Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
18:44 | 03/01/2024 GMT+7

Hội nghị quân chính Quân chủng Hải quân năm 2024

aa
Sáng 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân chủng.
Vùng 3 Hải quân thăm, tặng quà ngư dân, con ngư dân được nhận đỡ đầu
Lữ đoàn 162- điểm sáng đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại quốc phòng Việt Nam

Năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của QUTW, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân chủng duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất và xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các hoạt động kinh tế biển; chủ động triển khai bảo đám tiến độ các đề án, dự án; tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn; đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các đoàn đi kiểm tra, thăm quân dân huyện đảoTrường Sa và Nhà giàn DKI và các vùng biển đảo của tổ quốc.

Hội nghị quân chính Quân chủng Hải quân năm 2024
Quang cảnh hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ; chất lượng huấn luyện, đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác tuyên truyền, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến; tham gia các hội thi, hội thao các cấp, khu vực đạt thành tích cao.

Công tác hậu cần, kỹ thuật triển khai đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng; đối ngoại quốc phòng tiến hành có hiệu quả.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn Quân chủng luôn đoàn kết, kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến dịch-chiến lược về quân sự, quốc phòng trên hướng biển. Toàn Quân chủng SSCĐ cao, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết liệt chỉ đạo thực hiện đột phá Nâng cao khả năng SSCĐ, hiệu quả quản lý vùng biển và chất lượng diễn tập; đồng thời tập trung thực hiện đúng tiến độ điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Quân chủng; chỉ đạo các đơn vị giáo dục đào tạo thực hiện hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ….

Hội nghị cũng xác định 6 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, bao gồm: Nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống hiệu quả, đúng đối sách trên biển; Điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng lộ trình, phấn đấu đơn vị cấp trung, lữ đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Hội nghị quân chính Quân chủng Hải quân năm 2024
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu: Năm 2024, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục dứt điểm tổn tại, hoàn thành kế hoạch công tác năm, trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

Toàn Quân chủng tập trung thực hiện hiệu quả đột phá của các ngành; cơ quan các cấp (nhất là cấp trung, lữ đoàn) làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực, chất lượng nắm, dự báo, tham mưu đúng, trúng và xử trí hiệu quả các tình huống trên biển…; tăng cường huấn luyện hiệp đồng giữa các lực lượng, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm và huấn luyện thuần thục các bài bắn…

Hội nghị quân chính Quân chủng Hải quân năm 2024
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023.

Các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị hoàn chỉnh bộ tiêu chí “tàu chính quy mẫu mực”; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai, giải ngân các chương trình dự án, giải quyết dứt điểm các dự án còn nợ đọng. Đơn vị giáo dục, đào tạo tạo trung hoàn thiện quy trình, chương trình đào tạo cho các đối tượng theo chuẩn đầu ra; chương trình đào tạo cho đối tượng chủ nhiệm hậu cần-kỹ thuật, sỹ quan-thủy thủ tàu ngầm…

Quân chủng triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh công tác tổ chức lực lượng và các các quyết định của bộ về tổ chức biên chế; tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy dân chủ; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ….

Hội nghị quân chính Quân chủng Hải quân năm 2024

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao danh hiệu “Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” tặng các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Quân chủng đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023; phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng cho 14 tập thể và Cờ thưởng thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng cho 27 tập thể; trao danh hiệu “Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” cho 16 tập thể và 39 cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, Quân chủng đã đề nghị Bộ Quốc phòng xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thưởng thi đua cho Lữ đoàn 189, Tổng công ty Tân cảng Sài gòn. Trên 17.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.
Vùng 3 Hải quân: Quân dân một ý chí Vùng 3 Hải quân: Quân dân một ý chí
Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 73 Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 73
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động