Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
13:55 | 03/06/2026 GMT+7

Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo

aa
Trong quản lý nhà nước, thể chế luôn được xác định là nền tảng, là "khâu đột phá của đột phá". Nhận thức rõ điều này, ngay từ đầu năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã dồn toàn lực để giải quyết triệt để các vấn đề pháp lý còn tồn đọng.
Việt Nam và Indonesia trao đổi kinh nghiệm đoàn kết dân tộc, tôn giáo
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân Thủ đô
Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng quà, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Khơi thông "điểm nghẽn" thể chế

Điểm nhấn ấn tượng nhất, đó là việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thành 100% việc ban hành các văn bản quy định chi tiết để triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua năm 2025. Việc không để xảy ra tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết là một nỗ lực vượt bậc, thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là báo cáo phản hồi gửi Bộ Tư pháp mà còn là lời cam kết của Bộ về một kỷ cương hành pháp nghiêm minh.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đã ban hành Kế hoạch tổng thể, thành lập Tổ công tác cùng Nhóm thư ký để rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý. Trong tháng 5/2026, danh mục VBQPPL đợt 1 đã được phê duyệt, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, việc chủ động tham mưu và triển khai 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thi hành luật, cùng việc trực tiếp thực thi Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP đã tạo ra sự đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Sự phối hợp liên ngành cũng được nâng lên tầm cao mới khi Bộ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2026 với Bộ Tư pháp (số 1170/KH-BDTTG-BTP). Việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành giúp các chính sách về dân tộc, tôn giáo không còn nằm trên giấy mà thẩm thấu sâu rộng đến từng bản làng, từng cơ sở thờ tự. Với tinh thần cầu thị, Bộ đã tiếp nhận và trả lời kịp thời 100% kiến nghị trên Hệ thống thông tin phản ánh về VBQPPL, đồng thời đóng góp ý kiến sâu sắc cho 65 văn bản từ các bộ, ngành khác, góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật quốc gia liêm chính, kiến tạo.

Trong công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo, Bộ đã đưa dịch vụ công đến gần nhân dân hơn bao giờ hết. Song hành với cải cách thể chế, cuộc cách mạng chuyển đổi số đã tạo nên một bước tiến ngoạn mục. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đưa 100% thủ tục hành chính lên môi trường dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, con số "tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước" là minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của việc cải cách. Người dân và các tổ chức tôn giáo giờ đây không còn phải đối mặt với những rào cản về khoảng cách địa lý hay quy trình giấy tờ phức tạp. Sự đột phá này nằm ở việc hoàn thành 21/21 chức năng của cơ sở dữ liệu tôn giáo và tích hợp thành công với ứng dụng VNeID cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc quản lý thông qua nền tảng số liên thông với VNeID mang lại lợi ích kép. Việc này vừa đảm bảo sự minh bạch, công khai trong khâu giải quyết hồ sơ, vừa giúp người dân không phải khai báo lại nhiều lần các thông tin đã có sẵn. Đây chính là chìa khóa để "tái sử dụng dữ liệu", giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cho xã hội. Sự kết nối này không chỉ đơn thuần là công nghệ, mà là tư duy quản lý hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo
Cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Dân tộc và Tôn giáo diễn ra ngày 22/5/2026. (Ảnh: TTXVN)

Kết nối và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 5 tháng đầu năm 2026, công tác dân tộc đã ghi nhận những dấu mốc lịch sử. Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là lời khẳng định sứ mệnh đoàn kết các dân tộc trong thời kỳ mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi sinh kế, nâng cao đời sống kinh tế cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, tầm vóc quốc tế của Bộ còn được thể hiện qua việc Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi bản ghi nhớ hợp tác với Bộ trưởng Hiniduma Sunil Senevi, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake... thì những kết quả thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính và quản lý nhà nước về tôn giáo cho thấy, Bộ đã thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình một cách nhạy bén, sâu sát, không chỉ là cơ quan tham mưu về chính sách, mà còn là cầu nối trực tiếp, mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo đến với Đảng, Nhà nước, đồng thời tổ chức thực thi chính sách một cách hiệu quả trong thực tiễn.

Nhìn lại kết quả của tháng 5 năm 2026, có thể thấy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược và tổ chức thực thi chính sách nhạy bén. Từ những "điểm nghẽn" pháp lý được khai thông, những thủ tục hành chính được số hóa cho đến những lễ nghi tôn giáo quốc tế được tổ chức trang trọng, tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/thuc-hien-nghi-quyet-57/dot-pha-the-che-chuyen-doi-so-linh-vuc-dan-toc-ton-giao-20260602145515900.htm

Việt Nam và Indonesia trao đổi kinh nghiệm đoàn kết dân tộc, tôn giáo Việt Nam và Indonesia trao đổi kinh nghiệm đoàn kết dân tộc, tôn giáo
Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Jakarta, Indonesia từ ngày 4 – 8/10.
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân Thủ đô Phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân Thủ đô
Ngày 06/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân.
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng đồng bào Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Eidil Adha

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng đồng bào Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Eidil Adha

Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha của cộng đồng Hồi giáo, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.
Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta

Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta

Trải qua 81 năm kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Đó là 2 khoản viện trợ 15.577.614 USD, tương đương hơn 395 tỷ đồng từ tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và 1 khoản viện trợ 22.417.881 USD, tương đương hơn 581 tỷ đồng từ Tổ chức Mines Advisory Group (MAG). Các dự án này cùng hỗ trợ Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tinh Quảng Trị, hướng tới đưa Quảng Trị thành tỉnh an toàn vào năm 2035.
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035

Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035

Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên trách.
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong hai ngày 21-22/8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, quy tập 52 bộ hài cốt liệt sĩ và 17 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Sáng 30/8, Trung Quốc đưa 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal, trong khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Ngày 29/8, diễn đàn học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI” đã diễn ra tại Hà Nội.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động