết và chia sẻ với nhau. Cách tiếp cận này cũng hình thành kỹ năng đối thoại, trao đổi để những người có niềm tin tôn giáo khác nhau, những người có niềm tin tôn giáo và những người không có tôn giáo cùng hiểu nhau hơn, xoá bỏ những ngăn cách về thế giới quan, ý thức hệ để cùng nhau xác định và thực hiện các mục tiêu chung.
Hội thảo khẳng định, hiểu biết về tôn giáo qua các nền văn hóa không những không cản trở mà còn có thể giúp tăng cường tư duy phản biện, giúp cho các cộng đồng đức tin khác nhau có thể xích lại gần nhau hơn. Hiểu biết về tôn giáo qua các nền văn hóa khác nhau cũng cho thấy tính chất và mức độ của một nền dân chủ, bình đẳng trong bối cảnh đa dạng văn hóa và tôn giáo như hiện nay. Hiểu biết về tôn giáo qua các nền văn hóa hướng đến mục đích tránh định kiến và thay vào đó là sự tôn trọng, chia sẻ và học hỏi từ các cộng đồng đức tin khác nhau, xây dựng quan hệ tốt đẹp vượt qua sự khác biệt.
Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để hình thành và nâng cao kiến thức tôn giáo xuyên văn hóa, hướng đến xây dựng một xã hội hài hòa và thịnh vượng vì sự tiến bộ, phồn vinh và hạnh phúc của con người.
Tin bài liên quan
Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng đồng bào Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Eidil Adha
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống tới người dân Bắc Macedonia
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Báo Pháp gợi ý những món ăn làm nên sức hút của ẩm thực Việt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





